Đối mặt nguy cơ đánh Play-In, liệu Los Angeles Lakers có nên để LeBron James nghỉ ngơi hoàn toàn?

NHẬT PHẠM , 13:56 05/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Theo thông báo mới nhất, LeBron James sẽ phải vắng mặt trong loạt trận back-to-back sắp tới của Los Angeles Lakers để hoàn toàn bình phục chấn thương. Thế nhưng, đứng trước áp lực của vòng Play-In đang hiện hữu, liệu đây có phải là một giải pháp đúng đắn cho nhà ĐKVĐ?

Rạng sáng ngày 5/5 (giờ Việt Nam), một thông báo chính thức đến từ ông Adrian Wojnarowski, ký giả uy tín của ESPN cho biết LeBron James sẽ vắng mặt trong loạt trận back-to-back của Los Angeles Lakers tới đây, gồm 2 trận đụng độ với Los Angeles Clippers và Portland Trail Blazers.

Đối mặt nguy cơ đánh Play-In, liệu Los Angeles Lakers có nên để LeBron James nghỉ ngơi hoàn toàn? - Ảnh 1.

Một thông tin sẽ khiến nhiều NHM của Los Angeles Lakers cảm thấy lo lắng khi vòng Playoffs đã cận kề

Theo lý giải đến từ đội bóng Vàng - Tím thành Los Angeles, họ muốn LeBron James có thêm thời gian nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá, vốn đã khiến siêu sao 36 tuổi này vắng mặt trong 40 ngày trước đó. Los Angeles Lakers cần một LeBron James khỏe mạnh để chuẩn bị cho những trận đấu cam go ở vòng Playoffs sắp tới.

Đây là một quyết định hợp lý đến từ BHL của Los Angeles Lakers, nếu nhìn vào số trận thi đấu dày đặc của NBA ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, việc quyết định cho LeBron James nghỉ ngơi vẫn còn đó những nhược điểm mà nếu không có phương án giải quyết hiệu quả, Los Angeles Lakers sẽ phải đối mặt không ít khó khăn trong giai đoạn sắp tới.

Khi LeBron James nghỉ dưỡng thương, Los Angeles Lakers cũng không thể có sự phục vụ của Anthony Davis trong một thời gian dài. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của đội khi từ vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây, họ đã rớt xuống vị trí thứ 6 và chỉ hơn Portland Trail Blazers đúng 1 trận thắng. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự lừng danh của họ cũng đã để lọt đến 113,7 điểm trong 100 đợt kiểm soát bóng, đứng thứ 23 toàn NBA.

Đối mặt nguy cơ đánh Play-In, liệu Los Angeles Lakers có nên để LeBron James nghỉ ngơi hoàn toàn? - Ảnh 2.

Chấn thương của LeBron James đã ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của Los Angeles Lakers trong mùa giải 2020-2021

Với việc hơi nóng của nhóm tham dự vòng Play-In đã ở ngay phía sau, Los Angeles Lakers rất cần những chiến thắng để gia tăng khoảng cách với các đội bám đuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, đoàn quân của HLV Frank Vogel sẽ phải thi đấu loạt trận tranh vé vớt này.

Lúc đó, Los Angeles Lakers sẽ phải thi đấu thêm ít nhất là 1 trận, đồng thời số ngày nghỉ trước khi chính thức tham dự cuộc đua Playoffs sẽ bị rút ngắn đáng kể. Đây sẽ không phải là quãng thời gian chuẩn bị lý tưởng cho các đội bóng trước loạt trận đầy căng thẳng này.

Nếu quyết định cho LeBron James nghỉ ngơi trong phần còn lại của Regular Season, đây có thể là một quyết định "tính già hóa non" của đội bóng. Tính chất sống còn của loạt trận Play-In không cho phép siêu sao 36 tuổi có thể thi đấu một cách cầm chừng và nhiều khả năng sẽ "đốt sức" của cầu thủ này hơn gấp bội.

Đối mặt nguy cơ đánh Play-In, liệu Los Angeles Lakers có nên để LeBron James nghỉ ngơi hoàn toàn? - Ảnh 3.

Nếu không tính toán cẩn thận, Los Angeles Lakers sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước thềm Playoffs

Bên cạnh đó, việc tìm lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian nghỉ dài ngày sẽ là một bài toán mà Los Angeles Lakers cần phải đối mặt. Anthony Davis cũng đang phải khắc phục tình trạng này, chưa kể đến việc có thêm một nhân tố mới là Andre Drummond càng khiến LeBron James phải làm quen với hệ thống chiến thuật mới.

Việc không thi đấu trong loạt trận back-to-back là điều cần thiết cho sức khỏe của LeBron James và cả thành tích của Los Angeles Lakers trong mùa giải 2020-2021. Tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ này với số phút hạn chế trong các trận đấu sau đó cũng sẽ là giải pháp hợp lý.

Đối mặt nguy cơ đánh Play-In, liệu Los Angeles Lakers có nên để LeBron James nghỉ ngơi hoàn toàn? - Ảnh 4.

Với đầy đủ lực lượng trong tay, Los Angeles Lakers vẫn là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Los Angeles Lakers ở mùa giải 2020-2021 là không hề dễ dàng, khi họ chứng kiến sự vươn lên của quá nhiều thế lực cũng như phải đối mặt với bài toán chấn thương hành hạ. Nhưng với một lực lượng đủ mạnh, sự chỉ đạo tài tình của HLV Frank Vogel, khoảnh khắc siêu sao của Anthony Davis hay chất thủ lĩnh của LeBron James, NHM vẫn có quyền tin tưởng về việc Los Angeles Lakers vẫn có thể vượt qua thử thách để đến với mục tiêu lớn nhất ở mùa giải năm nay.