Futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31

Anto , 18:17 08/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 7/5, Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên hai đội nam và nữ futsal Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu tại SEA Games 31.

Sáng 7/5, Quyền chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên hai đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu tại SEA Games 31.

Tại giải đấu năm nay, ông Trần Quốc Tuấn kỳ vọng tuyển futsal Việt Nam đổi màu huy chương so với chiếc huy chương bạc ở kỳ SEA Games 29 trên đất Malaysia. Ngoài ra, Quyền chủ tịch VFF nhắn nhủ: "Futsal nam Việt Nam đã dự World Cup, nên chắc chắn phải quyết tâm. Thể thức thi đấu tại SEA Games 31 là vòng tròn một lượt, nên không có cơ hội sửa sai. Vì thế, các cầu thủ cần chú ý thái độ thi đấu trên sân để bảo toàn lực lượng cho từng trận đấu, tránh mất người bởi thẻ phạt. Mỗi trận đấu là trận chiến nên phải thi đấu sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng, các đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đổi màu được huy chương ở SEA Games 31.

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31 - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFF động viên tuyển futsal Việt Nam trước thềm SEA Games (Ảnh: VFF)

Trở về Việt Nam từ Thái Lan vào chiều 5/5, đội tuyển futsal Việt Nam đã dành khoảng thời gian nghỉ ngơi. Đến chiều 6/5, đội tuyển futsal Việt Nam đã buổi tập luyện đầu tiên tại nhà thi đấu chính thức ở SEA Games 31 của bộ môn futsal - nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam.

Tại sân thi đấu chính, HLV Phạm Minh Giang tỏ ra hài lòng với mặt sân, ánh sáng nhà thi đấu. Chiến lược gia Phạm Minh Giang chia sẻ: "Mặt sân tốt, đúng với AFC. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại như ở World Cup là sử dụng mặt sân gỗ. Nhưng dù sao, mặt sân này cũng đã tốt lắm rồi. Mặt sân thi đấu đúng với mặt sân tập luyện của đội tuyển futsal Nam Việt Nam từ trước giờ nên cảm giác bóng đã quen".

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31 - Ảnh 2.

HLV Minh Giang và các học trò trong buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức (Ảnh: VFF)

Trước đó, đội tuyển futsal Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho SEA Games 31. Tại đây, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã có 3 trận đấu với 2 chiến thắng và 1 trận hoà.

"Về kết quả 3 trận tập huấn tại Thái Lan, các cầu thủ tiến bộ hơn giải trước là dứt điểm và khâu kiểm soát bóng. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi tốt hơn, tiến bộ hơn nên kết quả khả quan hơn", HLV đánh giá về sự tiến bộ của các học trò sau chuyến tập huấn.

Ở SEA Game 31, bộ môn futsal sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm với bảng đấu gồm 5 đội Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Cả futsal nam và nữ sẽ thi đấu 11 ngày từ 10/5 - 20/5 tại NTĐ tỉnh Hà Nam.

https://sport5.vn/futsal-viet-nam-dat-muc-tieu-gianh-huy-chuong-vang-sea-games-31-20220508181455026.htm