Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội, thầy Park được "chi viện" trước trận gặp Trung Quốc

Bảo Bình , 16:34 08/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại VFF, luyện tập cùng U22 Việt Nam chờ ngày lên hội quân với tuyển Việt Nam.

Trước bối cảnh lực lượng của đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi hàng loạt cầu thủ bị chấn thương, HLV Park Hang-seo đã nhận được tin vui từ Công Phượng. 

Tiền đạo quê Nghệ An đã lên trước lịch trình 1 ngày. Hiện tại tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. Do ĐT Việt Nam tạm thời ngừng hoạt động để các cầu thủ nghỉ ngơi sau trận đấu để thua 0-1 trước Australia nên Công Phượng sẽ sinh hoạt, tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín cùng với U22 Việt Nam tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam giống như Xuân Nam, Trọng Đại...

Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội, thầy Park được "viện quân" - Ảnh 1.

Công Phượng đã có mặt tại VFF (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước đó, HLV Park Hang-seo chia sẻ về lý do Công Phượng vắng mặt trong 2 trận đấu tháng 9.

"Tháng 8, khi chúng ta tập trung, tôi cũng đã gọi Công Phượng. Nhưng cậu ấy có việc cá nhân là bà xã sinh con. Đây là việc quan trọng với cậu ấy, tôi cũng nói vậy nên cậu ấy không có mặt. Không phải tôi không gọi cậu ấy. Tôi bàn với VFF và quyết định không gọi. Sau đó, tôi có đề nghị triệu tập nhưng tình hình COVID-19 phức tạp, các chuyến bay TP.HCM - Hà Nội bị ngưng nên cậu ấy không bay được".

Ông Park cũng nói thêm: "Công Phượng đã không tập khoảng 40 ngày, có lên thì cũng không đá được ngay. Không phải tôi không triệu tập Phượng mà do vấn đề cá nhân quan trọng của cậu ấy. Sau khi lên tập trung vào 9/9, Phượng cần thời gian tập luyện, phục hồi trở lại".

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 16/9 tới để chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân khách, gặp ĐT Trung Quốc vào ngày 7/10 và gặp ĐT Oman vào ngày 12/10. 

Như vậy, như lời ông Park nói tiền đạo sinh năm 1995 cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thể lực trước khi gia nhập guồng quay tập luyện của ĐT Việt Nam.