Hà Nội FC và thời điểm vàng để các đối thủ chơi 'tất tay'

Hà Nội FC là một đội bóng toàn diện, mạnh mẽ nhất tại V.League 2022, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Chun Jae-ho không phải

Sau 19 trận đã đấu, Hà Nội FC thắng 12 trận, hòa 4 trận và nhận 3 thất bại. Những đội bóng có thể đánh bại Hà Nội FC ở mùa giải này gồm Đà Nẵng, Bình Định và Hải Phòng. Điểm chung của những trận đấu này là Hà Nội FC đều để thua trước ở thời điểm đầu và cuối của hiệp đấu.

Ở chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng, đại diện thủ đô để Đình Duy ghi bàn ở ngay phút thứ 6. Khi tiếp đón Bình Định, Hà Nội FC nhận bàn thua ở phút thứ 14 của hiệp 2. Đến trận gặp Hải Phòng, Hà Nội FC không kiểm soát được thế trận và sụp đổ vào phút thứ 17. Hải Phòng cũng là đội duy nhất có thể khiến đội đầu bảng thủng lưới 3 lần chỉ trong 19 phút.

Hà Nội FC và thời điểm vàng để các đối thủ chơi 'tất tay' - Ảnh 1.

Hà Nội FC thất bại trước Hải Phòng bởi những sai lầm cá nhân ở nửa đầu hiệp 1 (Ảnh: GN)

Trong 3 thất bại này, Hà Nội FC cũng để thủng lưới 3 lần trong khoảng thời gian 5 phút cuối trận. Nhìn rộng hơn, ở 3 lần chia điểm trước Nam Định, SLNA và Sài Gòn, đoàn quân của HLV Chun Jae-ho cũng để đối thủ ghi bàn ở những thời điểm tương tự.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chun Jae-ho, Hà Nội FC rất thích đánh phủ đầu, dâng cao tìm kiếm bàn thắng để chiếm thế thượng phong ở mọi trận đấu. Tuy nhiên, cách chơi này cũng đẩy họ vào thế mạo hiểm ở khoảng thời gian đầu trận, nếu hàng tiền vệ "nóng máy" chậm, hàng thủ Hà Nội FC sẽ chịu áp lực rất lớn trước những pha tấn công trực diện của đối thủ.

Hà Nội FC và thời điểm vàng để các đối thủ chơi 'tất tay' - Ảnh 2.

Nam Định từng khiến Hà Nội FC mất điểm ở phút 80 (Ảnh: GN)

Bên cạnh việc chơi với đội hình dâng cao, Hà Nội FC còn thường để thua bởi những sai lầm cá nhân. Thủ môn Văn Công mắc lỗi trong thất bại trước Đà Nẵng và Hải Phòng. Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh là người phạm sai lầm, thậm chí nhận thẻ đỏ ở cuộc tiếp đón Bình Định (Hà Nội FC thua 0-3).

Hà Nội FC mạnh nhưng các đối thủ vẫn có thể tận dụng những khoảnh khắc sơ hở vào thời điểm quan trọng để tìm kiếm bàn thắng.

Cuộc đua vô địch vẫn còn rất hấp dẫn khi khoảng cách giữa hai đội đầu bảng chỉ là 2 điểm. Hà Nội FC chơi ít hơn Hải Phòng 1 trận nhưng có lịch thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 trận cuối, thầy trò ông Chun Jae-ho có 2 chuyến làm khách đến sân của Thanh Hóa và HAGL, những đội không có thứ hạng cao nhưng luôn biết cách làm khó dễ đối thủ khi chơi trên sân nhà. Trong khi Hải Phòng chỉ phải đối đầu với các đội cuối bảng là Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và một SLNA không còn mục tiêu.