Đồng đội nghỉ ngơi, Công Phượng vùi mình tập luyện để sớm trở lại tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 18:05 09/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia tay gia đình ở TP.HCM, có mặt tại Hà Nội vào ngày 8/9.

Chiều 9/9, trợ lý Lưu Danh Minh của đội tuyển Việt Nam chia sẻ bức hình chụp cùng Công Phượng. Bức ảnh chụp tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, trước buổi tập của Công Phượng.

Trong khi các đồng đội ở tuyển Việt Nam nghỉ ngơi 1 tuần, Công Phượng lao vào tập luyện để sớm lấy lại thể trạng, cảm giác bóng. Anh được xếp tập luyện với sự kèm cặp riêng từ trợ lý Lưu Danh Minh.

Đồng đội nghỉ ngơi, Công Phượng vùi mình tập luyện để sớm trở lại tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng tập luyện cùng trợ lý Lưu Danh Minh (Ảnh: FBNV)

Ngày 30/7, HAGL "xả trại". Công Phượng về nhà ở TP.HCM, chăm sóc bà xã sinh con đầu lòng. Anh xin phép HLV Park Hang-seo không lên tập trung trong tháng 8, không thi đấu hai trận gặp Saudi Arabia và Australia.

Suốt 1 tháng vừa qua, Công Phượng chỉ tập các bài đạp xe, thể dục để duy trì thể trạng ổn định. Anh không có điều kiện tập với bóng. Đầu tháng 9, VFF bắt đầu làm thủ tục để đưa Công Phượng ra Hà Nội trong bối cảnh khó khăn đi lại vì dịch bệnh.

HLV Park Hang-seo sẽ đánh giá phong độ, cảm giác bóng của Công Phượng xem anh có thể tham dự ngay các trận đấu trong tháng 10 hay không. Sự góp mặt của Công Phượng sẽ tăng thêm hỏa lực cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Sau trận gặp Australia, HLV Park Hang-seo cho toàn đội nghỉ ngơi khoảng 1 tuần. Nhiều cầu thủ đã về nhà thăm gia đình.

Thời gian nghỉ ngơi này rất quý giá giúp các cầu thủ có thời gian sạc lại năng lượng, hồi phục chấn thương. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có Đình Trọng, Thành Chung, Minh Vương, Văn Hậu chấn thương. Bùi Tiến Dũng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 16/9. Đội tập khoảng 2 tuần trước khi lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ngày 7/10. Đến ngày 12/10, đội tiếp tục làm khách trước Oman.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào, ghi 1 bàn, thủng lưới 4 bàn. Đội xếp thứ 5 tại bảng B, xếp trên Trung Quốc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trận quyết đấu với Trung Quốc sắp tới sẽ rất đáng chờ đợi.

Đồng đội nghỉ ngơi, Công Phượng vùi mình tập luyện để sớm trở lại tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng B sau hai lượt trận đầu tiên (Ảnh: GN)