Đình Trọng thích đá cặp với nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan, bối rối khi bị Đức Huy hỏi vặn

CHAN SẮC , 04:59 09/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Phạm Đức Huy và trung vệ Trần Đình Trọng đã có những chia sẻ thú vị về các đồng nghiệp nữ nhân ngày 8/3.

Ba cầu thủ nhận được câu hỏi "thích đá cặp với cầu thủ nào nhất", trong khi Đức Huy và Tiến Linh cùng chọn tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung thì Trần Đình Trọng nhắc đến Hoàng Thị Loan.

Đình Trọng lý giải: "Không phải bạn ấy xinh đâu nhưng mà xinh cũng có một phần. Bạn ấy đá rất hay".

Ngay lập tức, Đức Huy hỏi vặn: "Loan "trố" (biệt danh của Hoàng Thị Loan) đá hậu vệ đâu, chơi tấn công hay sao mà". Đình Trọng bị hỏi bất ngờ, thậm chí còn không tự tin vào bản thân dù anh không sai khi Hoàng Thị Loan thi đấu ở vị trí hậu vệ.

Đình Trọng thích đá cặp với nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan, bối rối khi bị Đức Huy hỏi vặn - Ảnh 1.

Tuyển thủ nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan ăn mừng sau trận thắng 1-0 trước Philippines ở bán kết SEA Games 2019 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đình Trọng thích đá cặp với nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan, bối rối khi bị Đức Huy hỏi vặn - Ảnh 2.

Đình Trọng ái ngại khi bị Đức Huy hỏi vặn về Hoàng Thị Loan

Hoàng Thị Loan sinh năm 1995, đang thi đấu cho CLB Hà Nội I. Cô nổi lên từ SEA Games 2019 khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng. Gương mặt ưa nhìn giúp Hoàng Thị Loan tạo nên cơn sốt khá lớn thời điểm ấy.

Đức Huy thì nói về Tuyết Dung: "Cầu thủ thi đấu tấn công toàn diện. Tôi được biết chị ấy là cầu thủ duy nhất ghi 2 bàn thắng ở hai góc khác nhau bằng hai chân khác nhau".

Tuyết Dung sinh năm 1993, thi đấu cho CLB Phong Phú Hà Nam. Tại AFF Cup nữ 2015, cô ghi hai bàn từ chấm phạt góc trong trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 7-0.

Cũng trong cuộc chia sẻ về các cầu thủ nữ nhân ngày 8/3, Đình Trọng, Đức Huy và Tiến Linh còn được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nữ nào.

Đức Huy ấn tượng với đàn chị Nguyễn Thị Xuyến (1987), là một trong những hậu vệ hay nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Cựu tuyển thủ quốc gia thậm chí còn được gọi là "máy chạy" nhờ nền tảng thể lực sung mãn.

"Tôi không nghĩ một cầu thủ nữu có thể chạy nhanh như thế. Chị Xuyến chơi tốc độ, nhiệt huyết. Năm tôi 13 tuổi được đối đầu với chị ấy, thật sự phải va chạm với một cầu thủ nữ như vậy cảm thấy rất khó khăn", tiền vệ của Hà Nội FC giãi bày.

Đình Trọng thì đánh giá cao tiền đạo Phạm Hải Yến (1994) của CLB Hà Nội I còn Tiến Linh ấn tượng với cựu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1985), người từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, 6 lần giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Giải bóng đá nữ VĐQG.

Đình Trọng thích đá cặp với nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan, bối rối khi bị Đức Huy hỏi vặn - Ảnh 3.

Đức Huy và Tiến Linh cùng hâm mộ đàn chị Nguyễn Thị Tuyết Dung (Ảnh: Tiến Tuấn)

Ở một câu hỏi khác, Đức Huy cho rằng cầu thủ Nguyễn Thị Vạn (1997) của CLB Than khoáng sản Việt Nam có lối chơi giống mình. Đình Trọng thì chọn trung vệ Chương Thị Kiều (1995), CLB TP.HCM I. Tiến Linh thấy điểm tương đồng với tiền đạo Huỳnh Như (1991) cũng của CLB TP.HCM I.

Cũng trong cuộc trò chuyện, cả ba được nói lên sự ngưỡng mộ với các tuyển thủ nữ.

Trung vệ Đình Trọng nói: "Năm tôi 13, 14 tuổi được thi đấu với các cầu thủ nữ. Họ có kỹ thuật cơ bản tốt, khéo léo khiến tôi rất nể phục".

Tiền đạo Tiến Linh chia sẻ: "Bóng đá nữ ít được biết đến. Đó là thiệt thòi. Tôi thấy vui vì sự cố gắng quyết tâm của các chị đã được đền đáp xứng đáng".

"Tôi theo bóng đá đã cảm thấy khá vất vả rồi. Họ là nữ giới, theo bóng đá thì sự vất vả còn lớn gấp đôi cầu thủ nam. Đó là những điểm tôi nể phục cầu thủ nữ", Đức Huy bày tỏ suy nghĩ.