Đồng hành cùng các "thiên thần áo trắng" trong mùa dịch, Brandon Ingram quyên tặng gần 1.000 đôi giày

HUY PHẠM , 16:00 29/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao trẻ của New Orleans Pelicans cùng gia đình của mình đã quyên góp 982 đôi giày thể thao Adidas tới các y bác sĩ, nhân viên ở bệnh viện UNC Lenoir Health Care.

Mặc dù đang ở trong khu cách ly tập trung tại Orlando, thế nhưng Brandon Ingram vẫn khiến cho người hâm mộ tại quê nhà phải nhắc tới anh vì những nghĩa cử cao đẹp.

Vào thứ 3 tuần này (theo giờ địa phương), gia đình của Brandon Ingram đã trao tặng 982 đôi giày thể thao hãng Adidas gửi tới các nhân viên, y bác sĩ ở bệnh viên UNC Lenoir Health Care. Được biết giá trị của những đôi giày này lên tới 85.000 USD.

Đồng hành cùng các "thiên thần áo trắng" trong mùa dịch, Brandon Ingram quyên tặng gần 1.000 đôi giày - Ảnh 1.

Donald Ingram, bố của Brandon là người thay mặt con trai trao tặng những đôi giày tới bệnh viện nơi anh sinh ra.

Không phải ngẫu nhiên mà Brandon Ingram cùng gia đình lựa chọn trao tặng những đôi giày trên tới bệnh viện này. Theo chia sẻ từ phía người thân trong gia đình, UNC Lenoir Health Care chính là nơi đã giúp cậu bé Brandon Ingram ra đời.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng, cầu thủ trẻ của Pelicans và gia đình đã có quyết định sẽ làm một điều gì đó nhằm động viên các y bác sĩ và nhân viên tại đây trong cuộc đấu tranh dai dẳng với virus SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ từ phía bệnh viên, đây là món quà lớn nhất mà các nhân viên tại nơi đây từng được nhận. Madison Zeagler, nhân viên của UNC Lenoir Health Care chia sẻ" Chúng tôi đã được hỏi cỡ giày của mình từ vài tuần trước. Nhưng tất cả đều ngạc nhiên về những gì họ trao tặng".

Đồng hành cùng các "thiên thần áo trắng" trong mùa dịch, Brandon Ingram quyên tặng gần 1.000 đôi giày - Ảnh 2.

Món quà này phần nào sẽ hỗ trợ cho các y bác sĩ, nhân viên có được sự thoải mái nhất định sau nhiều giờ làm việc.

Donald Ingram, cha của Brandon Ingram, người thay mặt cậu con trai đang chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải tại Orlando chia sẻ cùng báo giới tại buổi quyên tặng.

"Thằng bé luôn muốn cống hiến lại cho cộng đồng. Đây là cơ hội để con trai tôi và gia đình thể hiện lòng biết ơn cho những cố gắng, tận tụy của các y bác sĩ nơi đây trong công cuộc chiến đấu cùng dịch bệnh".

Tính tới sáng 29/7 theo giờ Việt Nam. Mỹ vẫn đang là quốc gia đứng đầu trong số các nước có bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện tại xứ cờ hoa có 4.492.477 bệnh nhân Covid-19 (tăng 59.067 ca sau 24 tiếng) và 152.114 người tử vong do Covid-19 (tăng 1.039 ca sau 24 tiếng). Với những con số trên, dù không muốn nhưng Mỹ vẫn đang là điểm nóng nhất hiện nay trên toàn cầu về tình hình bệnh dịch.

Brandon Ingram là một trong những cầu thủ chủ chốt của HLV Alvin Gentry trong mục tiêu hướng tới một vị trí ở vòng Playoffs. Cầu thủ 22 tuổi hiện đang đóng góp trung bình 24,3 điểm, 6,3 rebounds cùng 4,3 kiến tạo sau 56 trận đấu cho Pelicans trước khi mùa giải tạm hoãn.

Đồng hành cùng các "thiên thần áo trắng" trong mùa dịch, Brandon Ingram quyên tặng gần 1.000 đôi giày - Ảnh 3.

Ở trong màu áo Pelicans, Ingram càng thể hiện rõ được tố chất ngôi sao của anh.

Theo nhận định của HLV Alvin Gentry, việc Pelicans có đi sâu trong phần còn lại của mùa giải hay không phần nào phụ thuộc mà khả năng thi đấu của Brandon Ingram, ông cũng cho rằng cậu học trò của mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm".

Pelicans sẽ chính thức nối lại mùa giải vào ngày 30/7 tới đây, đối thủ của họ là đội bóng Utah Jazz.