Giải vô địch quốc gia nữ 2021 thay đổi thể thức, thích nghi với "tình hình mới"

Bảo Bình , 09:17 30/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Giải vô địch quốc gia nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2021 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 11.

Giải vô địch quốc gia nữ 2021 sẽ diễn ra từ ngày 13/11 và kết thúc ngày 25/11 tại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thay vì khởi đầu từ ngày 7/11 như công văn dự kiến ban hành trước đó. 

Vì tình hình dịch bệnh nên số đội tham dự cũng chỉ còn 5 đội bóng thay vì 8 như dự kiến. Các đội bóng tham dự giải gồm Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM, Than Khoáng Sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. 

Giải vô địch quốc gia nữ 2021 thay đổi thể thức, thích nghi với "tình hình mới" - Ảnh 1.

Giải vô địch quốc gia nữ 2021 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 13/11 tại VFF (Ảnh: VFF)

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, VFF đã điều chỉnh điều lệ giải. Thay vì đá theo thể thức lượt đi và về như trước, giải vô địch quốc gia nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2021 chỉ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng, qua đó xác định các thứ hạng cao nhất.

Bên cạnh đó, số tiền thưởng cho chức vô địch cũng giảm xuống chỉ còn 200 triệu đồng cho ngôi vô địch (trước đó là 300 triệu đồng), 100 triệu đồng cho vị trí Á quân và 70 triệu đồng cho vị trí hạng Ba.

Dù chỉ có 5 đội bóng tranh tài nhưng đây đều là những đội có sự góp mặt của các tuyển thủ nữ sẽ tham dự VCK Asian Cup nữ 2022 nên chất lượng chuyên môn tốt và thi đấu gay cấn. 

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 2/11. Sau khi giải đấu kết thúc ngày 25/11, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ hội quân 3 ngày sau đó để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2022.