Tuyển Trung Quốc tan hoang đội hình, HLV trưởng coi trận gặp Việt Nam là "chung kết"

Thành Đạt , 13:23 08/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục thua 0-1 trước tuyển Nhật Bản, không những thế họ còn mất tiền vệ đội trưởng Wu Xi và trung vệ kỳ cựu Zhang Linpeng.

HLV Li Tie đang ở trong 1 tình thế khá nghiêm trọng, đội tuyển Trung Quốc đã thua 2 trận liên tiếp và đứng cuối bảng với 0 điểm và 0 bàn thắng. Và ngày hôm qua, ông tiếp tục mất 2 trụ cột vì án phạt và chấn thương.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, trung vệ được mệnh danh là "Ramos Trung Quốc" Zhang Linpeng trong 1 nỗ lực cứu bóng đã bị đau phần hông. Anh phải ra ngoài sân để nhận sự chăm sóc của tổ y tế. Sau khi các bác sĩ đánh giá tình hình, anh đã không thể tiếp tục thi đấu. Sau trận anh cũng đã phải nói lời chia tay với đội.

Tuyển Trung Quốc tan hoang đội hình trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Zhang Linpeng nằm sân sau pha nỗ lực cứu bóng (Ảnh: Getty Images)

Mọi chuyện như chưa đủ tồi tệ, phút 66, đội trưởng Wu Xi lại có pha vung cùi chỏ vào mặt ngôi sao Takefusa Kubo phía Nhật Bản. Đây đã là thẻ vàng thứ 2 của anh sau 2 trận đấu và vì thế tiền vệ này sẽ bị treo giò ở trận gặp Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc tan hoang đội hình trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 2.

Đội trưởng Wu XI nhận thẻ vàng sau pha vung cùi chỏ vào mặt Takefusa Kubo (Ảnh: Getty Images)

Đây sẽ là những lỗ hổng rất lớn trong đội hình của ông Li Tie. Ngôi sao sáng giá nhất Wu Lei vẫn chưa thể hiện đúng khả năng. Trong lúc đó, các cầu thủ nhập tịch tiếp tục gây thất vọng. Bình luận viên nổi tiếng Dong Lu đã chỉ trích 2 cầu thủ nhập tịch Alan và Luo Goufu thậm tệ: "Họ còn không được đá chính ở Super League thì vì lí do gì lại đá chính ở ĐTQG?"

May mắn cho HLV Li Tie là từ nay đến ngày diễn ra trận đấu (7/10), ĐT Trung Quốc sẽ còn khoảng 1 tháng chuẩn bị. Ông Li cũng đã khẳng định sẽ dùng 1 tháng này để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho trận gặp ĐT Việt Nam và sẽ thi đấu trận này như thể 1 trận chung kết trong buổi họp báo sau trận.