Giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục chưa từng có

Hoàng Phương , 01:29 16/01/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Bruno Fernandes vừa đạt thêm một danh hiệu cao quý và một kỷ lục tuyệt vời nữa trong màu áo MU.

Ban tổ chức Premier League vừa chính thức công bố các giải thưởng của tháng 12. Không nằm ngoài dự đoán, giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng thuộc về Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng trong tháng vừa qua. Không chỉ vậy, thành tích này cũng giúp Bruno nối dài danh sách những cột mốc đáng nhớ của mình.

Giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 1.

Bruno Fernandes được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Premier League.

Trong tháng 12, Bruno Fernandes chơi 6 trận tại Premier League. Anh ghi được 3 bàn và có 4 pha kiến tạo. Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 Bruno nhận được giải thưởng này trong năm 2020. Qua đó giúp anh trở thành người đầu tiên giành 4 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong một năm dương lịch. Chưa một cầu thủ nào làm được điều này trong lịch sử của giải đấu.

Giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 2.

Bruno là người đầu tiên giành 4 giải thưởng cầu thủ của tháng trong 1 năm dương lịch.

Cụ thể, số 18 của MU từng là cầu thủ xuất sắc nhất của tháng 2, 6 và 11. Khi nhận được giải hồi tháng 6, anh cũng là cầu thủ MU đầu tiên sau Ronaldo giành danh hiệu này 2 lần liên tiếp. Bruno tiếp tục lặp lại thành tích này vào 2 tháng cuối năm 2020. Cristiano Ronaldo là người đầu tiên bảo vệ được giải thưởng này vào năm 2006.

Giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 3.

Bruno là người đầu tiên lặp lại được thành tích đáng nể của người đồng hương Ronaldo.

Chưa hết, Bruno Fernandes còn là cầu thủ MU đầu tiên từ 2015 giành danh hiệu xuất sắc nhất ở ngay tháng đầu tiên. Người gần nhất làm được điều này là Martial vào tháng 9 năm 2015. Ngoài ra, cựu cầu thủ Sporting cũng mới là "con quỷ" thứ tư có được vinh dự này ở kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.