Faker là một trong ba biểu tượng của Esports thế giới

HUYỀN TRÂN , 11:53 23/09/2021 | Esport

Chia sẻ

Với những thành tựu đạt được suốt những năm qua, Faker luôn là tượng đài bất tử của giới Esports.

Faker đang trải qua một năm 2021 khởi sắc. Anh góp công lớn đưa T1 trở lại chung kết LCK sau thời gian dài chờ đợi. Chỉ tiếc, ngôi sao 25 tuổi không thể cùng đồng đội hạ DWG để bước lên ngôi vương. Dẫu vậy, điều tích cực là họ vẫn có tấm vé đến CKTG LMHT 2021

Faker là tượng đài bất tử của giới LMHT

Faker là tượng đài bất tử của giới LMHT

T1 sẽ nằm cùng bảng EGD trong cuộc chiến sắp tới. Bảng B được xem là khá nhẹ. Vì vậy,  Faker hoàn toàn có thể dẫn dắt đội nhà vào vòng trong. Bên cạnh lá thăm may mắn tối 22/9, ngôi sao Hàn Quốc còn vừa nhận tin vui trước thềm CKTG. 

Mới đây, Naver dẫn lại nguồn từ truyền thông Mỹ cho biết, Faker tiếp tục gặt hái thành tích đáng nể về mặt cá nhân. 

Cụ thể, trang báo thể thao điện tử quốc tế, Dexerto lựa chọn Faker trở thành một trong ba biểu tượng của giới Esports. 

Faker được bầu chọn là biểu tượng của giới Esports

Faker được bầu chọn là biểu tượng của giới Esports

"Faker không chỉ 3 lần vô địch CKTG, cậu ấy còn là tuyển thủ được mọi người kính trọng. Bản thân cậu ấy cũng chính là Liên Minh Huyền Thoại", Dexerto nhận xét về Faker. Chưa hết, siêu đường giữa T1 cũng được giới thiệu là "người chơi có thanh thế nhất giới thể thao điện tử". 

Ngoài ra, hai cái tên còn lại là Crimsix và s1mple. Trong đó, Crimsix được giới thiệu là "nhà vô địch thế giới ở 3 đội tuyển khác nhau". Anh cũng là huyền thoại của tựa game Call of Duty. Về tượng đài CS:GO, s1mple, anh được vinh danh "là một trong những game thủ sở hữu kỹ năng siêu việt nhất lịch sử Esports". 

Faker được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở CKTG 2021

Faker được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở CKTG 2021

Trước đó, Dexerto cũng từng hết lời tán dướng Faker. Tờ báo Mỹ thậm chí so sánh ngôi sao Hàn Quốc với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. 

"Nếu mở rộng phạm vi về địa vị, cả sự nổi tiếng ngoài Esports, và có thể sở hữu một thương hiệu riêng thì chỉ có thể là Faker. Cậu ấy là game thủ duy nhất của Esports so sánh với Michael Jordan", Dexerto chia sẻ.