Đội hình tuổi Dần của tuyển Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng trong năm 2022

Anto , 00:01 01/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhân dịp năm mới, cùng nhìn qua đội hình tuổi "Dần" với sơ đồ 3-5-2 đáng mong chờ của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Đội hình tuổi Dần của tuyển Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng trong năm 2022 - Ảnh 1.

1. Thủ môn Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội) sinh ngày 19/2/1986 tại Đồng Tháp sở hữu chiều cao vượt trội 1m88. Thủ thành người Đồng Tháp từng là lựa chọn số một trong khung gỗ Việt Nam từ năm 2009-2012 nhưng dần mất đi cơ hội của mình sau nhiều sai lầm. Đầu năm 2020, Tấn Trường được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại sau mùa giải thành công trong màu áo CLB Hà Nội. Thủ thành 36 tuổi thi đấu nổi bật tại vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi nhiều lần sắm vai người hùng và dần khẳng định vị trí của mình.

Bùi Tấn Trường dũng cảm cản phá dù bị cầu thủ Nhật Bản đạp vào mặt

2. Hậu vệ cánh Lê Ngọc Bảo (CLB Bình Định) sinh ngày 29/3/1998, cao 1m77. Anh có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh, trung vệ và tiền vệ. Ngọc Bảo trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Anh được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019, VCK U23 châu Á 2020 và thường xuyên được thi đấu.

Chuyển đến Bình Định và lên chơi tại V.League, Ngọc Bảo được kỳ vọng sẽ thể hiện được năng lực tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

3. Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh (CLB Quảng Nam) sinh ngày 6/4/1998, cao 1m84. Anh là mẫu trung vệ chơi ổn định và phát động tấn công tốt từ tuyến dưới. Năm 2019, Tấn Sinh luôn là lựa chọn số 1 nơi hàng hậu vệ của HLV Park Hang-seo khi được điền tên vào đội hình U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

4. Trung vệ Bùi Tiến Dụng (CLB Hải Phòng) sinh ngày 23/1/1998, quê quán Thanh Hoá, cao 1m76.

Cầu thủ người xứ Thanh có thể thi đấu được nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm. Tiến Dụng từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tạo nên chiến tích tại Thường Châu.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

5. Trung vệ Nguyễn Văn Đạt (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) sinh ngày 20/5/1998 quê quán Hà Nội, có chiều cao lý tưởng 1m83.

Chàng trai người Hà Nội có khả năng tranh chấp mạnh mẽ, thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng. Anh từng thi đấu ấn tượng khi khoác áo U22 Việt Nam tham dự giải AFF U22 tại Campuchia.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

6. Hậu vệ cánh Đỗ Thanh Thịnh (CLB Bình Định) sinh ngày 18/8/1998, quê Quảng Nam, cao 1m70. Anh là mẫu hậu vệ có sở trường tấn công. Anh từng cùng đội tuyển U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc và thường xuyên được triệu tập lên U23 Việt Nam trong năm 2019. Anh thuộc lứa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thanh Thịnh từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 10/2021.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

7. Tiền vệ phòng ngự Nguyễn Đức Chiến (CLB Viettel) sinh ngày 24/8/1998 tại Hải Dương, sở hữu chiều cao 1m84. Cầu thủ người Hải Dương có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Anh sở hữu những đường chuyền dài và khả năng sút xa đáng nể, thi đấu năng nổ, sở hữu chiều cao lý tưởng để chống bóng bổng.

Tại V.League, Đức Chiến thi đấu rất hay tại vị trí tiền vệ phòng ngự. Đức Chiến, Văn Đạt và Hoàng Đức là bộ 3 thân thiết từ CLB và trên tuyển. Đức Chiến thuộc lứa cầu thủ U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

8. Tiền vệ Hồ Minh Dĩ (CLB Hà Nội) sinh ngày 17/2/1998 tại Quảng Trị, sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55. Thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh đây không phải là mặt hạn chế lớn với cầu thủ người Quảng Trị khi anh có lợi thế về tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo ra sự đột biến. Minh Dĩ trưởng thành từ lò đào tạo VPF, anh từng để lại ấn tượng tại VCK U19 châu Á và tham dự U20 World Cup.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

9. Tiền vệ Lê Tiến Anh (CLB Bình Định) sinh ngày 23/3/1998, quê quán Thanh Hóa với chiều cao 1m68. Tiền vệ sinh năm 1998 có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, có khả năng đánh chặn từ xa, đặc biệt khả năng cầm trịch và điều tiết lối chơi hay ở các tình huống chuyển trạng thái. Cầu thủ người Thanh Hóa có thể chơi tốt vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ cánh trái. Tiến Anh từng là nhân tố chủ lực của U15, U16 Việt Nam trước khi gặp phải chấn thương và phải tạm dừng đam mê bóng đá. tháng 8/2021, Tiến Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập cho vòng loại World Cup 2022 và được điền tên vào danh sách lên đường sang Saudi Arabia thi đấu.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

10. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel) sinh ngày 11/1/1998 tại Hải Dương cùng chiều cao ấn tượng 1m84. Hoàng Đức trưởng thành trong màu áo CLB Viettel ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng khả năng kéo bóng thoát áp lực, với chân trái khéo léo, thu hồi bóng tốt đặt biệt là khả năng tăng tốc với bóng trong các tình huống phòng ngự phản công trong các tình huống chuyển trạng thái.

Tiền vệ người Hải Dương nổi lên thành nhân tố không thể thiếu của HLV Park Hang-seo từ vòng loại 2 World Cup 2022 trên đất UAE và đặt biệt là chiến dịch AFF Cup 2022. Trước đó, Hoàng Đức cũng từng khoác áo U19, U20, U23 Việt Nam.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

11. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) sinh ngày 19/5/1998 tại Hà Nam sở hữu chiều cao 1m72. Tuấn Hải trưởng thành tại CLB Hà Nội, anh thi đấu ở vị trí tiền đạo là mẫu cầu thủ máu lửa, xông xáo cùng khả năng chạy chỗ thông minh.

Tuấn Hải từng được triệu tập lên U19 Việt Nam, U22 Việt Nam nhưng đều bị loại khi chưa kip thể hiện bản thân. Mãi đến khi thi đấu nổi bật đầu mùa giải V.League 2021, anh mới được HLV Park Hang-seo trao cơ hội và có trận thi đấu chính thức đầu tiên trước Australia.

Đội hình tuổi "Dần" đáng mơ ước của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 10.

https://sport5.vn/doi-hinh-tuoi-dan-cua-tuyen-viet-nam-duoc-ky-vong-toa-sang-trong-nam-2022-20220131174347294.htm