Đỗ Hùng Dũng được khuyên khi nào trở lại thi đấu sau đợt tập hồi phục ở PVF?

HIẾU LƯƠNG , 14:47 03/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được bộ phận y tế và vật lý trị liệu PVF khuyến cáo tuân thủ giáo án hồi phục để tránh tái phát chấn thương.

Ngày 30/10, Bộ phận Y tế - Vật lý trị liệu của PVF có báo cáo về tình hình hồi phục chấn thương của Đỗ Hùng Dũng.

Theo đó, tính từ ngày 30/10, PVF khuyến cáo Hà Nội FC và Đỗ Hùng Dũng nên tiếp tục tập luyện sau 2 tuần, thi đấu sau 3-4 tuần. Như vậy, thời gian Hùng Dũng có thể thi đấu trở lại sân cỏ là vào cuối tháng 11/2021.

Đỗ Hùng Dũng được khuyên khi nào trở lại thi đấu sau đợt tập hồi phục ở PVF? - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng tập luyện ở PVF trong 4 tháng và đã kết thúc quá trình tập hồi phục ở đây (Ảnh: Hà Nội FC)

Tuy nhiên, việc thi đấu vẫn phải tuân thủ theo phương pháp tăng dần khối lượng, thời gian thay vì thi đấu trọn vẹn 90 phút ngay lập tức.

Cụ thể, nội dung báo cáo như sau: "Ngày 30/10/2021, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã hoàn thành quá trình hồi phục chức năng tại bộ phận Y tế - Vật lý trị liệu PVF.

Sau quá trình đánh giá ban đầu ngày 12/7/2021, chúng tôi áp dụng cho cầu thủ một chương trình hồi phục chức năng tăng dần và quá trình quay trở lại tập luyện, thi đấu với bóng trong vòng 16 tuần.

Về tình trạng chấn thương của cầu thủ, ở thời điểm hiện tại, Hùng Dũng đã hoàn toàn hết đau, đồng thời cầu thủ đã hồi phục sức mạnh cơ, độ linh hoạt, thăng bằng và sự tự tin ở phần chân chấn thương.

Bên cạnh quá trình hồi phục chức năng chuyên biệt, chúng tôi từng bước tăng dần lượng tải tập luyện toàn thân đồng thời cho cầu thủ làm quen trở lại với các bài tập bóng đá chuyên biệt (chạy, bật nhảy, chuyền bóng, dứt điểm,…).

Hiện tại, cầu thủ có thể tham gia tập luyện cùng đội.

Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc "tăng dần", chúng tôi khuyến nghị CLB và cầu thủ nên có một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 2 tuần để cầu thủ có thể làm quen trở lại với cường độ tập luyện cùng đội.

Ngoài ra, cần cân nhắc một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần trước khi cho cầu thủ thi đấu ở một trận đấu chính thức.

Khi rời PVF, Hùng Dũng được cung cấp một chương trình tập luyện cá nhân sau phục hồi và được khuyến cáo cần tuân thủ nhằm giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương.

Tất cả các thông tin, hồ sơ y tế sẽ được chuyển trực tiếp tới cầu thủ".

Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân trong trận Hà Nội FC gặp CLB TP.HCM ở SVĐ Thống Nhất tại V.League 2021 vào tháng 3. Sau đó, anh được làm phẫu thuật. Hùng Dũng được sắp xếp tập luyện hồi phục ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ tháng 6/2021. Sau hơn 3 tháng, anh bước vào giai đoạn cuối quá trình hồi phục.

Hôm qua (2/11), HLV Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập trở lại Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam. HLV Park muốn Hùng Dũng bắt nhịp trở lại với môi trường đội tuyển, phối hợp với Hà Nội FC tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình hồi phục. Bên cạnh đó, ông kỳ vọng Hùng Dũng có thể trở lại thi đấu ở AFF Cup 2020 vào tháng 12.

Chiều 3/11, Hà Nội FC đã tổ chức họp và sẽ đưa ra quyết định về việc liệu có cho Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam tập trung hay không.