Floyd Mayweather và lý do ẩn sau cơn thịnh nộ nhằm vào Jake Paul

AB , 16:40 08/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

"Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather mới đây đã trải lòng về vụ ẩu đả đáng quên với Youtuber Jake Paul vào ngày 7/5.

Suốt quãng thời gian dài, Floyd Mayweather trở thành tâm điểm của sự chú ý bằng việc chiến thắng trong những trận siêu đại chiến, nổi bật có Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao hay Conor McGregor. Ở tuổi 44, Mayweather lại tiếp tục khiến truyền thông phải nhắc đến mình bằng một lần "đánh bại" đối thủ khác. Tuy nhiên, lần này chẳng có bất kỳ sự vẻ vang nào.

Ngày 7/5, khi bị Youtuber Jake Paul cướp lấy chiếc mũ ở trên đầu, Mayweather cùng dàn vệ sĩ của mình đã lao về phía người đàn em. Trước hành động này, "Độc cô cầu bại" chịu không ít lời chỉ trích tới từ cộng đồng võ thuật. Sau quãng thời gian im lặng, Mayweather đã lần đầu trải lòng về sự cố trên.

Floyd Mayweather và Jake Paul xô xát tại sự kiện

"Những gã đó thật quá điên rồ", Mayweather bình luận về cặp anh em Logan và Jake Paul. Hôm thứ sáu, thực tế Mayweather xuất hiện tại Florida để tham dự buổi họp báo nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu với Logan Paul dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại SVĐ Hard Rock.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá ổn. Tuy nhiên, Jake đã bất ngờ xuất hiện và có màn mặt đối mặt cùng Mayweather - người hôm đó xuất hiện với mái tóc cùng bộ râu khác lạ. Theo đoạn video được ghi lại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đôi bên đã sử dụng vô số từ ngữ để đe dọa đối phương.

Bất chợp, Jake lấy tay vèo qua đầu của Mayweather trước khi nở nụ cười khoái trá. "Lấy được mũ của ông rồi nhé", Jake cười lớn. Sau đó, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Mayweather cũng không còn là chính mình.

"Tao sẽ giết mày ngay khi tao tóm được. Mày có biết đang đùa với ai không?' Vài tiếng khi vụ việc kết thúc, Jake lên mạng xã hội, tiết lộ đã bị một vệ sĩ của Mayweather đấm cực mạnh vào mắt.

Về phần mình, Mayweather đã tiết lộ lý do "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với Youtuber sinh năm 1997. "Tôi không muốn bị coi thường. Tôi không muốn cứ liên tục bị động chạm và hạ thấp". Nhà cựu vô địch quyền Anh cũng cho rằng Jake cố tình châm ngòi cho sự việc. "Cậu ta muốn sự chú ý nên làm điều đó. Cậu ta sau cùng có được nó và tôi cũng vậy".

Bảng vàng thành tích của Mayweather thì đã quá nổi tiếng. Sau khi giành được HCĐ tại Olympic 1996, Mayweather đã chuyển lên chuyên nghiệp và có 2 thập kỷ bất bại trên võ đài. Sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2017, Mayweather quyết định tìm những thử thách dễ chịu hơn tại những trận đấu biểu diễn, và Logan Paul đã được chọn.

Xuất thân là một Youtuber, Logan Paul cũng mới chỉ nghiêm túc với quyền Anh được khoảng vài năm. Thành tích của tay đấm này không có gì đặc sắc, với thất bại trước Youtuber KSI vào năm 2019. Nhiều người cho rằng, khả năng boxing của Logan còn thua cả người em Jake - võ sĩ đã có 3 chiến thắng trên võ đài.

Nói thêm về quyết định gật đầu với Logan, Mayweather cho biết muốn góp phần giúp boxing tiếp tục duy trì được vị thế của mình tại làng thể thao thế giới. Trước một đối thủ như Logan, tất nhiên không thể đòi hỏi một màn chạm trán ở đẳng cấp quá cao. Mayweather hiểu điều này và thừa nhận đấu để "vui là chính".

Floyd Mayweather và lý do ẩn sau cơn thịnh nộ nhằm vào Jake Paul - Ảnh 3.

"Tất cả chỉ nhằm mục đích giải trí. Tôi muốn mọi người có một thứ gì đó vui vẻ để mong chờ. Suốt hơn một năm qua, mọi người đã chịu quá nhiều khổ cực vì đại dịch. Tôi muốn đem lại cho tất cả niềm hân hoan".

Mayweather - tay đấm vừa được thêm vào Sảnh danh vọng của làng quyền Anh hồi năm ngoái - cho biết không có ý ngăn anh em nhà Paul kiếm tiền từ quyền Anh mà chỉ muốn nhắc nhở cả hai rằng họ đang ở đâu.

"Tôi không ở đây để tính xem người khác kiếm được bao nhiêu tiền. Họ làm việc trên Youtube và kiếm được tiền từ đó. Tốt cho họ thôi, ít ra họ cũng rất nổi tiếng. Còn tôi tập trung gây dựng sự nghiệp ở làng quyền Anh. Mọi người sẽ thấy sự khác biệt của cả hai".

Không dễ để đoán định kết quả của trận tới. Mayweather vượt trội về kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như kỹ thuật ra đòn. Tuy nhiên, Logan lại cao hơn 15 cm và trẻ hơn tới 17 tuổi. Chưa kể, điều khoản hợp đồng còn ngăn không cho Mayweather vượt quá mức trọng lượng 160 lbs còn con số của Logan là 190 lbs. Nhiều khả năng sẽ có sự chênh lệch lớn ở khoản trọng lượng trong lần lên đài tới.

Không đặt mục tiêu chiến thắng. Mayweather cho biết chỉ làm hết sức có thể. "Tôi chỉ xuất hiện và làm những gì mình giỏi nhất. Tôi muốn mang tới cho các khán giả một show trình diễn đáng nhớ mà không ai muốn bỏ lỡ".

Lúc này, Mayweather đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho màn so tài với Logan. "Độc cô cầu bại" cho biết sẽ giữ sự thoải mái cho tới ngày tranh tài. "Tôi không thực sự tập luyện với cường độ cao. Ở trận đấu kiểu này, tôi cố giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất".

Và sau Logan, rất có thể Jake sẽ là cái tên tiếp theo. "Đúng vậy (việc đấu với Jake) nhưng tôi sẽ không đấu chuyên nghiệp, chỉ đánh biểu diễn".

Floyd Mayweather và lý do ẩn sau cơn thịnh nộ nhằm vào Jake Paul - Ảnh 4.