FA gay gắt vụ cầu thủ đội tuyển Anh đá hỏng 11m bị phân biệt chủng tộc, hứng chịu lời lẽ "kinh tởm" từ CĐV

Thành Đạt , 12:27 12/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Vấn nạn phân biệt chủng tộc lại tái diễn sau khi đội tuyển Anh thất bại trong trận chung kết Euro 2020.

Ba cầu thủ đã đá hỏng trong loạt luân lưu của trận chung kết Euro 2020 bên phía đội tuyển Anh là Rashford, Sancho và Saka đang phải hứng chịu sự công kích và phân biệt chủng tộc trên MXH. Các CĐV quá khích đã dùng những biểu tượng cảm xúc để so sánh các cầu thủ với loài khỉ. Tờ The Sun đã lên án hành động này và gọi đó là "những hành vi bệnh hoạn, đáng kinh tởm"

FA gay gắt vụ cầu thủ đội tuyển Anh đá hỏng 11m bị phân biệt chủng tộc, hứng chịu lời lẽ "kinh tởm" từ CĐV - Ảnh 1.

Bài đăng với tiêu đề "FA lên án hành vi phân biệt chủng tộc kinh tởm của CĐV sau khi Saka, Rashford và Sancho đá hỏng penalty" của tờ The Sun

Cầu thủ đội tuyển Anh hứng chịu lời lẽ "kinh tởm" từ  CĐV phân biệt chủng tộc vì sút hỏng luân lưu - Ảnh 1.

Các bình luận phân biệt chủng tộc đáng lên án nhằm vào các cầu thủ ĐT Anh trên Instagram (Ảnh: chụp màn hình)

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã lên tiếng trước tình trạng này, khẳng định sẽ hành động mạnh tay: "FA lên án mạnh mẽ mọi hình thức phân biệt đối xử và cảm thấy kinh hoàng trước hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội nhằm vào một số cầu thủ Anh. Bất kỳ ai đứng sau những hành vi đáng khinh này đều sẽ không được chào đón khi theo dõi đội bóng.

Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng, đồng thời hối thúc tìm kiếm và đưa ra ánh sáng và xử phạt nghiêm khắc những kẻ phải chịu trách nhiệm

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách để loại bỏ sự phân biệt chủng tộc ra khỏi các trận đấu, đồng thời khẩn cầu các cơ quan chức năng có hành động phù hợp để ngăn chặn những hành vi này xảy ra ngoài cuộc sống thực.

Các công ty truyền thông, mạng xã hội cũng phải hành động để loại trừ những kẻ như vậy khỏi nền tảng của họ, đồng thời giúp thu thập bằng chứng để có thể xử lý hành vi này một cách thích đáng".

Cầu thủ đội tuyển Anh hứng chịu lời lẽ "kinh tởm" từ  CĐV phân biệt chủng tộc vì sút hỏng luân lưu - Ảnh 2.

Các cầu thủ da màu như Bukayo Saka đang là mục tiêu lớn nhất của các phần tử cực đoan (Ảnh: Getty Images)

Đại diện cảnh sát thủ đô London cho biết: "Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng các hành vi phân biệt chủng tộc trên không gian mạng sau trận chung kết Euro 2020. Các hành vi này là không thể chấp nhận, không thể được dung túng và chúng tôi sẽ điều tra cấp tốc để tìm ra những kẻ đứng sau nó".

Không chỉ trên mạng internet, các cuộc hành hung nhằm vào người da màu đã diễn ra ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ở các khu vực gần sân Wembley đã được báo cáo là xuất hiện các nhóm quá khích đánh đập người da màu, một số vụ đã được quay video lại. Vấn nạn phân biệt chủng tộc từ lâu đã là vấn đề đau đầu của nước Anh, và có lẽ trận thua của đội tuyển Anh chỉ thổi bùng nó lên một lần nữa.

Màn đánh đập dã man của một nhóm CĐV quá khích Anh nhằm vào người nhập cư