Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors

HUY PHẠM , 15:44 19/10/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sáng 19/10 theo giờ Hà Nội, mùa giải NBA 2022/23 đã chính thức trở lại và lễ trao nhẫn cho Golden State Warriors là tâm điểm thu hút được sự chú ý

Toàn cảnh chiếc nhẫn vô địch mùa giải 2021/22 của Golden State Warriors

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 2.

Golden State Warriors, nhà vô địch NBA 2021/22, được ban tổ chức trao nhẫn trong trận đấu ra quân ở mùa này. Đây là hoạt động truyền thống của NBA nhằm tôn vinh các nhà vô địch. Đây cũng là chiếc nhẫn thứ 4 mà Stephen Curry cùng đôi bạn thân Draymond Green và Klay Thompson mang về cho CLB

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 3.

Trong cùng buổi lễ trao nhẫn, nhà thi đấu Chase Center cũng thực hiện nghi thức treo lá cờ vô địch mùa giải 2021/22, đây là chức vô địch thứ 7 trong lịch sử CLB đội bóng. Hình ảnh Stephen Curry dang tay chào đón lá cờ vô địch khiến cho nhiều người hâm mộ cảm động

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 4.

Toàn cảnh chiếc nhẫn vô địch mùa giải 2021/22 của Golden State Warriors. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn này, thế nhưng ẩn sâu trong nó vẫn có nhiều câu chuyện thú vị

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 5.

Chiếc nhẫn vô địch năm nay của Golden State Warriors tiếp tục được NBA tin tưởng và giao phó cho Jason of Beverly Hills. Đây cũng là đơn vị thiết kế kim hoàn nổi tiếng ở Mỹ và từng làm nhẫn vô địch mùa giải 2018 cho Golden State Warriors

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 6.

Theo Jason of Beverly Hills, chiến nhẫn năm nay có tổng cộng 16 carat kim cương và lấy màu vàng làm chủ đạo. Con số 16 không chỉ tượng trung cho chặng đường lên ngôi vô địch của Golden State Warriors mùa giải 2021/22 mà còn là số lượng thành viên trong đội hình năm đó

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 7.

Theo đơn vị sản xuất Jason Of Beverly Hills chia sẻ, phần mặt trên (đỉnh) của chiếc nhẫn có tổng 43 viên kim cương baguette, tượng trưng cho màn trình diễn 43 điểm của Stephen Curry ở Game 4 Finals. Màn trình diễn không tưởng tại Game 4 cũng là bước ngoặt để giúp Golden State Warriors không thất bại thêm một trận nào sau đó với Boston Celtics

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 8.

Khác với phiên bản năm 2018, Jason of Beverly Hills năm nay thiết kế khác biệt khi có vòng bezel, đây là điểm nhấn giúp lộ ra 4 chiếc cúp cao quý Larry O'Brien phía dưới khi xoay. Phần vòng bezel này chiếm tới 7 carat kim cương màu vàng, tượng trưng cho danh hiệu thứ 7 của CLB

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, nhà thiết kế cho biết họ sử dụng 0,91 carat kim cương trắng ở phần viền mặt nhẫn nhằm đại diện cho tỷ lệ chiến thắng trên sân nhà của Warriors tại vòng loại trực tiếp của NBA 2022 là 91%

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 10.

Ở mặt bên chiếc nhẫn, người hâm mộ có thể nhìn thấy những chi tiết khác như chặng đường lên ngôi vô địch của Warriors mùa giải 2022 trước các đối thủ Denver, Memphis, Dallas và Boston, tên chủ nhân chiếc nhẫn cùng danh hiệu thứ 7 trong lịch sử CLB. Ở mặt còn lại có khẩu hiệu "Just Us", slogan xuyên suốt mùa giải trước đó của Warriors

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 11.

Sau buổi trao nhẫn, Golden State Warriors bước vào trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Los Angeles Lakers. Ở trong trận đấu này, các nhà đương kim vô địch đã thi đấu đúng với mong đợi từ người hâm mộ khi có chiến thắng 123-109 dễ dàng

Giải mã những chi tiết thú vị quanh chiếc nhẫn vô địch thứ 7 của Golden State Warriors - Ảnh 12.

Stephen Curry có cho mình 33 điểm dù hiệu suất ném 3 chỉ đạt 4/13. Ở phía bên kia, LeBron James cũng có cho mình 31 điểm trong ngày mở màn mùa giải mới cùng Lakers