Hà Nội FC mất cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020, cơ hội cho "cặp đôi Thường Châu" trở lại

Sau án phạt treo giò Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam dành cho Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Quyết, Hà Nội FC gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng đây cũng là cơ hội cho những sự trở lại đáng chờ đợi.

Chiều 5/4, Ban kỷ luật đã đưa ra quyết định phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 3 trận với Bùi Hoàng Việt Anh. Đội trưởng Hà Nội FC - Nguyễn Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận và phạt tiền 15 triệu đồng. Hai án phạt đến cùng lúc đẩy Hà Nội FC vào tình thế vô cùng khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng hiện tại.

Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 đã có một thoáng bốc đồng và phải trả giá rất đắt. Đây là bài học lớn đối với Việt Anh. Với tân HLV Hoàng Văn Phúc, ông hẳn sẽ đau đầu với việc tìm cách "bít" lỗ hổng nơi hàng phòng ngự vốn đã quá lỏng lẻo từ đầu mùa giải. Hà Nội FC bị thủng lưới tới 10 bàn, con số nhiều thứ 3 tại giải, điều quá lạ lẫm với nhà đương kim Á quân V.League.

Hà Nội FC mất cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020, cơ hội cho "cặp đôi Thường Châu" trở lại   - Ảnh 1.

Hàng tiền vệ Hà Nội FC sứt mẻ nghiêm trọng (Ảnh: Hiếu Lương)

Hàng tiền vệ liên tục sứt mẻ với những chấn thương của Quang Hải, Hùng Dũng, Geovane khiến áp lực dành cho các trung vệ ngày một lớn. Trong chiến thuật mà HLV Chu Đình Nghiêm áp dụng, Hà Nội FC chỉ mạnh khi các tiền vệ cầm được bóng, gây áp lực lên đối phương. Một khi những quân bài tốt nhất vắng mặt vì chấn thương, các bàn thua đến như hệ quả tất yếu. Bị đối phương liên tục phản công, đánh vỗ mặt, cũng thật khó để cầu thủ trẻ như Bùi Hoàng Việt Anh giữ được bình tĩnh.

Tuy nhiên, mất Việt Anh vẫn chưa phải "đường cùng" đối với HLV Hoàng Văn Phúc. Trong tay ông vẫn còn quân bài đáng chờ đó là Đình Trọng. Nếu hồi sinh được "cặp đôi Thường Châu" năm nào, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ghi điểm rất lớn với các cổ động viên.

Hà Nội FC mất cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020, cơ hội cho "cặp đôi Thường Châu" trở lại   - Ảnh 2.

Đình Trọng và Duy Mạnh cùng trở lại là điều đáng trở lại (Ảnh: GN)

Đình Trọng vắng mặt cả mùa giải 2020 vì chấn thương, mới vào sân 2 lần, thi đấu 103 phút ở V.League 2021. Chưa thể nói anh đã lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất, nhưng nếu nắm bắt tốt cơ hội này, Đình Trọng có thể lấy lại vị trí đã mất của mình. Hẳn NHM cũng mong muốn bộ đôi Duy Mạnh - Đình Trọng sớm trở lại, cả trong màu áo Hà Nội FC cũng như ĐTQG.

Ở vị trí của Văn Quyết, Hà Nội FC có thể hy vọng vào sự trở lại của Quang Hải. Đây có lẽ là ngôi sao duy nhất có thể cáng đáng hàng công của đại diện thủ đô vào lúc này.

Mất 1/3 đội hình vì chấn thương, trong đó đa phần là những trụ cột, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc hẳn sẽ bị đánh giá ở cửa dưới trong cuộc đối đầu với Viettel FC vào ngày 7/4 tới. Khó khăn là điều ai cũng có thể thấy, nhưng vẫn có nhiều điều đáng chờ đợi với các CĐV Hà Nội FC.