Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chốt danh sách dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025

NHẬT PHẠM , 15:25 07/11/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau gần một tháng tập luyện, bản danh sách cuối cùng của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 từ 8-14/11 tại Mông Cổ đã được công bố.

Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) công bố danh sách 12 cái tên sẽ lên đường sang Mông Cổ tham dự vòng sơ loại đầu tiên của FIBA Asia Cup từ ngày 8-14/11 sắp tới. Trong đó 2 cái tên nổi bật nhất trong danh sách triệu tập lần này là Justin Young và Đinh Thành Sang.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chốt danh sách dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 - Ảnh 1.

Danh sách chính thức của đội tuyển bóng rổ Việt Nam

Từ vòng sơ loại ở Mông Cổ, Justin Young sẽ thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam với tư cách nội binh. Ngôi sao 29 tuổi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét duyệt theo Điều 3-20b thuộc quy chế/quy định của FIBA.

Trước đó, Justin Young luôn thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam với tư cách Việt kiều. Anh ra mắt Đội tuyển Quốc gia năm 2019 tại giải đấu FIBA 3x3 Asia Cup 2019. Đội trưởng Thang Long Warriors luôn là nhân tố quan trọng của đội tuyển Quốc gia ở các giải đấu cấp khu vực lẫn châu Á những năm qua.

Justin Young gặt hái nhiều thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nổi bật là 2 tấm huy chương đồng nội dung 3x3 và 5x5 tại SEA Games 30. Ở kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, Justin Young và đồng đội đã giành được tấm huy chương bạc lịch sử tại thể thức thi đấu 3x3.

Điểm mạnh của Justin Young là khả năng phòng thủ ở khu hình thang. Chiều cao 1,93 m cùng kinh nghiệm dày dặn giúp anh trở thành chốt chặng đáng tin cậy của đồng đội. Ở VBA 2016, anh từng giành danh hiệu "Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất".

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chốt danh sách dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 - Ảnh 2.

Justin Young là cái tên quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam sắp tới ở Mông Cổ. Ảnh: Huy Phạm

Từ vòng sơ loại 1 sắp đến, Justin Young sẽ thi đấu cho ĐT Việt Nam với tư cách nội binh, tương tự như Trần Đăng Khoa. Cầu thủ của Saigon Heat cũng đạt tiêu chí của FIBA để trở thành nội binh và thường xuyên góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam ở các giải quốc tế.

Việc Justin Young trở thành nội binh giúp Đội tuyển Việt Nam được phép tìm thêm một ngoại binh, và Đinh Thành Sang được lựa chọn. Ngôi sao của Cantho Catfish cũng là thành viên trong giai đoạn thành công của Đội tuyển Quốc gia ở 2 kỳ SEA Games vừa qua.

Đinh Thành Sang là cầu thủ quen mặt với khán giả yêu bóng rổ ở Việt Nam. Anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi tham gia đầy đủ các mùa giải VBA từ năm 2016 đến nay. Anh là thành viên chủ chốt trong đội hình Cantho Catfish từng thống trị VBA trong giai đoạn 2017-2019.

Nếu Justin Young là cầu thủ phòng ngự ở khu vực dưới rổ, Đinh Thành Sang chuyên phòng thủ vòng ngoài. Anh không phải mẫu cầu thủ ngôi sao có thể gánh đội, nhưng phù hợp trong vai trò hỗ trợ và cung cấp sự cân bằng cho đội hình.

Bên cạnh 2 cái tên trên, danh sách Đội tuyển Việt Nam còn có những cái tên hàng đầu khác. Có thể kể đến Trần Khoa Đăng, Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh…

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam chốt danh sách dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 - Ảnh 3.

Sang Đinh là cái tên khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại về khả năng đồng hành và đóng góp cho đội tuyển. Ảnh: Huy Phạm

HLV trưởng của Saigon Heat, Matt Van Pelt sẽ dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam tại vòng sơ loại FIBA 5x5 Asia Cup 2025. Đây là lần đầu tiên HLV trẻ tuổi người Mỹ lĩnh trọng trách đầu dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia, thay thế HLV Kevin Yurkus.

HLV Matt Van Pelt từng làm việc với hầu hết cầu thủ trong đợt tập trung lần này. Sự hiểu biết của ông về từng cá nhân trong đội tuyển là điểm mạnh giúp Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng hòa nhập và tìm ra lối chơi chung.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam nằm ở bảng D tại vòng sơ loại FIBA Asian Cup 2025 cùng với các đối thủ như Tahiti, Thái Lan, Malaysia và Mông Cổ. Ngày 10/11, đội sẽ có trận đầu tiên gặp tuyển Tahiti. Giải đấu này còn có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tuyển bóng rổ 5x5 Việt Nam tham gia giải châu lục sau 60 năm.