Con trai của huyền thoại NBA Scottie Pippen qua đời ở tuổi 33

NHẬT PHẠM , 08:47 20/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại NBA, Scottie Pippen vừa trải qua một mất mát lớn trong cuộc đời, khi người con trai Antron Pippen vừa qua đời ở tuổi 33.

Theo nhiều nguồn tin đến từ nước Mỹ, con trai của Scottie Pippen là Antron Pippen đã qua đời ở tuổi 33. Huyền thoại NBA và của Chicago Bulls đã đăng tải một dòng trạng thái về mất mát này và xem đây như là nỗi đau lớn nhất mà ông từng gánh chịu.

Dòng trạng thái đầy buồn bã của Scottie Pippen trên Twitter cá nhân

Dòng trạng thái đầy buồn bã của Scottie Pippen trên Twitter cá nhân

"Thật đau lòng khi phải tiết lộ điều này với các bạn. Tôi đã phải nói lời vĩnh biệt đến với người con trai lớn, Antron. Chúng tôi luôn chia sẻ những tình yêu bất tận về bóng rổ, cũng như đã từng có những cuộc trò chuyện không dứt về các trận đấu", Scottie Pippen viết trên Twitter cá nhân.

Huyền thoại của NBA từ chối chia sẻ nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ của Antron Pippen, nhưng hé lộ cho mọi người biết cậu con trai yêu quý của mình bị hen suyễn. Antron Pippen là người con duy nhất của huyền thoại 55 tuổi với người vợ đầu tiên là bà Karen McCollum.

"Antron bị hen suyễn mãn tính và nếu không mắc căn bệnh này, hẳn cậu ấy đã có thể thi đấu ở NBA. Thế nhưng, Antron không bao giờ để điều đó gây thất vọng đối với bản thân. Antron vẫn tích cực làm việc một cách chăm chỉ, sống có ích và tôi thật sự tự hào về những gì mà cậu ấy đã làm.

Antron Pippen từng được cha định hướng theo sự nghiệp bóng rổ, nhưng căn bệnh hen suyễn đã khiến anh phải từ bỏ giấc mơ chuyên nghiệp

Gửi đến Karen McCollum, tất cả gia đình và bạn bè của cậu ấy những lời chia buồn và cầu nguyện chân thành nhất. Antron là một trái tim nhân hậu với tâm hồn cao cả, nhưng cậu ấy đã ra đi quá sớm khỏi cuộc đời này. Bố yêu con và yên nghỉ con nhé, cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau", Scottie Pippen thổ lộ với mọi người.

Antron Pippen là người con lớn nhất của Scottie Pippen và cũng đã từng có ước mơ nối nghiệp cha mình với bộ môn trái bóng cam. Anh từng lọt vào danh sách 100 cầu thủ Trung học năm 2005 và đã thi đấu cho đội bóng trường Đại học Texas A&M International University trước khi phải giải nghệ vì căn bệnh hen suyễn. Antron sinh sống và làm việc ở Altanta cho đến tận ngày hôm nay.

R.I.P Antron Pippen

Đây là một mất mát quá lớn dành cho Scottie Pippen cùng gia đình

Đây không phải là nỗi đau đầu tiên mà Scottie Pippen phải gánh chịu. Năm 1994, ông từng mất đi con gái Tyler Roby Pippen chỉ 9 ngày sau khi sinh. Bé Tyler Roby Pippen có một người chị sinh đôi là Taylor Pippen, người quyết định thi đấu ở bộ môn bóng chuyền và từng giành được nhiều thành tích ở cấp độ trung học và đại học.