Đội Quang Hải vùng vẫy trụ hạng, HLV tuyên bố không 'đá cho vui'

MINH ANH , 17:53 08/10/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Didier Tholot nhắc nhở các học trò luôn giữ tinh thần quyết tâm giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

"Chúng tôi không chơi một trận bóng đá chỉ để cho vui. Chúng tôi đá bóng để giành chiến thắng", HLV Didier Tholot phát biểu trong buổi họp báo trước trận Pau FC gặp Rodez ở vòng 11 Ligue 2. Đội bóng của ông đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm.

Đánh giá về phong độ gần đây của các học trò, nhà cầm quân người Pháp hài lòng với những chuyển biến tích cực nhưng cũng nhấn mạnh rằng Pau FC cần thêm thời gian. Đội chủ sân Nouste Camp thay đổi rất nhiều về lực lượng khi bước vào mùa giải 2022/23 và nhiều vị trí - trong đó có Quang Hải - vẫn chưa hòa nhập được.

Đội Quang Hải vùng vẫy trụ hạng, HLV tuyên bố không 'đá cho vui' - Ảnh 1.

HLV Didier Tholot

"Cần có thời gian cho những cầu thủ còn trẻ, những cầu thủ đến từ nước ngoài vẫn còn lạc lõng và cần phải học cách để đạt phong độ cao nhất", HLV Didier Tholot nói. Vị HLV trưởng của Pau FC cho thấy ông rất kiên nhẫn với các cầu thủ. Ngay cả với những người gây thất vọng lớn ở hàng công và vị trí trung vệ, HLV Didier Tholot vẫn bênh vực.

Ông nói về vấn đề hàng tiền đạo kém hiệu quả: "Tôi không thúc ép các cầu thủ bằng cách lặp đi lặp lại những lời chê bai và chờ đợi sự thay đổi. Tôi tập trung vào những thứ khác, đó là những gì đội chúng tôi có thể làm được, đánh thức sự tự tin, phẩm chất kỹ thuật của họ. Nói thì dễ hơn làm, nhưng rồi điều đó sẽ đến. Đôi khi nếu bị ám ảnh bởi điều gì đó, nó lại khó xảy ra".

Pau FC chơi không tồi ở trận gặp Metz tuần trước. Tuy nhiên, đội bóng của Quang Hải vẫn nhận kết quả bất lợi vì những lý do quen thuộc. Hàng phòng ngự mắc sai lầm ngớ ngẩn và một lần nữa đội trưởng Xavier Kouassi - cầu thủ tệ nhất và thường xuyên mắc lỗi - trở thành tội đồ.

Trong khi đó, các tiền đạo của Pau FC tiếp tục thể hiện năng lực kém cỏi. Tuyến giữa và các cầu thủ chạy cánh của Pau FC chơi tốt, kiểm soát được khu vực giữa sân và có nhiều tình huống tấn công ở biên đáng chú ý. Tuy nhiên, các tiền đạo trên sân mà HLV Didier Tholot tin tưởng lại chơi quá tệ ngay từ những bước xử lý cá nhân.

Thất bại trước Metz khiến Pau FC tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ligue 2. Hiện tại, đội bóng của Quang Hải xếp ngay trên nhóm xuống hạng với khoảng cách chỉ là một điểm mong manh.