HLV Park Hang-seo: "Tôi không đồng ý tuyển Việt Nam đang có thế hệ vàng"

HIẾU LƯƠNG , 12:14 31/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo khẳng định bóng đá Việt Nam nên tập trung nhiều hơn vào xây dựng thế hệ tiếp theo và nền tảng cơ sở để phát triển hơn nữa.

"Nhiều người nói bóng đá Việt Nam hiện tại đang sở hữu thế hệ vàng. Tôi không đồng ý với ý kiến này", HLV Park Hang-seo nói ở cuộc họp báo trước trận Việt Nam – Trung Quốc vào trưa 31/1.

"Kết quả hiện tại là sự tổng hoà nỗ lực từ Nhà nước, VFF, các CLB chuyên nghiệp tích cực làm việc mới có được ngày hôm nay".

"Nếu nói thế hệ này là thế hệ vàng thì không biết thế hệ tiếp theo là gì nữa. Không lẽ nói là thế hệ kim cương. Tôi nghĩ chúng ta rất cần sự nỗ lực".

HLV Park Hang-seo: "Tôi không đồng ý tuyển Việt Nam đang có thế hệ vàng" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã thua 7 trận liên tiếp (vòng loại 3 World Cup 2022). Báo chí, người dân, người làm chuyên môn cũng có những ý kiến phê bình. Chúng tôi lắng nghe và cũng đã nỗ lực hết sức.

Chúng ta lần đầu tiên tham dự vòng đấu này, làm sao đảm bảo thành công ngay ở lần đầu tiên có mặt. Tôi nghĩ chúng ta cần xây dựng thế hệ tiếp theo, nền tảng cơ sở trong bóng đá. Chúng ta cần bàn thảo, xây dựng phương hướng đó. Những người làm chuyên môn, báo chí, người hâm mộ nên đề cập đến những chuyện này để nền bóng đá có tương lai tốt hơn".

Đội tuyển Việt Nam đã thua 8 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 kể từ trận thua 2-3 trước UAE vào tháng 6/2021. Tinh thần của các cầu thủ bị ảnh hưởng, giấc mơ World Cup cũng tan thành mây khói.

Trước trận gặp Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cùng toàn đội đặt mục tiêu cao là giành chiến thắng.

Đánh giá về đối thủ, ông nói: "Trung Quốc là đội có chiến thuật, sự chuẩn bị hàng đầu ở châu Á. Các CLB của họ cũng thuộc top đầu châu Á. Họ có hơn 1 tỷ dân nên thể thao, bóng đá và tài nguyên của họ rất tốt.

Tuyển quốc gia của Trung Quốc nhận được tài nguyên, nguồn lực rất tốt. Họ đầu tư cho ĐTQG, cho CLB lớn hàng đầu thế giới. Thể hình và thể lực con người tôi cũng đánh giá khá tốt.

Tuyển Trung Quốc chơi bóng nhanh ở hai biên với những cầu thủ nhanh nhẹn. Khả năng tổ chức phòng ngự của họ khá tốt, còn nhược điểm thì tôi nghĩ chưa thể chia sẻ ở đây".

Ở bảng B, tuyển Việt Nam và Trung Quốc chia nhau hai vị trí cuối bảng sau 7 lượt đấu. Tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào, xếp cuối bảng. Tuyển Trung Quốc đứng thứ 5, giành được 5 điểm.

Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc có buổi tập thử sân Mỹ Đình vào lúc 16h45 và 18h15 hôm nay (31/1). Trận Việt Nam – Trung Quốc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.      

https://sport5.vn/hlv-park-hang-seo-toi-khong-dong-y-tuyen-viet-nam-dang-co-the-he-vang-20220131121219227.htm