Dùng chiêu thức của "Vua hải tặc Luffy", VĐV giành HCV Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG , 15:47 03/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

VĐV nhảy xa Miltiadis Tentoglou (Hy Lạp) đã giành HCV Olympic Tokyo 2020 với thành tích 8,41m vào sáng 2/8.

Động lực từ nhân vật truyện tranh Nhật Bản

Ở 5 lượt nhảy đầu tiên, Miltiadis Tentoglou 2 lần thực hiện hỏng, thành tích tốt nhất là 8,15m. Đến lượt nhảy cuối cùng, anh thi đấu xuất thần, nhảy xa tới 8,41m và giành HCV.

Không những thế, Tentoglou còn gây chú ý ở thời điểm chào sân trước khi thi đấu. Anh có hành động hạ thấp người, đấm tay trái xuống đất giống với chiêu thức của Monkey D. Luffy, nhân vật chính trong One Piece, bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng toàn thế giới.

Dùng chiêu thức của "Vua hải tặc Luffy", VĐV giành HCV Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Hành động chào sân gây giống Monkey D. Luffy của VĐV Miltiadis Tentoglou

Dùng chiêu thức của "Vua hải tặc Luffy", VĐV giành HCV Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Miltiadis Tentoglou giành HCV nhảy xa nam với thành tích 8,41m

Sau khi nhận huy chương, phóng viên hỏi Tentoglou bằng tiếng Anh: "Bạn đã làm gì khi bước ra ngoài sân lúc đầu vậy?".

Gương mặt Tentoglou tỏ rõ sự sung sướng khi nghe phiên dịch câu hỏi sang tiếng Hy Lạp. Anh hào hứng chia sẻ: "Nó bắt nguồn từ truyện One Piece. Nó được gọi là "Gear Second" của Luffy, giúp tăng sức mạnh. Nó rất hay. Hãy chắc chắn rằng bạn đã ghi lại điều này".

Tentoglou sinh năm 1998. Anh từng tham dự Olympic Rio 2016 nhưng dừng bước ở vòng loại. Năm 2018, anh giành HCV Giải điền kinh châu Âu với thành tích nhảy xa 8,25m. Tentoglou cho biết ban đầu anh chỉ đặt mục tiêu giành huy chương và đùa rằng tấm HCV "giống một tai nạn".

"Tôi nhảy được 8,41m. Thật sự may mắn. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ ở quê nhà Hy Lạp. Họ đang ủng hộ tôi ngay lúc này. Có lẽ ở quê hương đang là 6h00 sáng. Tôi thật sự cảm ơn họ", VĐV 23 tuổi nói.

Anh chia sẻ tiếp: "Tôi không biết điều gì đã xảy ra trong 5 lượt nhảy đầu nữa. Lạy Chúa. Tôi mắc sai lầm trong thời khắc quan trọng như thế này. Có lẽ, đầu gối của tôi gặp vấn đề gì đó. Tôi không là chính mình, cảm thấy lo lắng và một chút áp lực.

Ở lượt nhảy cuối, tôi tự nhủ "thôi nào, hãy nhảy một lần thật thoải mái". Tôi chỉ cần 8,21m là có thể giành được huy chương, thế rồi tai nạn xảy ra". Tentoglou bật cười.

Khi được hỏi "sẽ gọi cho ai đầu tiên sau khi giành chiến thắng", Tentoglou không ngần ngại đáp: "Bạn gái tôi".

Miltiadis Tentoglou trở thành VĐV thứ hai giành HCV cho đoàn thể thao Hy Lạp ở Olympic Tokyo 2020. Trước anh, VĐV rowing Stefanos Ntouskos giành HCV nội dung thuyền đơn. Ngoài ra, Hy Lạp có 1 HCĐ của Petrounias nội dung vòng treo cá nhân nam môn thể dục dụng cụ.

Dùng chiêu thức của "Vua hải tặc Luffy", VĐV giành HCV Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Miltiadis Tentoglou vượt qua hai VĐV của Cuba để đem về tấm HCV thứ 2 cho Đoàn thể thao Hy Lạp tại Olympic Tokyo 2020

Cú nhảy ngoạn mục và may mắn đánh bại hai VĐV Cuba

Trước lượt nhảy cuối, Tentoglou chỉ đứng thứ 3, xếp sau cặp VĐV của Cuba là Maykel Masso (8,21m) và Juan Miguel Echevarria (8,41m). Cuối cùng, VĐV Hy Lạp san bằng thành tích của Echevarria một cách ngoạn mục.

Các trọng tài công nhận Tentoglou vươn lên dẫn đầu do anh có thành tích thứ hai cao hơn Echevarria (8,15m so với 8,09m).

VĐV của Cuba vẫn còn 1 lượt nhảy và chỉ cần vượt qua thành tích 8,15m là anh có thể đòi lại vị trí số 1. Thế nhưng, ngôi sao nhảy xa của Cuba khuỵ xuống sân đấu vì chấn thương đúng thời điểm quan trọng nhất, tấm HCV chính thức rời khỏi tầm tay. May mắn đã mỉm cười với "đứa con của thần Zeus".

"Đó không phải là điều tôi mong đợi (HCB) nhưng vẫn là một giải thưởng đáng hoan nghênh", Echevarria nói.

Về chấn thương, Echevarria chia sẻ: "Thật sự rất đau nhưng tôi sẽ xem liệu bản thân có thể hồi phục để tiếp tục thi đấu trong năm nay hay không".

Đồng hương của Echevarria là Maykel Masso cũng dính chấn thương chỉ sau 2 lượt nhảy. Anh chỉ đạt thành tích 8,21m và giành được HCĐ.

Anh cảm thấy may mắn: "Thật không thể tin được. Điều đó hoàn toàn bất ngờ. Tôi đã rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng thành tích của mình sẽ bị vượt qua nhưng nó đã không xảy ra nên giờ đây tôi rất hạnh phúc".

Đoàn thể thao Cuba đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng huy chương ở Olympic Tokyo 2020. Họ giành được 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

3 tấm HCV của Cuba thuộc về đội canoe nội dung 1000m nam, Lopez Nunez đấu vật hạng 130kg nam và Orta Sanchez đấu vật hạng 60kg nam.

Tính đến trưa 3/8, Đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu với 29 HCV, 18 HCB, 16 HCĐ. Xếp sau là Mỹ với 22 HCV, 27 HCB, 17 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3 với 18 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ.

Trong khi đó, Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020 mà không giành được huy chương nào. Các thành viên sẽ về nước vào ngày mai (4/8).