Giúp tuyển Indonesia vượt mặt tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng B AFF Cup 2020, HLV Shin Tae-yong được báo Hàn gọi là "kỳ tích"

Thành Đạt , 10:22 20/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Báo chí Hàn Quốc thường dùng từ "kỳ tích" để gọi HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo, nhưng giờ từ này đã được dùng để nói về người đàn em - HLV tuyển Indonesia Shin Tae-yong sau khi vòng bảng AFF Cup 2020 khép lại.

Vòng bảng bảng B của AFF Cup 2020 kết thúc với kết quả 2 đội tuyển có huấn luyện viên là người Hàn là tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia cùng nhau vào bán kết. Kết quả này khiến báo giới Hàn Quốc hào hứng. Nhưng việc tuyển Indonesia giành ngôi nhất bảng lại nằm ngoài dự đoán trước giải. Tờ Chosun của Hàn Quốc trong ngày 20/12 đã có bài viết với tiêu đề: 

"Kỳ tích Shin Tae-yong, Park Hang-seo vẫn ổn, cả 2 tiến đến vòng bán kết AFF Cup 2020 với vị trí nhất và nhì bảng".

"Kỳ tích" là 1 mỹ từ mà báo giới xứ kim chi vẫn thường dùng để nói về HLV Park Hang-seo từ năm 2018, và lần này Chosun đã dùng để nói về những gì "lính mới" tại khu vực Đông Nam Á - ông Shin Tae-yong đã làm được.

Giúp tuyển Indonesia vượt mặt tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng, HLV Shin Tae-yong được báo Hàn gọi là "kỳ tích" - Ảnh 1.

Bài viết của Chosun về kết quả bảng B AFF Cup 2020, trong đó đánh giá cao thành tích của tuyển Indonesia và HLV Shin Tae-yong (Ảnh: chụp màn hình)

Ngay sau khi kết quả bốc thăm đưa 3 đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia vào bảng B, 2 chiếc vé đi tiếp được nhận định sẽ dành cho Việt Nam và Malaysia. Thế nhưng, tuyển Indonesia thể hiện 1 bộ mặt hoàn toàn khác so với chính mình tại vòng loại 2 World Cup 2022 trước đó nửa năm.

Ngoại trừ trận đấu với tuyển Việt Nam, 3 trận đấu còn lại chứng kiến sức mạnh tấn công đáng nể của đội bóng xứ vạn đảo. Trong cuộc quyết đấu gặp tuyển Malaysia, bất chấp việc bị dẫn trước, các cầu thủ Indonesia đã thi đấu lì lợm và có được 4 bàn thắng để đánh bại đối thủ.

Còn tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo dù đã thi đấu tốt, nhưng đã không ghi đủ số bàn thắng vào lưới tuyển Campuchia trong trận đấu cùng giờ và đành chấp nhận ngôi nhì bảng. Kết quả đối đầu trực tiếp hoà 0-0 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia phần nào nói lên sự tiến bộ của tuyển Indonesia. Tại vòng loại 2 World Cup 2022, đội bóng của ông Shin đã thua tuyển Việt Nam 0-4.

Giúp tuyển Indonesia vượt mặt tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng, HLV Shin Tae-yong được báo Hàn gọi là "kỳ tích" - Ảnh 2.

Irfan Jaya của tuyển Indonesia ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới tuyển Malaysia tối 19/12 (Ảnh: Getty)

Khi ông Shin Tae-yong đến với tuyển Indonesia vào tháng 12/2019, tuyển Indonesia đang rối như canh hẹ sau khi chia tay HLV Simon McMenemy vì thành tích bết bát tại vòng loại 2 World Cup 2022. Nhưng ngay lập tức cựu HLV tuyển Hàn Quốc trẻ hoá lực lượng và thiết lập môi trường kỷ luật thép. Dù vẫn bị loại sau đó, nhưng ông Shin đã tạo được 1 nền tảng tốt cho AFF Cup 2020, và thành quả đạt được là vị trí số 1 bảng B, vượt qua cả đương kim vô địch Việt Nam.

Không chỉ Chosun, nhiều đầu báo, hãng tin lớn khác như Yonhap, Seoul Sports, Herald, OSEN,... đều đánh giá cao HLV Shin Tae-yong và cho rằng cả 2 sẽ tái ngộ nhau trong trận chung kết.

"Nếu tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan, còn tuyển Indonesia đánh bại tuyển Singapore, 2 HLV sẽ đối đầu nhau 1 lần nữa trong trận chung kết AFF Cup 2020. Họ lần đầu gặp nhau tại vòng loại 2 World Cup 2022, khi ông Shin Tae-yong và các học trò thua 0-4, nhưng ở lần gần nhất gặp nhau 2 đội đã hoà 0-0", trang tin Herald viết.