Đội trưởng tuyển Nhật Bản: "CĐV Saudi Arabia có hành động phân biệt chủng tộc"

Thành Đạt , 20:10 08/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau trận thua 0-1 trên sân của tuyển Saudi Arabia, đội trưởng Maya Yoshida của tuyển Nhật Bản đã không giữ được bình tĩnh do bị người hâm mộ đội chủ nhà khiêu khích. Anh đã chia sẻ về những gì đã xảy ra với báo chí Nhật Bản.

Đội trưởng ĐT Nhật Bản bỏ phát biểu sau trận đấu (Video: @s19ix)

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của đội tuyển Nhật Bản trong trận thua tuyển Saudi Arabia rạng sáng 8/10 có lẽ là khi đội trưởng Maya Yoshida mất bình tĩnh bởi những hành động khiêu khích từ khán giả chủ nhà trong thời gian diễn ra cuộc phỏng vấn ngắn sau trận. Yoshida bỏ dở buổi phỏng vấn, tiến về phía khán đài và chỉ tay về phía khán giả.

Theo bài phỏng vấn trên chuyên trang bóng đá Soccer King, Maya Yoshida đã kể lại những gì đã xảy ra. Anh cho biết mình đã bị phân biệt chủng tộc. Dù vậy, cầu thủ của CLB Sampdori cho rằng việc trả lời phỏng vấn cũng là 1 phần của nghề cầu thủ và anh đã tự kiềm chế bản thân để trở lại sau đó. Đội trưởng ĐT Nhật Bản cũng thất vọng với khán giả chủ nhà, cho rằng mỗi khi tiếp đón ĐT Saudi Arabia, cả ĐT và NHM Nhật Bản đều tiếp đón bằng sự tôn trọng.

Đội trưởng tuyển Nhật Bản Maya Yoshida: "Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cổ động viên Saudi Arabia nhưng họ đã có có hành động phân biệt chủng tộc" - Ảnh 2.

Maya Yoshida vẫn là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự ĐT Nhật Bản, nếu không có anh có lẽ ĐT Nhật Bản đã thủng lưới từ hiệp 1 (Ảnh: Getty)

"Tôi đã nhìn thấy một cử chỉ phân biệt chủng tộc. Nhưng dù sao phỏng vấn cũng là 1 phần của nghề cầu thủ, dù thắng hay thua thì tôi vẫn phải hoàn thành. Tôi đã trấn an bản thân và quyết định quay trở lại. Đội chủ nhà đã thi đấu kiên trì và chiến thắng chỉ nhờ 1 cơ hội duy nhất, họ xứng đáng với điều đó.

Tuy nhiên, thứ không thể chấp nhận được thì tôi sẽ không chấp nhận. Những chuyện như này đã từng xảy ra ở vòng loại World Cup 2018 rồi nên tôi nghĩ là không thể tha thứ. Kể cả ở vòng loại World Cup hay lần gặp nhau tại Asian Cup 2019, cả đội tuyển và NHM Nhật Bản đều không thiếu sự tôn trọng cho họ. Cho nên tôi cho rằng sự việc lần này là rất, rất đáng tiếc", Maya Yoshida trả lời phỏng vấn.

Trong trận đấu sáng 8/10, đội tuyển được đánh giá cao hơn chủ nhà Saudi Arabia. Tuy nhiên, các học trò của ông Hajime Moriyasu đã không thể nắm được thế trận mà phải chơi phòng ngự phản công. Họ chơi tốt ở hiệp 1 nhưng dần để sức ép từ ĐT Saudi Arabia chiếm lĩnh và nhận bàn thua duy nhất ở hiệp 2. 

Đội trưởng tuyển Nhật Bản Maya Yoshida: "Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cổ động viên Saudi Arabia nhưng họ đã có có hành động phân biệt chủng tộc" - Ảnh 3.

Gần 60.000 CĐV Saudi Arabia đã tạo nên 1 sức ép không hề nhỏ trong và cả sau trận đấu cho ĐT Nhật Bản (Ảnh: Getty)

Thực tế là những hành vi gây hấn cuối trận không phải là hành vi phản cảm duy nhất từ phía CĐV Saudi Arabia. Suốt trận đấu họ thường xuyên ném giấy cuộn xuống sân. Những âm thanh trên sân King Abdullah Sports City cũng không phải dễ chịu gì. Đội tuyển Việt Nam khi thi đấu trận đầu tiên của vòng loại 3 World Cup 2022 ngày 2/9 cũng đã phải chịu áp lực tương tự.

Mặc dù đã có 2 trận thua cho đến lúc này, nhưng Maya Yoshida vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội giành vé đến VCK World Cup 2022 của ĐT Nhật Bản.

"Dù là vị trí thứ nhất hay thứ 2, World Cup là World Cup. Chúng tôi vẫn còn 7 trận đấu phía trước. Cơ hội chưa về con số 0 và chúng tôi cần thắng cả 7 trận còn lại.

ĐT Nhật Bản hiện đang đứng thứ 4 bàng B World Cup 2022 sau 3 trận. Vào ngày 12/10 tới họ sẽ đối gặp đội đầu bảng và cũng là 1 trong những đội kình địch trong khu vực châu Á - đội tuyển Australia. Các chú chuột túi đá bóng hiện đã có 3 trận thắng liên tiếp sau khi đánh bại ĐT Oman 3-1 rạng sáng 8/10.

Đội trưởng tuyển Nhật Bản Maya Yoshida: "Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cổ động viên Saudi Arabia nhưng họ đã có có hành động phân biệt chủng tộc" - Ảnh 4.

ĐT Nhật Bản đã có trận thua thứ 2 sau 3 trận dù được đánh giá mạnh nhất bảng B (Ảnh: Getty)

Highlights Saudi Arabia 1- 0 Nhật Bản