Đội tuyển bóng rổ Thái Lan nhập tịch cầu thủ từ NBA G-League, quyết "săn Vàng" SEA Games 31

NHẬT PHẠM , 11:07 11/05/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhằm cạnh tranh huy chương Vàng ở SEA Games 31, đội tuyển bóng rổ nam Thái Lan đã nhập tịch Tra Holder, một cầu thủ đầy tài năng đến từ NBA G-League.

Tại SEA Games 31, bộ môn bóng rổ được các nước tham gia đầu tư rất mạnh mẽ. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam gọi thêm Christian Juzang, Indonesia nhập tịch trung phong Marques Bolden từ NBA G-League. Không muốn nằm ngoài cuộc "chạy đua vũ trang", đội tuyển bóng rổ Thái Lan cũng mang về một tài năng nhập tịch cho riêng mình.

Tài năng nhập tịch "khủng" của đội tuyển bóng rổ Thái Lan

Theo bản danh sách thành viên mới nhất được công bố, đội tuyển bóng rổ Thái Lan có sự xuất hiện của một cái tên khá xa lạ là Antonio Price Sunthornchot. Tuy nhiên, NHM nhanh chóng phát hiện ra cầu thủ này chính là Tra Holder, một PG người Mỹ đến từ NBA G-League.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan nhập tịch cầu thủ từ NBA G-League, quyết "săn Vàng" SEA Games 31 - Ảnh 1.

Tra Holder được đội tuyển bóng rổ Thái Lan nhập tịch để thi đấu ở SEA Games 31 dưới cái tên Antonio Price Sunthornchot

Theo đó, Tra Holder đã được đội tuyển bóng rổ Thái Lan nhập tịch để chuẩn bị cho SEA Games 31 và đổi tên thành Antonio Price Sunthornchot. Nhìn vào bảng thành tích của Antonio Price Sunthornchot, đây sẽ là một cầu thủ cực kỳ đáng xem tại giải đấu năm nay.

Sở hữu chiều cao 1m86, Antonio Price Sunthornchot thi đấu tại NCAA Division I trong suốt 4 năm trong màu áo Arizona State Sun Devils. Anh từng lọt vào đội hình tiêu biểu của phân khu Pac-12. Trong suốt 4 năm học, Tra Holder ghi trung bình 13,9 điểm, 3,4 rebounds và 3,5 kiến tạo sau 129 trận đấu.

Sau khi không được lựa chọn bởi bất kỳ đội bóng nào tại NBA Draft 2018, Antonio Price Sunthornchot chuyển sang thi đấu ở các giải châu Âu như Ý, Đức, Ba Lan trước khi trở về NBA G-League. Anh lần lượt khoác áo Birmingham Squadron và Westchester Knicks, ghi trung bình 11,5 điểm và 4,1 kiến tạo sau 19 trận ở mùa giải 2021-2022.

Highlights của Tra Holder / Antonio Price Sunthornchot tại NBA G-League

Sở hữu lối chơi tốc độ, kỹ năng kiểm soát bóng thượng thừa cùng khả năng ghi điểm ở nhiều vị trí, Antonio Price Sunthornchot sẽ là một cầu thủ vô cùng nguy hiểm cho bất kỳ hàng phòng ngự nào ở SEA Games 31. Anh được đội tuyển bóng rổ Thái Lan đăng kí thi đấu ở cả 2 nội dung 3x3 và 5x5 tại giải đấu diễn ra ở Hà Nội.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan mơ huy chương vàng ở SEA Games 31

Với sự xuất hiện của Antonio Price Sunthornchot trong đội hình 3x3, đội tuyển bóng rổ Thái Lan vốn đã mạnh nay còn được nâng cấp lên gấp nhiều lần. Ba thành viên còn lại của đội là Moses Morgan, Frederick Lish và Chanatip Jakrawan.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan nhập tịch cầu thủ từ NBA G-League, quyết "săn Vàng" SEA Games 31 - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan với dàn nhân sự chất lượng ở nội dung 3x3

Trong đó, Moses Morgan và Frederick Lish là những cái tên quen thuộc đối với NHM Việt Nam. Moses Morgan từng có 2 mùa giải thi đấu cho Saigon Heat ở ABL trước khi chuyển sang Mono Vampire. Frederick Lish từng khoác áo HiTech Bangkok City và Mono Vampire, từng gây ra không ít khó khăn cho Saigon Heat ở đấu trường ABL.

Chanatip Jakrawan, nội binh duy nhất trong dàn nhân 3x3 của đội tuyển bóng rổ Thái Lan cũng là một cái tên đáng chú ý. Sở hữu chiều cao 2m03, cầu thủ sinh năm 1997 đã có một mùa giải xuất ngoại thành công ở Đài Loan(Trung Quốc) sau nhiều năm tỏa sáng ở đấu trường quốc nội.

Cả 4 cầu thủ kể trên cũng là những thành viên chủ lực của đội tuyển bóng rổ Thái Lan ở nội dung 5x5. Danh sách 12 cầu thủ của họ còn có thêm Ja Morgan, em trai của Moses Morgan. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Nuttakarn Muangboon, Teerawat Chantachon, Nakorn Jaisuk, Patiparn Klaan cũng là những cái tên quen thuộc ở đấu trường ABL.

Đội tuyển bóng rổ Thái Lan nhập tịch cầu thủ từ NBA G-League, quyết "săn Vàng" SEA Games 31 - Ảnh 4.

Đương kim Á quân SEA Games Thái Lan đang rất quyết tâm lật đổ Philippines ở đại hội năm nay

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội bóng "Xứ chùa Vàng" là Tyler Lamb, khi anh vẫn phải thi đấu ở giải T1 League thuộc Đài Loan (Trung Quốc) trong màu áo TaiwanBeer HeroBears và không thể tham dự SEA Games 31.

Với những sự bổ sung vô cùng chất lượng, đội tuyển bóng rổ Thái Lan đặt quyết tâm rất lớn ở SEA Games 31. Họ đã về nhì trong kỳ đại hội trước đó và hiển nhiên, đội bóng "Xứ chùa Vàng" không giấu diếm tham vọng lật đổ sự thống trị của Philippines tại các giải đấu trong khu vực.

https://sport5.vn/doi-tuyen-bong-ro-thai-lan-nhap-tich-cau-thu-tu-nba-g-league-quyet-san-vang-sea-games-31-20220511110008445.htm