Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm đội tuyển nữ Pháp

Thanh Xuân , 08:47 02/07/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước đội bóng xếp hạng 3 thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua 7 bàn trong trận đấu sáng ngày 2/7.

Lúc 2h10 rạng sáng ngày 2/7 đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Pháp. Đây là trận giao hữu giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 và hướng đến World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm trước đội tuyển nữ Pháp - Ảnh 1.

Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty)

Rõ ràng sức mạnh của đội bóng nữ đẳng cấp hàng đầu thế giới đã được thể hiện ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Tuyển nữ Pháp có bàn thắng dẫn trước nhờ pha lập công của Delphine. Ngay sau đó 6 phút, Diani thoải mái đi bóng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm trước đội tuyển nữ Pháp - Ảnh 2.

Hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam phải làm việc vất vả (Ảnh: Getty)

Hết hiệp 1, tuyển nữ Pháp có tới 6 bàn thắng vào lưới của thủ môn Kim Thanh. Sau lần lượt các pha ghi bàn của Toleiti, Katomo, Mateo và Diani.

Bước vào hiệp 2, trước sức ép của đối phương, đội tuyển nữ Việt Nam không có nhiều cơ hội. Dẫu vậy, với một vài phương án điều chỉnh nhân sự của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam không quá áp lực và chỉ bị thủng lưới 1 bàn.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm trước đội tuyển nữ Pháp - Ảnh 3.

Một vài cơ hội của hàng công tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty)

Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam để thua 0-7 trước tuyển nữ Pháp. Chắc chắn, trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm trận mạc trước khi về thi đấu ở giải khu vực.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm trước đội tuyển nữ Pháp - Ảnh 4.

HLV tuyển nữ Pháp bắt tay BHL đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty)

Theo lịch trình, trong hôm nay (2/7), tuyển nữ Việt Nam sẽ bay thẳng đến Philippines tham dự giải nữ giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Ở giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A với lịch thi đấu đều vào lúc 18h00, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).

Đội hình thi đấu:

ĐT nữ Pháp: Peyraud Magnin, Perisset (Bacha 61'), Tounkara, Mbock, Torrent, Mateo (Dali 61'), Bilbault (Palis 46'), Toletti, Diani (Malard 73'), Katoto (Sarr 73'), Cascarino (Baltimore 61')

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh (Khổng Thị Hằng 71'), Thùy Trang (Thanh Nhã 46'), Chương Thị Kiều, Diễm My (Hải Linh 44'), Hoàng Thị Loan (Mỹ Anh 26'), Trần Thị Thu, Bích Thùy (Vạn Sự 71'), Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Hải Yến (Nguyễn Thị Vạn 71').


https://sport5.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-thua-dam-doi-tuyen-nu-phap-20220702063610917.htm