Đội tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi mẫu áo đấu trong năm 2022

Thành Đạt , 20:05 09/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

LĐBĐ Việt Nam (VFF) và nhà tài trợ Grand Sports đã quyết định tiếp tục sử dụng mẫu áo 2021 cho các đội tuyển Việt Nam trong năm 2022.

Mẫu áo 2021 của các đội tuyển Việt Nam được ra mắt vào ngày 18/1/2021 và đã gắn bó với bóng đá Việt Nam qua nhiều chiến dịch quan trọng như vòng loại 2 World Cup 2022, vòng loại Asian Cup nữ 2022, vòng loại U23 châu Á 2022.

Mẫu áo được thiết kế đơn giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn, với cổ tròn, hoạ tiết ngôi sao chìm trên áo đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Với việc VFF và nhà tài trợ áo đấu Grand Sport quyết định tiếp tục sử dụng mẫu áo này trong năm 2022, NHM của các "Chiến binh sao vàng" sẽ không được nhìn thấy 1 thiết kế mới. Dù vậy đây cũng không phải vấn đề lớn. Mẫu áo hiện tại được đánh giá là trẻ trung, năng động, công nghệ sản xuất hiện đại cho trọng lượng nhẹ, thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi mẫu áo đấu trong năm 2022 - Ảnh 1.

Lễ ra mắt mẫu áo đấu 2021 của các đội tuyển Việt Nam vào ngày 18/1/2021 (Ảnh: Minh Dân)

Năm 2022 sẽ là 1 năm vô cùng bận rộn với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ bắt đầu năm mới với trận lượt về gặp đội tuyển Australia trên sân nhà của họ vào ngày 27/1. Sau đó vào ngày đầu tiên của tháng 2 (và cũng là ngày đầu năm mới âm lịch) đội sẽ đón tiếp tuyển Trung Quốc trên sân nhà. 

Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng chót bảng B với 0 điểm và còn 4 trận đấu nữa. Về lí thuyết đội vẫn còn có thể giành vé playoff nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Sau 6 trận đã qua, sự chênh lệch về trình độ với các đội bóng hàng đầu châu Á đã hiện rõ và sân chơi này dường như chỉ còn mang ý nghĩa cọ xát với tuyển Việt Nam.

Đội sẽ có cơ hội để giành lại ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm 2022 thay vì phải đợi 1 năm như thường lệ. Ở giải đấu cuối năm ngoái, đội đã để thua tuyển Thái Lan 0-2 sau 2 lượt trận bán kết và trở thành cựu vương. Điều này khiến ngôi vị số 1 Đông Nam Á bị lung lay dữ dội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi mẫu áo đấu trong năm 2022 - Ảnh 2.

U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 (Ảnh: VFF)

Ở cấp độ trẻ bóng đá nam, U23 và U21 Việt Nam sẽ thay nhau tham dự các giải đấu lớn kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9. Hiện LĐBĐ Việt Nam đang cân nhắc cử HLV Đinh Thế Nam cùng đội U21 tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia từ 14/2 đến ngày 26/2/2022 và ASIAD 2022 (dự kiến diễn ra từ 6/9). Từ 7-22/5, đội U23 dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo sẽ tham dự SEA Games 2021 và sau đó chỉ 1 tháng sẽ là VCK U23 châu Á 2022 từ 1-16/6 tại Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ tham dự SEA Games 2021 nhưng trước đó là Asian Cup 2022 Đội sẽ có trận ra quân vào ngày 21/1 gặp tuyển nữ Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Tại đây, các nữ cầu thủ đã bất bại sau 3 trận giao hữu với các CLB Tây Ban Nha. 

Còn với tuyển futsal, HLV Phạm Minh Giang và các học trò sẽ tập trung ngay sau Tết âm lịch để chuẩn bị tham dự giải futsal vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan vào tháng 3 sau đó là SEA Games 2021.