Địa điểm đấu tập trung VBA 2020: Phú Quốc và cả Hạ Long cũng được đưa vào bàn bạc

HUY PHẠM , 14:11 28/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ban điều hành giải đấu VBA vẫn đang tích cực tìm ra những phương án trong việc tổ chức mùa giải 2020, một trong số đó chính là địa điểm thi đấu tập trung.

Trong bối cảnh Việt Nam phần nào kiểm soát làn sóng thứ hai của dịch Covid-19, một số giải đấu thể thao chuyên nghiệp đã rậm rịch chuẩn bị cho ngày quay trở lại. Mới đây nhất các giải bóng đá Việt Nam bao gồm Cúp Quốc gia, V-League và giải Hạng Nhất dự kiến quay trở lại vào giữa và cuối tháng 9. VBA 2020 lúc này cũng đang tính tới phương án để tái xuất.

Địa điểm đấu tập trung VBA 2020: Phú Quốc và cả Hạ Long cũng được đưa vào bàn bạc - Ảnh 1.

Các giải bóng đá trở lại đồng nghĩa với việc VBA 2020 sẽ diễn ra. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tuy nhiên khác với bóng đá, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam đang được hướng tới phương án thi đấu tập trung, điều mà các giải đấu lớn trên thế giới đã làm như UFC, CBA và NBA. Ở thời điểm hiện tại, đây cũng là phương án được giới thượng tầng đánh giá là khả thi nhất trước khả năng lây lan khó lường của dịch bệnh.

Theo nguồn tin thân cận tới từ giới thượng tầng của VBA, ngoài Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Nha Trang thì Phú Quốc và Hạ Long cũng là những địa điểm được đem ra thảo luận trong những buổi họp gần đây. Dưới đây là một số thông tin và đánh giá khách quan của Sport5 dựa trên những địa điểm đã được nêu tên.

1. Đảo Phú Quốc

Đây là một trong những phương án nằm trong bản kế hoạch của BTC giải đấu về địa điểm thi đấu tập trung. Tuy nhiên khả năng để hiện thực hóa điều này sẽ rất ít khi gặp phải những khó khăn liên quan tới kinh phí và sân bãi.

Theo như những chia sẻ từ trước của ông Trần Chu Sa, mùa giải VBA 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng hơn 2 tháng. Với khoảng thời gian trên, việc tập trung đội ngũ nhân viên cùng cầu thủ của 7 đội bóng sẽ tốn rất nhiều chi phí về ăn ở. Cùng với đó, việc cô lập trên đảo hơn 2 tháng trời sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của các nội binh.

Địa điểm đấu tập trung VBA 2020: Phú Quốc và cả Hạ Long cũng được đưa vào bàn bạc - Ảnh 2.

Các khu resort của Phú Quốc có thể đáp ứng nơi ở cho số lượng lớn cầu thủ cùng đội ngũ nhân viên của BTC, thế nhưng kinh phí và việc dựng lên một NTĐ tại đây không hề dễ dàng. Ảnh: Internet.

Điểm bất cập thứ 2 chính là sân bãi. Tại Phú Quốc, bóng rổ mới chỉ đang trong những bước đầu của sự hình thành và sân bãi vẫn chưa có thật nhiều tại đây. Đối với một địa điểm du lịch ở ngoài đảo như vậy, khả năng cao VBA sẽ phải dựng lên một sân thi đấu ngoài trời.

Với những bất lợi trên, việc tổ chức VBA 2020 đã khó nay lại càng thêm nhiều thử thách nếu BTC có ý định "chơi lớn" tại Phú Quốc.

2. Hạ Long

Không ngạc nhiên khi Hạ Long được nêu tên trong những phương án mà BTC giải đấu tính tới. Cách thủ đô Hà Nội 165 km về phía Đông và sở hữu một trong những nhà thi đấu hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, NTĐ Thể thao đa năng Đại Yên.

Được khánh thành vào tháng 3/2018, Đại Yên được đánh giá là NTĐ hiện đại bậc nhất Việt Nam với sức chứa 5.000 chỗ ngồi được xây dựng 3 tầng với chiều cao 24,4m. Tại đây có đầy đủ các khu vực dành riêng cho vận động viên, trọng tài, đội ngũ y tế.

Địa điểm đấu tập trung VBA 2020: Phú Quốc và cả Hạ Long cũng được đưa vào bàn bạc - Ảnh 3.

Đại Yên hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu về sân bãi nếu VBA lựa chọn, tuy nhiên những yếu tố khác đang là cản trở khiến BTC nghi ngại. Ảnh: Internet.

Với diện tích sàn gần 34.000m2, NTĐ Thể thao đa năng Đại Yên có thể đáp ứng thêm cả phòng truyền thông dành cho báo chí phóng viên, phòng tường thuật dành cho các BLV cùng những phòng họp khác... Vào SEA Games 31 tới đây, đây cũng là nơi được bộ VH, TT&DL quyết định sẽ là nơi đăng cai 1 số bộ môn thi đấu như bóng chuyền trong nhà, cờ vua, cờ tướng...

Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất chính là tiện nghi xung quanh nhà thi đấu Đại Yên, được biết NTĐ nằm cách khá xa trung tâm thành phố Hạ Long. Các khách sạn gần nhất NTĐ cũng phải mất tới 15-20km di chuyển bằng ô tô. Số lượng phòng ngủ của nhà khách tại NTĐ cũng khá khiêm tốn khi chỉ dừng lại ở con số 34.

Về cơ bản, NTĐ Đại Yên của Hạ Long hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu tập trung. Tuy nhiên điểm trừ chính là ở khâu chỗ ở, nếu VBA lựa chọn Đại Yên, họ sẽ phải tính thêm phương án di chuyển và lựa chọn chỗ ở hợp lý nhất nhằm đảm bảo không vượt quá nguồn kinh phí đề ra.

3. Cần Thơ, Nha Trang

Là 2 thành phố lớn, nơi 2/7 đội bóng tham gia giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam đặt làm trụ sợ thi đấu và cũng nhận được một số đồng thuận làm nơi tổ chức thi đấu tập trung. Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn nếu BTC VBA quyết định lựa chọn một trong 2 thành phố trên.

Về cơ bản, kinh phí là điều được đặt lên bàn cân để lựa chọn nơi thi đấu tập trung và đây cũng là yếu tố khiến BTC lưỡng lự nếu phải đưa VBA 2020 về đây. Nếu để so sánh giữa 2 thành phố, Cần Thơ có phần nổi trội hơn khi đáp ứng đầy đủ những tiêu chí về cơ sở hạ tầng nhằm phục vục công tác tổ chức.

Nha Trang và Cần Thơ không nằm trong những ưu tiên của giới thượng tầng VBA và BTC.

Về phía Nha Trang, ngoài sân nhà của Nha Trang Dolphins, sự thiếu hụt về sân bãi xung quanh chắc chắn cũng gây khó khăn cho các đội trong việc luyện tập.Theo nguồn tin thân cận từ phía giải đấu, cả hai thành phố trên đều khó có thể trở thành nơi thi đấu tập trung cũng bởi những điểm trừ trên.

4. Hà Nội, TP. HCM

Hà Nội và TP. HCM là hai nơi gần như chắc chắn sẽ được lựa chọn. Đây cũng là những nơi mà phần lớn các nội binh tại giải đấu sinh sống, điều này phần nào sẽ giải quyết được những nhu cầu và mong muốn cá nhân của các cầu thủ trong suốt quãng thời gian thi đấu tập trung.

Cùng với yếu tố kiểm soát tốt dịch bệnh, đây cũng là hai thành phố có đủ điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng chuyên môn của giải đấu. Trước đó không lâu, ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA cũng từng đánh giá cao một trong hai thành phố trên.

"Hiện tại chúng tôi đang dựa trên nhiều yếu tố để đưa ra quyết định cuối cùng. Hà Nội sẽ thuận lợi hơn về mặt truyền hình và truyền thông. TP.HCM cũng có những lợi thế trên đi kèm chuyên môn, hậu cần cùng chi phí tổ chức. Một số thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ và Nha Trang cũng được chúng tôi đề cập nhưng điều này sẽ gây khó khăn cho BTC".

Sân nhà của Thang Long Warriors và Saigon Heat là hai nhà thi đấu nhiều khả năng được lựa chọn để trở thành nơi thi đấu tập trung. Ảnh: FB đội bóng.

5. Kết luận

Khác với những giải đấu thể thao lớn khác trên quốc tế, VBA 2020 chỉ có khả năng tổ chức thi đấu tập trung, chứ không thể tạo nên một không gian thi đấu cách ly. Qua đó dù có thi đấu ở đâu trong những thành phố trên, các cầu thủ vẫn có thể tiếp xúc với xã hội bên ngoài.

Để hiện thực hóa được kế hoạch thi đấu tập trung, BĐH giải đấu cũng cần phải đưa ra một quy trình kiểm soát dịch bệnh chi tiết cho những tình huống có thể xảy ra trong suốt mùa giải. Đối với giới thượng tầng của giải đấu, đây là nỗi lo lắng không kém đi kèm với việc lựa chọn nơi thi đấu tập trung.

Vì vậy, lựa chọn một nơi có cơ sở hạ tầng tốt và có thể đáp ứng đầy đủ những yếu tố như địa điểm tập khép kín, khách sạn gần sân tập, thuận tiện cho truyền thông và công tác tổ chức sẽ được ưu tiên lên hàng đầu.

Theo kế hoạch, mùa giải 2020 sẽ sớm được tổ chức vào đầu tháng 10, BTC giải đấu sẽ sớm có những thông báo về kế hoạch tổ chức mùa giải trong tuần tới.