Đội tuyển Nhật Bản sẽ chơi thực dụng trước đội tuyển Saudi Arabia?

Thành Đạt , 10:53 07/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vào lúc 0h00 sáng 8/10, 2 trong số 3 đội mạnh nhất bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 là tuyển Nhật Bản và tuyển Saudi Arabia sẽ đối đầu. Cả 2 đội đều có hàng công chất lượng, nhưng lần gần nhất gặp nhau, đội tuyển Nhật Bản chơi phòng ngự phản công.

Đội tuyển Nhật Bản sau lần sảy chân trước tuyển Oman tại trận mở màn vòng loại 3 World Cup 2022 đã tìm lại được công thức chiến thắng trong trận đấu gặp Trung Quốc. Họ sẽ cần 3 điểm ở trận đấu sáng 8/10 tới để bám đuổi 2 đội bóng dẫn đầu.

Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Moriyasu Hajime vì thế mà chỉ đạo các học trò tấn công ồ ạt. Đối thủ của họ là đội tuyển Saudi Arabia đang rất vào phom. Sau 2 trận thắng 3-1 tuyển Việt Nam và 1-0 trước tuyển Oman, thầy trò HLV Herve Renard đang có cùng điểm số với ĐT Australia đứng nhì bảng B do thua hiệu số (+3 so với +4). Kết quả trong trận đấu với 1 đối thủ trực tiếp là bài test cho sức mạnh thực sự của tuyển Nhật Bản.

Đối đầu với 1 đội bóng thích kiểm soát bóng và tấn công tốc độ, lấy nhu chế cương sẽ là 1 giải pháp tốt. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau tại vòng 16 đội Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản đã để cho tuyển Saudi Arabia cầm đến 77% bóng. Thế nhưng với chỉ 5 cú sút (so với 15 của đối phương), trong đó có 2 cú sút trúng đích, các Samurai xanh đã giành chiến thắng nhờ bàn duy nhất của trung vệ Takehiro Tomiyasu. 

ĐT Nhật Bản đã đánh bại ĐT Saudi Arabia 1-0 tại vòng 19 đội Asian Cup 2019 do công của Takehiro Tomiyasu (Ảnh: Getty Images)

Trung vệ này sau 2 năm đã có những bước tiến vượt bậc, anh vừa chuyển đến Arsenal mùa hè năm nay. Tomiyasu chỉ mới ra sân 3 trận tại Premier League nhưng đã được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng nhất của Pháo thủ mùa này. Thể trạng của trung vệ này hoàn toàn đảm bảo và anh có thể xuất phát rạng sáng mai. 

1 lí do nữa để tin ông Moriyasu sẽ cho các học trò chơi phòng ngự phản công là hàng tiền vệ của ông đang thiếu 1 vài nhân tố quan trọng còn hàng tiền đạo lại chưa cho thấy sự sắc sảo cần thiết. Thần đồng Takefusa Kubo đã gặp chấn thương đầu gối trong trận Mallorca gặp Real Madrid, anh là ngòi nổ chính trong trận thắng ĐT Trung Quốc. Tiền đạo Kyogo Furuhashi cũng gặp chấn thương sau loạt trận tháng 9, nhưng anh đã dần hồi phục và được gọi bổ sung. Và trong sáng nay, chuyên gia chạy cánh Doan Ritsu đã nói lời chia tay đội tuyển do chấn thương đầu gối.

Tiền vệ đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam Salem Al-Dawsari sẽ vắng mặt ở trận gặp ĐT Nhật Bản 

Bên kia chiến tuyến HLV Herve Renard cũng mất 2 trụ cột. Tiền vệ cánh đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam là Salem Al-Dawsari va chạm mạnh trong trận Al-Hilal gặp Al-Ettifag và phải rời sân bằng cáng. Vết thương mắt cá khá nặng và tiền vệ này sẽ vắng mặt ít nhất đến hết tháng 10. Tiền vệ Abdullah Otayf sau khi rời sân trong trận đấu gặp ĐT Việt Nam đã được chẩn đoán tái phát chấn thương sụn gối và phải phẫu thuật. 

Nhưng những sự vắng mặt trên sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu 3 điểm của ĐT Saudi Arabia, đây là cơ hội lớn để vượt mặt ĐT Australia (hoặc chí ít là 1 điểm để duy trì ngôi nhì bảng B). Trận đấu sẽ diễn ra lúc 0h00 8/10 trên sân King Abdullah Sports City và 60.000 khán giả được phép vào sân, thầy trò HLV Renard sẽ muốn thể hiện lối chơi tấn công hoa mỹ của mình.

Đội hình dự kiến:

-ĐT Saudi Arabia: Mohammed Al-Owais (GK); Sultan Al-Graham, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Yasser Al-Shahrani, Sami Al-Najei, Abdulellah Al-Maliki; Fahad Al-Muwallad, Salman Al-Faraj, Ayman Yahya, Saleh Al-Shehri

-ĐT Nhật Bản (4-5-1): Shuichi Gonda (GK); Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Yuta Nakayama, Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Ito Junya, Wataru Endo, Daiichi Kamada, Yuya Osako, Takumi Minamino