Florentino Perez: "Super League ra đời để cứu thế giới bóng đá, không bao giờ có chuyện cấm cầu thủ đá World Cup hay Euro"

Tuấn Hoàng , 09:25 20/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trả lời trên El Chiringuito, chủ tịch Real và Super League, Florentino Perez khẳng định giải đấu chắc chắn sẽ tổ chức để giải cứu các đội bóng lớn.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình El Chiringuito của Tây Ban Nha ngày 19/4, Chủ tịch Real, Florentino Perez tiếp tục lên tiếng về sự hình thành của giải đấu có tên Super League, vốn đang bị cả thế giới bóng đá lên án mạnh mẽ.

"Nhiều CLB hàng đầu ở Tây Ban Nha, Italy và Anh đều muốn tìm kiếm giải pháp cho tình hình tài chính vốn đang rất tồi tệ như hiện nay. Cách duy nhất chính là phải tạo ra những trận đấu mang tính cạnh tranh hơn", lời của Perez được nhà báo Fabrizio Romano dịch lại.

Florentino Perez: "Super League là phao cứu sinh với nền tài chính của các đội bóng" - Ảnh 1.

Chủ tịch Real, Florentino Perez xuất hiện trên chương trình truyền hình El Chiringuito của Tây Ban Nha ngày 19/4

"Super League sẽ giúp các CLB khắc phục được phần nào việc thua lỗ thay vì chơi ở Champions League. Hiện tại, ở Real Madrid, đội bóng đã thua lỗ rất nhiều tiền và đang trải qua tình cảnh cực kỳ tồi tệ. Super League chính là phao cứu sinh cho các đội bóng".

"Giống như quy luật cuộc sống, bóng đá cũng phải tiến hóa. Nó cần phải thích nghi với thời đại chúng ta đang sống. Ngày nay, bóng đá ngày càng mất đi sự hấp dẫn, còn giá trị bản quyền truyền hình ngày càng đi xuống. Chúng tôi muốn thực hiện Super League và đại dịch đã khiến mọi thứ trầm trọng hơn. Có thể nói, tất cả đội bóng đều đang rất cạn kiệt".

"Bóng đá cần thay đổi để trở nên hấp dẫn hơn trên toàn cầu. Trong môn thể thao này, khi các đội bóng lớn đối đầu với nhau, giá trị bản quyền truyền hình sẽ tăng lên và tạo ra nhiều doanh thu hơn. Không chỉ những người giàu muốn Super League, chúng tôi đang làm điều đó để cứu bóng đá bởi vì đây là một thời điểm rất quan trọng".

Florentino Perez: "Super League là phao cứu sinh với nền tài chính của các đội bóng" - Ảnh 2.

Florentino Perez khẳng định Super League chính là "phao cứu sinh" cho các đội bóng

"Super League sẽ trở nên giống như một kim tự tháp. Các CLB lớn sẽ có nhiều tiền hơn và chúng tôi có thể đầu tư cho giải đấu bằng cách mua cầu thủ. Trong khi đó, nếu các CLB lớn cứ liên tục mất tiền như những gì đang xảy ra, cả hệ thống bóng đá thế giới sẽ sụp đổ cùng với Champions League".

Chủ tịch Super League cũng bác bỏ nguồn tin cho rằng những đội bóng sáng lập Super League hiện đang dự Champions League (Real Madrid, Chelsea, Manchester City), và bán kết Europa League (Arsenal, Manchester United) sẽ bị loại ngay lập tức khỏi các giải đấu kể trên.

"Real Madrid, Manchester City và Chelsea cũng như các thành viên của Super League sẽ không bị cấm tham dự Champions League hoặc các giải đấu quốc nội. Tôi chắc chắn 100% về điều đó. Đó là chuyện bất khả thi. Vẫn còn hệ thống luật pháp bảo vệ chúng tôi", Perez nói.

Florentino Perez: "Super League là phao cứu sinh với nền tài chính của các đội bóng" - Ảnh 3.

Chủ tịch Super League bác bỏ nguồn tin cho rằng những đội bóng sáng lập Super League sẽ bị UEFA loại khỏi các giải đấu

Thêm vào đó, ông Perez cũng phủ nhận những đe dọa từ chủ tịch UEFA Alex Ceferin, khi tuyên bố các cầu thủ tham gia Super League sẽ bị cấm xuất hiện ở các sự kiện quốc tế như Euro hoặc World Cup. "Đừng lo lắng, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Các cầu thủ sẽ không bị cấm chỉ vì tham dự Super League".

Trước những lo ngại về việc giải đấu mới sẽ chỉ là cuộc chơi của những ông lớn, chủ tịch Perez khẳng định Super League luôn chào đón những cái tên đủ xuất sắc. "Về cơ bản, Super League cũng giống như Champions League. Đó không phải một giải đấu khép kín. Sẽ luôn có 5 suất còn lại dành cho các ứng viên".

Người đứng đầu Real Madrid cũng hướng sự chỉ trích về cách UEFA vận hành các giải đấu như hiện nay: "UEFA luôn độc quyền các giải đấu nhưng họ cần phải minh bạch hơn. Chúng tôi muốn cứu bóng đá trong 20 năm tới. UEFA chỉ chia cho đội chiến thắng gần 150 triệu USD nhưng với Super League, các đội bóng sẽ kiếm được còn nhiều hơn nữa".

"Tại sao chẳng ai biết về thu nhập của UEFA hay La Liga? Tại sao họ không bị cắt giảm lương như những người khác trong thời kỳ đại dịch? Chúng ta cần sự minh bạch hơn. Mọi người đều rõ mức lương của LeBron James nhưng lại chẳng biết gì về thu nhập chủ tịch UEFA?".

Florentino Perez: "Super League là phao cứu sinh với nền tài chính của các đội bóng" - Ảnh 4.

Theo người đứng đầu Real Madrid, UEFA đã không minh bạch về lợi nhuận chia được từ Champions League

Cũng theo Perez, chuyện PSG và Bayern từ chối tham dự sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tổ chức giải đấu: "Tôi khẳng định PSG không được mời tham dự giải đấu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhiều CLB nữa và giải thích cho họ biết về dự án Super League. Nếu Bayern từ chối tham gia, đừng lo lắng, giải đấu chắc chắn sẽ không bị hủy bỏ. Chúng tôi cũng sẽ thuê một số trọng tài giỏi nhất trên thế giới".

Về thời điểm tổ chức giải đấu, chủ tịch Super League cho biết ông rất muốn nó được diễn ra ngay trong tháng 8 tới.

"Nếu có thể, chúng tôi muốn Super League khởi tranh vào tháng 8 tới. Chúng tôi luôn muốn đạt được thỏa thuận với UEFA và các bên liên quan. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể đạt được thỏa thuận, chúng tôi cũng không lùi bước. Họ hoàn toàn có thể chờ đến năm 2024 để thực hiện cải cách. Nhưng chúng tôi không chờ đợi bất kỳ ai vì tất cả đều cần Super League", Florentino Perez cứng rắn thể hiện quan điểm.