Sau Văn Hậu, Đình Trọng, HLV Park Hang-seo đừng vội vàng với Hùng Dũng

HLV Park Hang-seo bất ngờ triệu tập Hùng Dũng lên ĐTQG ở thời điểm anh mới hoàn thành giai đoạn tập hồi phục tại PVF. Tiền vệ của CLB Hà Nội chưa sẵn sàng để thi đấu đỉnh cao, nhưng liệu HLV Park Hang-seo có đang tính một phép toán "vội vàng"?

Hùng Dũng chưa sẵn sàng thi đấu đỉnh cao

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vừa kết thúc quãng thời gian tập hồi phục, vật lý trị liệu tại PVF và trở về CLB Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1993 đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội nhưng chưa phải ở cường độ cao nhất. Bản thân Hùng Dũng xác định sẽ không vội vàng, chỉ trở lại thi đấu khi có trạng thái tốt nhất.

Trong chia sẻ gần nhất với báo chí, ngay trước khi trở lại đội bóng chủ quản, Hùng Dũng nói: "Qua từng giai đoạn, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp tôi cải thiện cảm giác, khả năng vận động cổ chân. Mỗi thời điểm đều có thuận lợi và khó khăn nhưng tất cả đang ổn định hơn rất nhiều.

Sau Văn Hậu, Đình Trọng, HLV Park Hang-seo đừng vội vàng với Hùng Dũng  - Ảnh 1.

Hùng Dũng mới kết thúc quá trình tập hồi phục ở PVF (Ảnh: HNFC)

Đây là giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhất nên tôi càng không thể vội vàng dễ dẫn đến tái phát chấn thương. Tôi tin rằng nếu đi đúng lộ trình như hiện tại, tôi sẽ xuất hiện thi đấu ở mùa giải 2022".

Có thể thấy, bản thân Hùng Dũng cũng xác định sẵn sàng tập hồi phục, chờ đợi đến tháng 2/2022, khi mùa giải mới bắt đầu mới tái xuất trên sân cỏ. Hùng Dũng không vội vàng, Hà Nội FC cũng không vội vàng.

HLV Park Hang-seo không thể nóng vội với Hùng Dũng

Trong quá khứ, không ít lần HLV Park Hang-seo mạo hiểm với chấn thương của các cầu thủ. Ở VCK U23 châu Á 2020, Đình Trọng dù chưa hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng gối vẫn được thi đấu. Kết quả, U23 Việt Nam bị loại sớm, còn Đình Trọng tiếp tục vật lộn với cuộc chiến tìm lại chính mình. Anh vẫn có mặt trong thành phần của ĐTQG nhưng giờ thứ ưu tiên của Đình Trọng còn xếp sau cả Nguyễn Thanh Bình, cầu thủ trẻ thuộc biên chế Viettel FC.

Tháng 5/2021, các chuyên gia của PVF khuyến cáo nên cho Văn Hậu thêm thời gian hồi phục. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo lại cho Văn Hậu thi đấu trong trận đá tập với U22 Việt Nam. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng nhiều hơn là mừng.

Sau Văn Hậu, Đình Trọng, HLV Park Hang-seo đừng vội vàng với Hùng Dũng  - Ảnh 2.

Văn Hậu thêm một lần rời xa sân cỏ và phải phẫu thuật (Ảnh: GN)

Sau ca phẫu thuật sụn chêm, hầu các bác sĩ hay chuyên gia đều cho rằng khả năng tái phát chấn thương của Văn Hậu là rất lớn nếu thiếu cẩn trọng. Kết quả, dù đã thi đấu tốt ở một số thời điểm, Văn Hậu vẫn phải trở lại với giường bệnh. Anh sẽ sớm sang Hàn Quốc để phẫu thuật và cần thêm vài tháng nghỉ ngơi.

Trở lại với trường hợp của Hùng Dũng. Ngay sau khi có thông tin Hùng Dũng trở lại CLB tập luyện, HLV Park lập tức triệu tập cậu học trò "cưng". Một động thái cho thấy ông đang mong chờ Hùng Dũng như thế nào.

ĐT Việt Nam sắp bước vào giai đoạn cam go nhất của năm 2021 với hai trận đấu trên sân nhà thuộc vòng loại thứ 3 World Cup, xa hơn là AFF Cup 2020 (tháng 12/2021). Kể từ khi Hùng Dũng chấn thương, HLV Park vẫn chưa thể tìm ra thêm một "động cơ" ở tuyến giữa cho ĐTQG. Hoàng Đức, Tuấn Anh có thể xử lý bóng rất hay, nhưng cường độ hoạt động của họ khó có thể so sánh với Hùng Dũng ở thời điểm sung mãn. Đặc biệt, ở AFF Cup, khi các trận đấu diễn ra liên tục trong thời gian ngắn, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cần nhiều phương án nhất có thể.

Sau Văn Hậu, Đình Trọng, HLV Park Hang-seo đừng vội vàng với Hùng Dũng  - Ảnh 3.

Đỗ Hùng Dũng là nhân tố quan trọng nhưng HLV Park Hang-seo không nên vội vàng (Ảnh: Hiếu Lương)

Ai cũng hiểu cái khó của HLV Park Hang-seo, nhưng một lần nữa, người ta cũng e ngại khi thấy ông triệu tập một cầu thủ chưa thực sự khỏe mạnh. Có thể, ông Park muốn gọi Hùng Dũng lên kiểm tra tiến độ hồi phục, rồi sẽ trả anh về với CLB chủ quản, đó là "kịch bản" hợp lý nhất.

Hùng Dũng đã sẵn sàng "buông" AFF Cup để hướng đến mùa giải 2022, liệu HLV Park Hang-seo có sẵn lòng cho cậu học trò thêm thời gian? Sau trường hợp của Văn Hậu hay Đình Trọng, ông Park không nên vội vàng.

Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương gãy chân trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC trên sân Thống Nhất khi va chạm với Hoàng Thịnh. Hùng Dũng sau đó được phẫu thuật tại TP.HCM. Anh nghỉ ngơi một thời gian và bắt đầu quá trình tập hồi phục từ tháng 7/2021 tại PVF.

Các chuyên gia PVF nhận định, nếu tuân thủ giáo án, Hùng Dũng có thể trở lại thi đấu vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, đây vẫn là thời điểm nhạy cảm bởi cơ bắp và xương khớp của Hùng Dũng cần nhiều thời gian để trở lại với trạng thái như lúc thi đấu đỉnh cao.