HLV Mai Đức Chung: "Việt Nam có lợi thế sân nhà ở SEA Games 31 nhưng đây cũng là áp lực lớn"

Thanh Xuân , 11:50 06/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá cao tất cả các đối thủ tại bảng đấu, đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 31.

Lá thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A SEA Games 31 và chịu sự thách thức lớn từ Philippines - đội đã gây bất ngờ khi giành vé dự World Cup 2023. Trả lời phỏng vấn sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Mai Đức Chung cho biết:

"Lễ bốc thăm diễn ra rất công bằng, không phải chủ nhà là được ưu ái. Tôi thấy rất dễ chịu, tất cả các đội tôi đều đánh giá cao. Không riêng tuyển nữ Việt Nam mà tuyển nữ Philippines cùng vào chung kết World Cup. Các nước cũng đầu tư rất kỹ cho bóng đá nữ, Thái Lan cũng đá play-off để đi World Cup nên SEA Games này rất căng. Về đối thủ Philippines, bóng đá không thể nói trước. Gặp đội nào cũng phải cố gắng. Philippines có cầu thủ nhập tịch thì chúng ta càng phải cố gắng".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại sân vận động Cẩm Phả tại SEA Games 31, theo HLV Mai Đức Chung được thi đấu trên sân nhà là lợi thế đồng thời cũng là áp lực với các cầu thủ.

"Chúng ta lợi thế sân nhà nhưng áp lực lớn làm sao thi đấu tốt ở SEA Games, chúng tôi cố gắng phát huy ngôi đầu bảng và tiến đến chung kết đạt thành tích tốt nhất không phụ lòng người hâm mộ. Tôi mong cầu thủ phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Đã từng vượt qua khó khăn thì tiếp tục cố gắng".

HLV Mai Đức Chung: "Việt Nam có lợi thế sân nhà ở SEA Games 31 nhưng đây cũng là áp lực lớn" - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung lo lắng các cầu thủ sẽ bị áp lực (Ảnh: Thanh Xuân)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có 10 ngày tập luyện tại VFF, tối nay thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Chia sẻ về tình hình hiện tại của đội tuyển, ông Chung nói:

"Đến bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị tương đối tốt vì bóng đá nữ cần thời gian chuẩn bị nhưng chúng tôi mới tập được 10 ngày. Tuy nhiên vừa qua có trận giao hữu, các cầu thủ đã phát huy thể lực và lối đá, cả cầu thủ mới và cũ đều rất tốt. Tôi chưa thể hài lòng về đội bởi cần thêm thời gian nhưng đến bây giờ là được về chuyên môn".

HLV Mai Đức Chung: "Việt Nam có lợi thế sân nhà ở SEA Games 31 nhưng đây cũng là áp lực lớn" - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung ghi lại kết quả bốc thăm (Ảnh: Thanh Xuân)

HLV Mai Đức Chung: "Việt Nam có lợi thế sân nhà ở SEA Games 31 nhưng đây cũng là áp lực lớn" - Ảnh 3.

Lịch thi đấu bóng đá nữ

https://sport5.vn/hlv-mai-duc-chung-viet-nam-co-loi-the-san-nha-o-sea-games-31-nhung-day-cung-la-ap-luc-lon-20220406114643198.htm