Fan U23 Indonesia lạc quan khi tránh được U23 Việt Nam tại bán kết bóng đá nam SEA Games 31

Thành Đạt , 14:20 06/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Việt Nam và U23 Indonesia nằm chung bảng A bóng đá nam SEA Games 31, đồng nghĩa với việc cả 2 sẽ tránh được nhau ở bán kết.

Sáng ngày 6/4, lễ bốc thăm chia bảng bộ môn bóng đá SEA Games 31 đã diễn ra tại Hà Nội. Kết quả bốc thăm bóng đá nam đã 1 lần nữa đặt U23 Việt Nam và U23 Indonesia sớm gặp lại nhau tại bảng A, tái hiện trận chung kết SEA Games 30. 

Ba đội bóng còn lại là Myanmar, Philippines và Timor Leste. Đối với người hâm mộ Indonesia, đa phần đều đánh giá đây là 1 bảng đấu không quá khó khăn. Họ cho rằng vé đi tiếp là khá dễ dàng, nhưng quan trọng hơn là việc tránh được tuyển Việt Nam tại bán kết.

Fan U23 Indonesia lạc quan khi tránh được U23 Việt Nam tại bán kết bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 1.

Kết quả chia bảng bóng đá nam SEA Games 31

Trên bài đăng của tài khoản Instagram bóng đá hàng đầu Indonesia Garuda Fansbook, hầu hết NHM Indonesia đã dùng từ "lạc quan" để nói về kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 31:

- arfprstyoo_: Tôi lạc quan rằng U23 Indonesia sẽ giành vé với vị trí nhì bảng A.

- h_indrawann: Tuyệt vời, ít nhất thì cũng không có khả năng gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

- zakiahmaaad: Lạc quan làm nhà vô địch cái bảng này luôn!

- m.irfan.rizaldii: Lại gặp HLV Park Hang-seo.

- fsll.rmdhn: Việt Nam nhất, Indonesia nhì bảng.

- saputraaji_14: Lạc quan!

Bên cạnh đó, NHM Indonesia cũng đánh giá về 1 số đội bóng bảng B:

- chankalf11: Malaysia cử đội U19 đi để bị loại từ vòng bảng thì còn có cớ.

- ruangabsurd: Trận Malaysia gặp Lào hấp dẫn đấy, haha!

NHM xứ vạn đảo có lý do để lạc quan, nếu nhìn vào thế hệ cầu thủ mà họ đang có. Dưới bàn tay của HLV Shin Tae-yong, các cầu thủ lứa U23 Indonesia như Egy Maulana, Witan Sulaeman, Asnawi Muangkalam, Pratama Arhan đã trở thành trụ cột tuyển quốc gia và giành ngôi á quân AFF Cup 2020.

Bóng đá Indonesia đang quyết tâm giành HCV SEA Games đầu tiên kể từ khi nội dung bóng đá nam áp dụng quy định dùng đội U23 tranh tài. Họ đã 3 lần về nhì vào các năm 2011, 2013 và 2019.

Fan U23 Indonesia lạc quan khi tránh được U23 Việt Nam tại bán kết bóng đá nam SEA Games 31 - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đang tỏ ra mát tay khi biến U23 Indonesia trở thành ứng cử viên HCV SEA Games 31 (Ảnh: PSSI)

Với thế hệ xuất chúng hiện tại, đây là cơ hội không thể lớn hơn cho U23 Indonesia để thực hiện hoá giấc mơ vàng. Tuy nhiên, các trụ cột của họ hầu hết đang thi đấu tại nước ngoài, Egy và Witan đang thi đấu tại Slovakia, Asnawi thi đấu tại Hàn Quốc và mới đây nhất Pratama cũng đã chuyển đến Nhật Bản.

Do SEA Games không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA, vì thế các CLB có quyền không nhả người. Trường hợp này có khả năng cao sẽ xảy ra với bộ đôi Egy Maulana và Witan Sulaeman khi họ thường xuyên được ra sân cho CLB FK Senica.

Dù vậy,đội U19 Indonesia cũng có nhiều gương mặt có thể bổ sung cho lực lượng SEA Games bởi HLV Shin Tae-yong cũng đã tập trung nhào nặn lứa này thời gian vừa qua. Nổi bật nhất trong số này có tiền đạo Ronaldo Kwateh, cầu thủ có phong độ làm bàn khá tốt trong các trận đấu gần đây của Indonesia.

Nội dung bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 22/5, bảng A sẽ diễn ra tại TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), bảng B sẽ diễn ra tại tỉnh Nam Định. Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng A là trận gặp tuyển U23 Indonesia vào ngày 6/4, 1 trận mở màn đáng mong đợi


https://sport5.vn/fan-u23-indonesia-lac-quan-khi-tranh-duoc-u23-viet-nam-tai-ban-ket-bong-da-nam-sea-games-31-20220406135628077.htm