Đồng đội thân thiết bật khóc khi nói về Maradona trên sóng truyền hình

HOÀNG ANH , 15:09 26/11/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cựu danh thủ Jorge Valdano không thể kìm nén giọt nước mắt khi nhắc về người đồng đội cũ Diego Maradona.

Đồng đội cũ bật khóc khi nhắc đến Maradona trên sóng truyền hình

Sự việc xảy ra khi Jorge Valdano bình luận trận Atletico Madrid gặp Lokomotiv Moscow (Champions League) tại sân Wanda Metropolitano, phát trên sóng truyền hình trực tiếp của kênh Movistar+. Vào thời điểm đó, MC Susana Guasch đặt cho Valdano một câu hỏi về Maradona. 

Danh thủ sinh năm 1955 chia sẻ: "Khi Maradona rời bệnh viện, tất cả đều kỳ vọng bệnh tình của cậu ấy có tiến triển tốt đẹp bởi Maradona từng vượt qua những thời khắc khó khăn như thế này. Cậu ấy là người có sức mạnh to lớn. Nỗi mất mát này khiến tôi vô cùng đau lòng". 

Sau đó, MC đề nghị cựu cầu thủ người Argentina kể về những kỷ niệm của ông với Maradona. Valdano nói: "Nhiều kỷ niệm khiến tôi mỉm cười". Ông buộc phải dừng lại vì nước mắt tuôn rơi. Valdano quá xúc động khi nhắc đến người đồng đội quá cố, người đã cùng ông sát cánh ở kỳ World Cup 1986 huyền thoại. 

Sau vài giây được MC an ủi, BLV 65 tuổi mới có thể chia sẻ tiếp: "Những kỷ niệm giúp tôi vui vẻ giờ lại khiến tôi buồn. Không có nơi nào tốt hơn một sân vận động như này để nói lời tạm biệt với Maradona".

"Toàn thể người Argentina khóc cho Maradona và cả những người yêu bóng đá cũng vậy. Thậm chí ngay đến quả bóng cũng phát khóc. Cậu ấy từng trải qua những thời khắc khó khăn nhưng sẽ luôn được nhớ đến vì những màn trình diễn ma thuật. Maradona sẽ không bao giờ bị quên lãng".

Đồng đội thân thiết bật khóc khi nói về Maradona trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

MC an ủi Valdano

Jorge Valdano bắt đầu sự nghiệp của mình ở Argentina với CLB Newell's Old Boys, trước khi chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 1975. Ông đã trải qua 4 năm tại CLB Alaves, sau đó là 5 năm với Real Zaragoza và 3 năm với Real Madrid. Dính virus viêm gan, Valdano giải nghệ và trở thành BLV truyền hình.

Hơn 2 năm sau, Valdano bén duyên với nghề cầm quân. Trên cương vị HLV, ông từng dẫn dắt Tenerife, Madrid và Valencia. Valdano từng có 2 lần làm giám đốc ở Real Madrid. 

Trong màu áo ĐTQG Argentina, cựu danh thủ sinh năm 1955 chỉ đá 23 trận, ghi 7 bàn thắng nhưng có đến 4 bàn vô cùng quý giá vì xuất hiện ở World Cup 1986, bao gồm bàn thắng trong trận chung kết với Tây Đức.

Vĩnh biệt Maradona, người đại diện cho những đức tin và những điều tốt đẹp nhất đối với người dân Argentina