Hai cầu thủ Hà Nội FC nhận án phạt nguội vì hành vi phi thể thao

Thùy Dung , 15:35 05/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp bàn và đưa ra án phạt đối với cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội.

Cụ thể, Ban kỷ luật đã đưa ra quyết định phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 3 trận với Bùi Hoàng Việt Anh. Trong khi đó, đội trưởng CLB Hà Nội - Nguyễn Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận và phạt tiền 15 triệu đồng.

Tình huống phạm lỗi của Bùi Hoàng Việt Anh Hà Nội FC

Tình huống các cầu thủ ùa vào tranh cãi sau pha phạm lỗi của Bùi Hoàng Việt Anh (Ảnh: Jesuchat)

Trước đó, vào cuối hiệp một trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hà Nội diễn ra trên sân Hòa Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh đã có hành vi rất phi thể thao. Cụ thể, khi tiền đạo Kebe của CLB Đà Nẵng đang nằm sân sau pha va chạm với Văn Kiên (CLB Hà Nội), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 - Bùi Hoàng Việt Anh đã đá vào bụng đối phương một cách phản cảm. 

Với hành vi thiếu kiểm soát này của sao trẻ bên phía Hà Nội, cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng sông Hàn hết sức bức xúc. Để xoa dịu tình huống này, đội trưởng Văn Quyết đã phải ra dấu xin lỗi để giảm bớt căng thẳng. Ngay sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh đã phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu đó.

Không chỉ có vậy, trong trận đấu này, một cầu thủ khác của đội bóng Thủ đô còn có một hành vi chơi xấu nữa ở phút thứ 86. Cụ thể, khi Janclesio (CLB Đà Nẵng) có pha lao ra truy cản và cướp bóng trong chân Quang Hải. Ngay sau đó, Văn Quyết lao đến đạp thẳng chân phải vào người Janclesio. Thế nhưng, may mắn cho Janclesio là đội trưởng CLB Hà Nội không đạp trúng mục tiêu nên không có chấn thương nặng xảy ra.

Ngoài án phạt nguội với 2 cầu thủ Hà Nội FC, Ban kỷ luật còn phạt 15 triệu, đình chỉ 2 trận với Đồng Văn Trung (Hải Phòng FC) sau pha va chạm với trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su (HAGL).