Gây hỗn chiến tại Vivint Arena, Rudy Gobert, Myles Turner cùng các cầu thủ liên quan mất "tiền tấn"

BHAT , 13:27 13/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA tung án phạt nghiêm khắc dành cho các cầu thủ có liên quan đến vụ xô xát giữa Rudy Gobert và Myles Turner.

Thời gian gần đây, những cuộc gây gổ ngay trên sân đấu NBA đang chiếm được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra, NBA sẽ áp dụng những án phạt nghiêm khắc đối với toàn bộ cá nhân liên quan.

Mới nhất là cuộc loạn đả giữa cầu thủ 2 đội Utah Jazz và Indiana Pacers diễn ra vào ngày 12/11. 2 cái tên tham gia trực tiếp vào vụ xô xát là Rudy Gobert và Myles Turner. Tuy nhiên, trận đấu lại chứng kiến đến 4 cầu thủ bị trục xuất bao gồm cả Donovan Mitchell và Joe Ingles.

Một cuộc hỗn chiến suýt bùng nổ khi gã khổng lồ 2 đội va chạm nhau

Án phạt vừa được NBA công bố đó là: 35 nghìn USD dành cho trung phong Jazz vì chủ động va chạm, 25 nghìn USD cho trung phong bên phía Pacers vì hành động huých đối thủ, 30 nghìn USD dành cho Ingles vì có phản ứng thái quá với trọng tài và 20 nghìn USD dành cho Mitchell vì khiến tình hình thêm căng thẳng bằng lời nói.

Đáng chú ý, Joe Ingles phải chịu án phạt nặng hơn cả nhân vật chính do "có hành động không phù hợp với trọng tài". Thông qua án phạt này, NBA cho thấy nỗ lực ngăn chặn những hành động bạo lực trên sân. Thật may mắn là cả 4 cầu thủ đều không bị cấm thi đấu như trường hợp của Nikola Jokic trước đó.

Các cầu thủ liên quan đến cuộc ẩu đả đều nhận án phạt nghiêm khắc từ NBA

Sau trận đấu, Rudy Gobert đã có chia sẻ như sau: "NBA của 20 năm trước sẽ để các cầu thủ va chạm nhiều hơn một chút. Nhưng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến đồng đội. Điều đó không đáng để đánh đổi. Mặc dù tôi cần bảo vệ bảo thân nhưng tôi không muốn bị đình chỉ thi đấu".

Trong khi đó, Donovan Mitchell lại cho rằng trọng tài là yếu tố quan trọng dẫn đến vụ việc này: "Tôi sẽ không đổ lỗi trận thua này cho công tác điều hành. Nhưng trọng tài đáng lẽ ra có thể kiểm soát những tình huống căng thẳng ngay từ hiệp đầu. Vụ việc này có thể tránh được nếu như trọng tài thổi lỗi sớm, thay vì để cầu thủ dồn nén sự khó chịu suốt cả trận. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình, vậy thì trọng tài cũng nên như vậy".