Brooklyn Nets "thêm một lần đau" trước Milwaukee Bucks

NHẬT PHẠM , 10:02 05/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cả Kevin Durant và Kyrie Irving đều có một ngày thi đấu khá ấn tượng, thế nhưng sự đồng đều của Miwaukee Bucks đã giúp họ có một chiến thắng 124-118 trong trận đấu diễn ra vào sáng 5/5 (giờ Việt Nam).

Brooklyn Nets và Milwaukee Bucks có cuộc tái đấu chỉ sau chưa đầy 48 tiếng, với phần thắng trước đó thuộc về Giannis Antetokounmpo và các đồng đội. Bằng sự đồng đều của cả tập thể, "Bầy Hươu chiến" tiếp tục tái lập thành tích trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở BXH miền Đông.

Ném đến 20 quả 3 điểm, Brooklyn Nets vẫn nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Milwaukee Bucks - Ảnh 1.

Bộ đôi Kevin Durant và Kyrie Irving có một ngày thi đấu tốt, nhưng như thế là chưa đủ cho Brooklyn Nets

Khởi đầu với một thế trận khá cân bằng cho hai đội, Milwaukee Bucks tạm thời vươn lên với một cách biệt ít ỏi khi hiệp 2 khép lại. Vào cuối hiệp thi đấu thứ 3, Brooklyn Nets tạm thời lật ngược thế cờ sau hàng loạt tình huống ghi điểm hiệu quả của Kevin Durant và Kyrie Irving.

Tuy nhiên, chuỗi tịt ngòi khó hiểu của thầy trò HLV Steve Nash ở đầu hiệp 4 đã dọn đường cho Giannis Antetokounmpo và các đồng đội quay trở lại với lợi thế dẫn trước và họ duy trì một cách biệt trên 5 điểm cho đến hết trận đấu. Kevin Durant với 2 cú ném 3 hỏng ăn liên tiếp, cũng như tình huống mất bóng tai hại của Kyrie Irving đã khiến mọi cơ hội gỡ hòa cho Brooklyn Nets tan thành mây khói ở những pha bóng sau cùng.

Kyrie Irving (38 điểm) và Kevin Durant (32 điểm) chiếm gần 60% số điểm của Brooklyn Nets trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, khoảng cách giữa bộ đôi này với phần còn lại là quá lớn khi cầu thủ ghi điểm tốt thứ 3 của họ là Joe Harris cũng chỉ có 12 điểm, với hiệu suất chỉ đạt con số 40%.

Ném đến 20 quả 3 điểm, Brooklyn Nets vẫn nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Milwaukee Bucks - Ảnh 2.

Milwaukee Bucks thể hiện tốt hơn trong đóng góp của các cá nhân lên cả tập thể

Ở bên kia chiến tuyến, Giannis Antetokounmpo tiếp tục là đầu tàu của Milwaukee Bucks với tổng cộng 36 điểm, 12 rebounds, bất chấp việc bị giảm hiệu suất đi đáng kể so với trận đấu trước đó, khi chỉ có 11/30 cú ném thành công. Tuy nhiên, Khris Middleton và Jrue Holiday đã có những sự hỗ trợ xuất sắc với 23 điểm mỗi người. Bucks còn có sự đóng góp của Bryn Forbes với 14 điểm và Donte DiVincenzo với 10 điểm.

Brooklyn Nets có đến 20 cú ném 3 thành công sau 43 lần thử sức, đạt hiệu suất cực lớn lên đến 46,5% so với thành tích 14/37 bên phía đối thủ. Tuy nhiên, việc để mất hoàn toàn khâu rebounds đã làm hại Brooklyn Nets quá nhiều. Họ chỉ có 39 pha rebounds so với 55 của đối thủ. Thậm chí, hàng phòng ngự của Brooklyn Nets còn để cho một cầu thủ chỉ cao 1m93 như Donte DiVincenzo có đến 6 pha bắt bóng bật bảng tấn công, đồng thời cầu thủ của Bucks có tổng cộng đến 15 tình huống rebounds trong cả trận đấu.

Ném đến 20 quả 3 điểm, Brooklyn Nets vẫn nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Milwaukee Bucks - Ảnh 3.

Brooklyn Nets đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Milwaukee Bucks

Hai thất bại liên tiếp của Brooklyn Nets trước Milwaukee Bucks vẫn sẽ không khiến họ bị đe dọa đánh mất vị trí thứ 2, khi vẫn đang hơn đối thủ 2 trận thắng. Tuy nhiên, đây đã thất bại thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Steve Nash và cũng là một thành tích không mấy vẻ vang khi đối mặt với những đội bóng top đầu như Milwaukee Bucks.

Ở một loạt trận BO7 tại NBA Playoffs, liên kết chặt chẽ giữa các thành viên là điều tối quan trọng và đó là thứ mà Brooklyn Nets vẫn chưa thể có sự thể hiện rõ ràng, nhất là khi họ thiếu vắng James Harden. Có thể nói, chính "Thần Râu" mới đang là linh hồn của toàn đội và HLV Steve Nash đang rất hy vọng cầu thủ này có thể kịp bình phục hoàn toàn chấn thương trước loạt trận cam go sắp tới.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Ném đến 20 quả 3 điểm, Brooklyn Nets vẫn nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Milwaukee Bucks - Ảnh 4.

Ném đến 20 quả 3 điểm, Brooklyn Nets vẫn nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trước Milwaukee Bucks - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.