Đội hình tiêu biểu NBA 2019-20: LeBron James và Giannis Antetokounmpo lại ngang tài ngang sức

BHAT , 14:12 17/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cuộc đọ sức giữa Lebron James và Giannis Antetokounmpo vẫn là một cuộc chiến không hồi kết khi mà họ đều nhận được sự bình chọn bằng nhau từ giới chuyên môn trong đội hình tiêu biểu NBA 2019-20.

Rạng sáng ngày hôm nay 17/9, NBA đã công bố danh sách các cầu thủ được vinh danh trong 3 đội hình tiêu biểu của mùa giải 2019-20. Không bất ngờ khi có mặt trong danh sách đội hình xuất sắc nhất là 3 ứng cử viên cho danh hiệu MVP mùa giải, LeBron James, Giannis Antetokounmpo và James Harden. 2 cầu thủ còn lại là Anthony Davis và Luka Doncic.

Điều đáng chú ý là King James và "Á Thần Hy Lạp" đã nhận được số lượng bình chọn ngang nhau, 100 phiếu. Trong khi Giannis vừa xuất sắc giành giải "Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm", vừa được liệt kê vào danh sách cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu NBA lần thứ tư trong sự nghiệp thì LeBron đã đạt kỷ lục 16 lần được vinh danh ở hạng mục này. Con số này đã phá kỷ lục 15 lần của Tim Duncan, Kobe Bryant và Karrem Adul-Jabbar.

Đội hình tiêu biểu NBA 2019-20: LeBron James và Giannis Antetokounmpo lại ngang tài ngang sức - Ảnh 1.

5 cầu thủ xuất sắc có mặt trong All-NBA 1st Team.

Mặt khác, 2 ngôi sao Harden và Davis đã được bình chọn vào danh sách này lần lượt là 6 lần và 4 lần. Ngôi sao trẻ của Mavericks là Doncic lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này. Anh là cầu thủ thứ hai chỉ có kinh nghiệm 2 năm ở NBA được liệt kê vào đội hình tiêu biểu kể từ thời Tim Duncan (1998-99).

Đội hình tiêu biểu hạng 2 gọi tên Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul và Pascal Siakam. Đội hình hạng 3 có sự góp mặt của những cái tên Jayson Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons và Russell Westbrook.

Danh sách All-NBA 2nd Team và All-NBA 3rd Team.

Bên cạnh Luka Doncic, Siakam, Tatum và Simmons cũng là những cầu thủ trẻ lần đầu được xướng tên trong đội hình tiêu biểu NBA. Sự góp mặt của nhiều ngôi sao mới trong All-NBA Team đã cho thấy sự tiến bộ trong mặt bằng chung của giải đấu. Bên cạnh đó, vẫn có những cầu thủ kì cựu còn giữ phong độ bền bỉ và xuất sắc của mình. Điển hình là Chris Paul với 9 lần xuất hiện trong đội hình tiêu biểu và ông hoàng LeBron James.

Ngoài ra, có một số cầu thủ lại đáng tiếc không được xuất hiện trong danh sách này do lượng bình chọn chưa đủ cao. Đó là Khris Middleton (82 điểm), Joel Embiid (79 điểm) và Bradley Beal (32 điểm). NBA cho biết kết quả bình chọn này dựa trên toàn bộ các trận đấu từ đầu mùa giải tính tới khi tạm hoãn (ngày 11 tháng 3), không tính giai đoạn seeding games, để đảm bảo công bằng cho toàn bộ thành viên của cả 30 đội bóng.

3 cái tên nổi bật nhưng không được liệt kê vào đội hình tiêu biểu năm nay.

Hiện tại, bên cạnh các trận đấu kịch tính của loạt trận chung kết miền, khán giả NBA đều đang hướng về chủ nhân danh hiệu cuối cùng, cũng là danh hiệu danh giá nhất, "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải NBA 2019-20". Các ứng cử viên đang cạnh tranh cho vị trí này là LeBron James, Giannis Antetokunmpo và James Harden.