ĐT Morroco mắc kẹt tại Guinea vì biến động chính trị

Tuấn Hoàng , 13:35 06/09/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Tình hình chính trị căng thẳng tại Guinea khiến trận đấu giữa họ và Morocco trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi phải bị hoãn lại.

Sốc: ĐT Morroco mắc kẹt tại Guinea vì đảo chính - Ảnh 1.

Toàn đội Morocco buộc phải trú lại tại một khách sạn vì lý do "an toàn" sau khi vụ đảo chính phế truất Tổng thống Alpha Conde của Guinea diễn ra

Theo ESPN, ĐTQG Morocco đã được sơ tán khẩn cấp khỏi thủ đô Conakry của Guinea, sau khi quốc gia này vừa xảy ra vụ đảo chính phế truất Tổng thống Alpha Conde.

Ngay sau xác nhận trận đấu bị tạm hoãn, Mohamed Makrouf - quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá Morocco cho biết các cầu thủ đã chuẩn bị lên máy bay về nước. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại thủ đô Conakry đã khiến toàn đội buộc phải trú lại tại một khách sạn vì lý do "an toàn".

Anas Zniti, thủ môn Morocco trả lời phía ESPN rằng các đồng đội của anh vẫn ổn dù đã phải chứng kiến tình hình an ninh ngày một xấu đi. Trong khi đó, tiền vệ Sofyan Amrabat chia sẻ cảnh lực lượng quân đội đang tuần tra trên đường phố lên Instagram cá nhân.

Toàn đội đã được yêu cầu ở yên tại khách sạn trong thời gian này và tránh xa cửa sổ cũng như các lối ra vào.

Sốc: ĐT Morroco mắc kẹt tại Guinea vì đảo chính - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội đang tuần tra trên đường phố thuộc khu vực trung tâm Kaloum, thủ đô Conarky vào ngày 5/9

Trước khi có thông báo chính thức, HLV Vahid Halilhodzic của tuyển Morocco nói với tờ L'Equipe của Pháp: "Chúng tôi đang ở khách sạn và có thể nghe thấy tiếng súng gần đó trong cả ngày trời. Toàn đội hiện vẫn đang chờ lệnh di chuyển đến sân bay để sơ tán khẩn cấp nhưng hiện chúng tôi vẫn đang bị mắc kẹt".

"Một chiếc máy bay đang đợi chúng tôi nhưng toàn bộ các thành viên lại không được phép rời đi. Hành trình đến sân bay có thể phải mất từ 45 phút đến một giờ và một khi bạn nghe thấy tiếng súng bên ngoài, sự an toàn chắc chắn không thể được đảm bảo".

Có khá nhiều cầu thủ nổi tiếng tại châu Âu có mặt trong đợt tập trung này của ĐT Morocco, có thể kể đến như Achraf Hakimi của Paris Saint-Germain, Adel Taarabt (Benfica), hậu vệ Romain Saiss (Wolves) và bộ đôi Yassine Bounou cùng Youssef En-Nesyri (Sevilla).

Sốc: ĐT Morroco mắc kẹt tại Guinea vì đảo chính - Ảnh 3.

HLV Vahid Halilhodzic cho biết đã nghe được tiếng súng ở khắp nơi

Trước đó, toàn đội Morroco đã di chuyển đến Guinea để chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đội tại sân General Lansana Conte dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 6/9. Vì tình hình chính trị biến động mạnh tại nước chủ nhà, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã quyết định tạm hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn cho tất cả cầu thủ cùng các quan chức giám sát.