Đội hình kết hợp Hà Nội và HAGL: Không cần ngoại binh, vẫn đủ sức vô địch

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 04:35 15/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Một hàng công đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng, bộ đôi trung vệ đã cùng nhau giữ sạch lưới 8 trận trong mùa giải 2018, cùng với những tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam, đội hình kết hợp giữa Hà Nội và HAGL sau đây đủ sức khiến mọi đội bóng tại Việt Nam phải "khiếp sợ".

Đội hình kết hợp Hà Nội và HAGL: Không cần ngoại binh, vẫn đủ sức vô địch - Ảnh 1.

Đội hình kết hợp giữa Hà Nội và HAGL

Thủ môn: Phí Minh Long

Dù không được bắt chính nhiều ở mùa giải năm nay, tuy nhiên Minh Long vẫn là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý trong khung gỗ của bóng đá Việt. Dấu ấn đậm nét nhất của Minh Long trong mùa giải này là màn trình diễn xuất sắc trên chấm 11m trong trận đấu với Đak Lak trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia. Anh đã đẩy thành công 2 cú Penalty của đội bạn giúp đội nhà giành chiến thắng.

Bộ đôi trung vệ: Duy Mạnh - Đình Trọng

Tài năng, trẻ tuổi, ngoại hình đẹp, Duy Mạnh và Đình Trọng là bộ đôi trung vệ mà bất kì đội bóng nào tại Việt Nam cũng khao khát sở hữu. Họ đã cùng nhau giữ sạch lưới 8 trận tại V-League 2018. Con số đó đáng ra phải nhiều hơn nếu Đình Trọng không gặp chấn thương đáng tiếc trong trận đấu với Khánh Hòa hồi tháng 6.

Đội hình kết hợp Hà Nội và HAGL: Không cần ngoại binh, vẫn đủ sức vô địch - Ảnh 2.

Duy Mạnh và Đình Trọng là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất của Việt Nam hiện tại.

 Cả Duy Mạnh và Đình Trọng không phải là những mẫu hậu vệ chơi thiên về sức mạnh. Tuy nhiên, óc phán đoán, khả năng phát động tấn công và chống bóng bổng cực tốt của cả hai đã giúp Hà Nội sở hữu một trong những hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải.

Hậu vệ phải: Vũ Văn Thanh

Văn Thanh chắc chắn là hậu vệ phải hay nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tốc độ, thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt giúp cầu thủ sinh năm 1995 này chiếm trọn cảm tình của những ông thầy khó tính người Hàn Quốc là GĐKT Chung Hae-seong tại HAGL và HLV Park Hang-seo tại Olympic Việt Nam. Tại V-League 2018, Văn Thanh cũng đã có 1 pha kiến tạo thành bàn.

Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu

Mới 19 tuổi nhưng Văn Hậu đã khẳng định được vị trí của mình tại ĐT U23 và Olympic Việt Nam. Ở CLB Hà Nội, hồi đầu mùa anh phải cạnh tranh khá nhiều với Văn Dũng, tuy nhiên việc cầu thủ mang áo số 4 bị chấn thương đã tạo điều kiện cho Văn Hậu ra sân đều đặn hơn (15 lần có mặt trong đội hình xuất phát). Thể hình tốt cũng giúp Văn Hậu có thể chơi tốt ở trí trung vệ.

Tiền vệ trung tâm: Hùng Dũng - Xuân Trường

Đội hình kết hợp Hà Nội và HAGL: Không cần ngoại binh, vẫn đủ sức vô địch - Ảnh 3.

Lương Xuân Trường có một mùa giải tốt trong màu áo của HAGL.

 Dù bị chấn thương và phải bỏ lỡ những trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp tại ASIAD của Olympic Việt Nam, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Hùng Dũng xứng đáng là tiền vệ trung tâm số 1 của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh cũng là tiền vệ duy nhất của CLB Hà Nội chạm mốc 1800 phút thi đấu ở mùa giải 2018.

Với Xuân Trường, đẳng cấp và năng lực của anh là điều không phải bàn cãi. 4 bàn thắng và 6 pha kiến tạo cho HAGL ở mùa giải 2018 là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu không bị chứng viêm cuốn mũi hành hạ, chắc chắn tiền vệ người Tuyên Quang đã có thể đóng góp nhiều hơn cho Olympic tại ASIAD 18. NHM kì vọng Xuân Trường sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau khi các vấn đề về sức khỏe được giải quyết.

Tiền vệ công: Nguyễn Quang Hải

Đội hình kết hợp Hà Nội và HAGL: Không cần ngoại binh, vẫn đủ sức vô địch - Ảnh 4.

Quang Hải là cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá Việt ở thời điểm hiện tại.

Không phải nói nhiều về khả năng của Quang Hải. Ở mùa giải 2018, chàng tiền vệ mang áo số 19 đã có được 9 bàn thắng, nhiều hơn những gì anh làm được ở 2 mùa giải trước đó (8 bàn). Bên cạnh đó là 7 pha kiến tạo thành bàn. Sự tiến bộ vượt bậc giúp Quang Hải nhận được rất nhiều sự quan tâm của các CLB trong khu vực Châu Á.

Tiền đạo cánh: Công Phượng - Văn Toàn

Bộ đôi của HAGL cũng có sự tiến bộ rất lớn ở mùa giải 2018. Họ đã ghi được tổng cộng 15 bàn cho đội bóng phố Núi tại V-League 2018, nhiều gấp đôi so với mùa giải 2017. Tuy nhiên, những pha lập công của họ không bù đắp được khả năng phòng ngự yếu kém của hàng thủ (lọt lưới 39 bàn) khiến HAGL vẫn đang vật lộn ở giữa BXH.

Tiền đạo cắm: Văn Quyết

Không chỉ là một chân sút xuất sắc, Văn Quyết còn là thủ lĩnh trong phòng thay đồ của Hà Nội FC và Olympic Việt Nam. Anh là người duy nhất trong đội hình này sở hữu 3 chức vô địch V-League. Ở mùa giải 2018, Văn Quyết không có quá nhiều đóng góp cho Hà Nội bởi những án phạt và chấn thương, tuy nhiên anh vẫn có được 6 pha lập công và 9 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Dự bị: Minh Vương, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Phạm Đức Huy.