Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ sau pha chơi bóng quá chân

GG - Ảnh: Sơn Tùng , 23:41 06/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trần Đình Trọng cho thấy những dấu hiệu khá tích cực sau khi hồi phục chấn thương.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 1.

Chiều 6/3, Hà Nội FC đá giao hữu với Phú Thọ FC tại sân Hàng Đẫy. Đình Trọng được HLV Chu Đình Nghiêm xếp ở đội hình đá chính.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 2.

Nếu khỏe mạnh, Đình Trọng và Văn Dũng hẳn sẽ là những quân bài chính ở hàng thủ Hà Nội FC khi Văn Hậu và Duy Mạnh vẫn đang hồi phục. Bên cạnh đó, Thành Chung cũng thường xuyên được xếp đá tiền đạo mỗi khi Bruno có vấn đề về sức khỏe.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 3.

Đình Trọng chơi khá xông xáo. Trong một tình huống khá đơn giản, Đình Trọng đã có pha cản phá hơi quá chân so với tính chất của trận giao hữu. Anh lập tức quay lại, nở nụ cười tươi hòa giải với đối thủ.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 4.

Những pha bóng này cho thấy Đình Trọng đã bớt "nhát chân" hơn trước. Đây là điều khá quan trọng với các cầu thủ dính chấn thương dài hạn.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 5.

Đình Trọng chơi hết hiệp một rồi ra nghỉ.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 6.

Sang hiệp 2, Văn Quyết và một số cầu thủ thường xuyên đá chính của CLB Hà Nội được tung vào sân. Đội trưởng mang áo số 10 lập một cú đúp.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 7.

Minh Dĩ là người mở tỷ số.

Đình Trọng "bẽn lẽn" xin lỗi đối thủ, chơi tròn vai trong chiến thắng của Hà Nội FC  - Ảnh 8.

Thành Chung vào sân trong hiệp hai và chơi như một trung phong.

Quang Hải chấn thương gối và ngồi ngoài.