Đối thủ phù hợp cho Francis Ngannou cùng dàn sao sau khi UFC 270 khép lại

AB , 19:56 25/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Kèo so tài cùng Ciryl Gane có thể là lần cuối Francis Ngannou thi đấu tại UFC.

Sự kiện UFC 270 đã khép lại với chiến thắng của Francis Ngannou trước Ciryl Gane để bảo vệ thành công đai hạng nặng. Ở một trận đấu khác, Deiveson Figueiredo phục thù thành công để đòi lại đai trước Brandon Moreno.

Sau khi các màn so tài đáng chú ý khép lại, chúng ta hãy cùng dự đoán xem đâu sẽ là đối thủ phù hợp của dàn sao vừa lên đài cuối tuần qua.

Francis Ngannou

Đối thủ phù hợp: Tyson Fury

Sau khi Ngannou vượt qua Gane, nhiều fan kỳ vọng về kèo đại chiến giữa Ngannou vs Jon Jones. Tuy nhiên, bất chấp đôi bên từng bày tỏ hứng thú về việc thượng đài, khả năng thành hiện thực của trận đấu này ngày một nhỏ hơn.

Mâu thuẫn của Ngannou và UFC đang ngày một lớn hơn. Trước UFC 270, Ngannou đăng đàn thừa nhận muốn một chế độ đãi ngộ tốt hơn tại giải đấu. Điều này chắc chắn khiến Chủ tịch Dana White không hài lòng. Ông trùm cũng biến mất bí ẩn trong phần trao đai tại UFC 270 vừa qua. Sáng ngày 25/1, Ngannou tiếp tục cho hay muốn "tự do" trên sóng MMA Hour.

Với những gì đã diễn ra giữa đôi bên quãng thời gian gần đây, không bất ngờ nếu UFC để Ngannou ra đi. Bản thân tay đấm 35 tuổi cũng có thể tự quyết định vận mệnh. Theo ESPN, "The Predator" sẽ thoát khỏi UFC nếu không thi đấu trong một năm tới (dựa vào quy định tại điều khoản dành cho nhà vô địch).

Một năm sẽ không quá lâu cho Ngannou bởi tay đấm đến từ Cameroon dự định nghỉ ngơi một thời gian để điều trị dứt điểm chấn thương đứt dây chằng gặp phải.

Trong trường hợp rời UFC, lựa chọn khả dĩ nhất cho Ngannou là chuyển sang đấu quyền Anh. Khi đó, kèo Ngannou vs Fury có thể xảy ra.

Đối thủ phù hợp cho Francis Ngannou cùng dàn sao sau khi UFC 270 khép lại - Ảnh 1.

Ciryl Gane

Đối thủ phù hợp: Stipe Miocic

Gane đã có 2 hiệp đầu tiên không tồi trước khi gục ngã trước khả năng vật vượt trội của Ngannou. Chiến thắng giúp Gane vỡ ra nhiều điều và tay đấm người Pháp vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở giải đấu.

Dù sao, Gane mới chỉ làm quen với MMA được hơn 3 năm và có thể tiến bộ trong tương lai. Chặng đường phía trước dành cho tay đấm người Pháp vẫn rất rộng mở. Thậm chí, trong trường hợp Ngannou phải nghỉ thi đấu thời gian dài (điều trị chấn thương), Gane có thể bước vào ngay trận tranh đai tạm thời ở lần thượng đài tới.

Tuy nhiên, lựa chọn cho Gane không có nhiều. Kèo đấu cùng Curtis Blaydes là một lựa chọn không tồi nhưng chưa phải cái tên hấp dẫn nhất. Tai Tuivasa cùng Tom Aspinall thì làm chưa đủ để nhận được kèo đấu lớn này.

Trong trường hợp Jones chưa trở lại, lựa chọn phù hợp nhất cho Gane sẽ là cựu vương Stipe Miocic. Sắp bước sang tuổi 40, Miocic được dự đoán sẽ là cái tên không quá khó chịu cho Gane nếu tay đấm sinh năm 1990 có thể cải thiện thêm ở khả năng vật.

Đối thủ phù hợp cho Francis Ngannou cùng dàn sao sau khi UFC 270 khép lại - Ảnh 2.

Deiveson Figueiredo

Với những gì đã diễn ra cuối tuần qua, kèo thứ 4 giữa Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno được nhiều fan nhắc tới. Bản thân Moreno cũng xứng đáng với việc được trao thêm cơ hội. Dù vậy, lên lịch trận thứ 4 ngay thời điểm hiện tại có vẻ là nước đi hơi vội vàng cho UFC. 3 trận tranh đai gần nhất ở hạng ruồi đều là cuộc chiến giữa Figueiredo và Moreno.

Nếu lên kèo thứ 4 ngay thời điểm hiện tại, hạng ruồi sẽ bị kéo chậm lại. Những ứng viên ở phía sau cần được trao cơ hội. Để đôi bên đối đầu với một cái tên khác, nếu họ thắng, UFC không có lý do gì để ngăn trận thứ 4 diễn ra.

Ngoài Moreno, người thắng trong kèo Kai Kara-France vs Askar Askarov (diễn ra vào tháng 3) sẽ là cái tên phù hợp để tranh đai. Kara-France lẫn Askarov đều là các võ sĩ ở Top đầu và đang có phong độ cao. Bất kỳ cái tên nào cũng xứng đáng được bước vào trận đấu chính.

Đối thủ phù hợp cho Francis Ngannou cùng dàn sao sau khi UFC 270 khép lại - Ảnh 3.

Brandon Moreno

Đối thủ phù hợp: Alexandre Pantoja

Nếu không kể Figueiredo, Pantoja là võ sĩ có nhiều ân oán nhất với Moreno tại hạng ruồi UFC. Trong quá khứ, tay đâm người Brazil đã 2 lần đánh bại Moreno theo những kịch bản dễ dàng. Với việc đã tiến bộ không ngừng trong quãng thời gian vừa qua, Moreno có thể theo đuổi kèo phục thù cùng Pantoja.

Lúc này, Pantoja đang xếp thứ 3 ở hạng ruồi - từng là ứng viên để tranh danh hiệu vô địch mùa giải trước nhưng buộc phải rút lui vì chấn thương. Pantoja hẳn muốn theo đuổi kèo tranh đai nhưng một trận đấu cùng Moreno sẽ không tồi. Chiến thắng, Pantoja chắc chắn sẽ là ứng viên số 1 cho suất tranh đai.

Đối thủ phù hợp cho Francis Ngannou cùng dàn sao sau khi UFC 270 khép lại - Ảnh 4.

Michel Pereira

Đối thủ phù hợp: Geoff Neal

Pereira rất khó để trở thành ứng viên hàng đầu tại hạng bán trung. Dù vậy, với những trận đấu đậm chất biểu diễn của mình, tay đấm người Brazill vẫn là cái tên đáng chú ý và cần được UFC quan tâm đặc biệt.

Cuối tuần qua, Pereira cũng có màn thể hiện không tồi trước Andre Fialho. Thể lực không còn là điểm yếu chí mạng của tay đấm 28 tuổi, những động tác thừa cũng được lược bớt.

Với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, Pereira nhiều khả năng sẽ lọt vào Top 15 trong BXH sắp được công bố. Vì thế, tay đấm này cần hướng tới cái tên có thứ hạng cao hơn trong lần thượng đài tới. Geoff Neal - võ sĩ đang xếp thứ 12 - là một lựa chọn phù hợp. Bản thân Neal cũng mới lên đài hồi tháng trước và giành được thắng lợi trước Santiago Ponzinibbio.

Đối thủ phù hợp cho Francis Ngannou cùng dàn sao sau khi UFC 270 khép lại - Ảnh 5.

Một số kèo đấu đáng chú ý có thể lên lịch khác sau UFC 270: Said Nurmagomedov vs Ricky Simon, Victor Henry vs Brian Kelleher, Michael Morales vs người thắng cặp Ian Garry vs. Darian Weeks (ngày 9/4).

https://sport5.vn/doi-thu-phu-hop-cho-francis-ngannou-cung-dan-sao-sau-khi-ufc-270-khep-lai-20220125195703034.htm