Donnarumma bị fan la ó khi rời sân, nốt trầm trong ngày vui của đội tuyển Italia

Thành Đạt , 14:58 21/06/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ở những phút cuối cùng của trận đấu giữa Italy và đội tuyển xứ Wales, HLV Mancini đã rút thủ thành Gianluigi Donnarumma ra sân.

Ở phút 89 của trận đấu, khi đội tuyển Italia vẫn đang dẫn 1-0 và đội tuyển xứ Wales tỏ ra bế tắc, HLV Roberto Mancini đã có quyết định thay người bất ngờ. Ông rút thủ môn Gianluigi Donnarumma và thay vào sân Salvatore Sirigu.

Quyết định của chiến lược gia 56 tuổi đã được trang Sportbible so sánh với "một tràng cười lớn" đối với ĐT xứ Wales. Tuy nhiên, điều mà truyền thông Italia chú ý hơn cả là việc xuất hiện những tiếng huýt sáo trên sân Olimpico khi Donnaruma bị thay ra.

Donnarumma bị fan huýt sáo khi rời sân, nốt trầm trong ngày vui của đội tuyển Italia - Ảnh 1.

Donnaruma rời sân nhường chỗ cho lão tướng Sirigu (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, những tiếng huýt sáo này nhiều khả năng xuất phát từ các cổ động viên AC Milan có mặt trên sân. Nếu đúng là như thế, nguyên nhân là do Donnarumma chuẩn bị gia nhập gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain, với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Trong sáng ngày hôm nay, thủ thành 22 tuổi đã có buổi kiểm tra y tế tại Roma, có lẽ đây cũng là lý do ông Mancini rút anh ra để giữ sức.

Trong quá khứ, Donnarumma từng nhiều lần hứng chịu sự la ó từ phía các CĐV Milan. Năm 2017, khi những tin đồn chuyển nhượng về anh xuất hiện, các nhóm CĐV quá khích đã chửi bới thậm tệ, treo băng rôn biểu ngữ phản đối, thậm chí còn ném tiền giả xuống khung thành của chàng trai khi đó mới 18 tuổi.

Donnarumma bị fan huýt sáo khi rời sân, nốt trầm trong ngày vui của đội tuyển Italia - Ảnh 2.

Các CĐV quá khích ném tiền xuống vị trí của Donnarumma trong một trận đấu vào năm 2017 (Ảnh: Getty Images)

Gianluigi Donnarumma trưởng thành từ đội trẻ của AC Milan, kể từ khi được đôn lên đội 1 vào năm 2015, anh đã có 215 lần bắt chính cho Rossoneri. Thời gian đầu, anh nhận được sự yêu quý của các Milanista, họ dành cho anh những mỹ từ như "thần đồng" hay "Buffon mới". 

Nhưng theo thời gian, những tin đồn chuyển nhượng, cộng với lần bày tỏ thái độ không tốt nhằm gây sức ép buộc CLB phải kí hợp đồng với người anh trai Antonio, đã khiến thiện cảm về anh mất dần trong suy nghĩ của NHM Milan.

Dù sao thì Donnarumma cũng đang thi đấu tốt cùng đội tuyển Italia và anh có quyền để ngoài tai những tiếng huýt sáo, la ó ấy. Khi bước ra khỏi sân để nhường chỗ cho lão tướng Sirigu, thủ thành số 21 đã nở một nụ cười điềm tĩnh. Đội tuyển Italia giành chiến thắng 1-0, với bàn thắng duy nhất ở phút 38 của Matteo Pessina.

Đoàn quân áo thiên thanh đang thể hiện lối chơi sống động, cùng cách dùng quân triệt để của HLV Mancini, cho đến lúc này đã có đến 25 /26 cầu thủ trong danh sách được ông cho vào sân thi đấu. Thắng lợi này cũng đồng nghĩa với việc ĐT Italia chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp của UEFA Euro 2020 với tư cách đầu bảng A.