Những khó khăn VBA phải đối mặt nếu muốn tổ chức mùa giải 2020 theo hình thức thi đấu tập trung

HUY PHẠM , 19:29 21/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

BTC giải đấu VBA vẫn đang cố gắng để cứu vãn mùa giải 2020 và hình thức đấu tập trung là một trong những "chiếc phao" được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó, VBA cùng các đội bóng phải đối mặt với những khó khăn gì?

Thi đấu tập trung, một trong những hình thức phổ biến hiện nay đối với một số giải đấu thể thao chuyên nghiệp trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang hoành hoành. Điều này đã được một số giải đấu như UFC (giải võ tự do), CBA (giải bóng rổ chuyên nghiệp Trung Quốc) và NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) thực hiện và VBA cũng đang tính tới. Tuy nhiên khác với những giải đấu quy mô trên, BTC giải bóng rổ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn áp dụng hình thức đấu này.

1. Kinh phí tổ chức

Hình thức trên rõ ràng sẽ khiến VBA gặp phải một bài toán kinh tế đau đầu. Khác với UFC, CBA hay NBA, VBA vẫn đang gặp nhiều khó khăn và chưa thật sự dư dả để có thể tạo ra một khu vực thi đấu cách ly tập trung biệt lập.

NBA tốn tới hơn 150 triệu USD để có thể hiện thực hóa phương án thi đấu trong khu tập trung ở Walt Disney.

Viễn cảnh tốt nhất mà VBA có thể làm được chính là tập trung 7 đội bóng tại một trong những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hoặc có thể là cả Nha Trang. Điều này phần nào giúp cho giải đấu giảm bớt chi phí trong việc tạo nên một khu vực riêng biệt như cách các giải đấu khác đã thực hiện.

Đi cùng với việc tập trung 7 đội bóng, VBA cần phải đưa ra một quy trình kiểm soát dịch bệnh cùng bản kế hoạch chi tiết cho những tình huống có thể xảy ra xuyên suốt mùa giải. Nếu như ở NBA, giải đấu thực hiện việc kiểm tra hàng ngày thì nhiều khả năng ở VBA sẽ áp dụng hình thức theo tuần, trừ khi bệnh dịch diễn ra căng thẳng hơn. Và vẫn sẽ có kiểm tra đầu vào đối với các cầu thủ cùng đội ngũ nhân viên của 7 đội bóng.

"Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cũng khác xa so với Mỹ, ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM cũng đã kiểm soát được phần nào nên chúng tôi sẽ tập trung vào việc siết chặt quy trình vệ sinh phòng dịch, giảm thiểu việc tiếp xúc của các cầu thủ với bên ngoài, kiểm tra hàng tuần. Với những hạn chế hiện tại, VBA có thể không cách ly triệt để nhưng sẽ hạn chế tiếp xúc để giảm thiểu nguy cơ gây bệnh", giám đốc điều hành VBA chia sẻ cùng Sport5.

Những khó khăn mà VBA phải đối mặt nếu muốn tổ chức VBA 2020 theo hình thức thi đấu tập trung - Ảnh 2.

2. Chất lượng giải đấu

Theo lịch đấu thông thường, VBA 2020 sẽ diễn ra trung bình 4 trận/tuần và mùa giải sẽ kết thúc trong khoảng 4 tháng. Tuy nhiên nếu thi đấu tập trung, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Chia sẻ cùng Sport5, ông Trần Chu Sa cho biết VBA 2020 sẽ diễn ra gấp rút hơn nhằm rút ngắn thời gian tổ chức mùa giải.

Những khó khăn mà VBA phải đối mặt nếu muốn tổ chức VBA 2020 theo hình thức thi đấu tập trung - Ảnh 3.

"Theo kế hoạch hiện tại, VBA 2020 đã bỏ qua một số sự kiện như Prseason, 3x3 cùng All-Star. Khả năng cao mùa giải cũng sẽ phải trì hoãn thêm một khoảng thời gian nữa sang tới tháng 10. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo giữ nguyên số trận thi đấu. Đi kèm với điều đó, mật độ đấu vòng bảng sẽ gia tăng lên thành 7-9 trận/tuần", ông Chu Sa cho biết.

Đối với việc đẩy số trận lên gấp đôi như kế hoạch đang được bàn bạc, điều này yêu cầu các cầu thủ sẽ phải có được thể lực tốt nhất nếu VBA 2020 tổ chức theo hình thức đấu tập trung. Nếu không có được nền tảng thể lực tốt, chất lượng của các trận đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, chưa kể tới trường hợp cầu thủ không may gặp phải chấn thương.

Ở thời điểm hiện tại, một số đội bóng cũng chưa thể hoàn thiện đội hình đầy đủ nhất của mình khi vẫn thiếu vắng những vị trí quan trọng như ngoại binh (7 đội bóng), Việt kiều (Danang Dragons, Saigon Heat, Nha Trang Dolphins) và HLV (Cantho Catfish, Hanoi Buffaloes, Nha Trang Dolphins) cùng các đội

Những khó khăn VBA phải đối mặt nếu muốn tổ chức mùa giải 2020 theo hình thức thi đấu tập trung - Ảnh 4.

Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã tạm dừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam, kể cả những người có giấy chứng nhận miễn thị thực. Liệu những nhân tố quan trọng làm nên sự hấp dẫn của giải đấu có thể góp mặt kịp thời nếu VBA 2020 được cho phép tổ chức?

3. Nơi tổ chức

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam mặc dù đang đón nhận làn sóng thứ 2 từ bệnh dịch, thế nhưng tình trạng vẫn đang được kiểm soát phần nào tương đối. Tuy nhiên để lựa chọn ra nơi phù hợp để tổ chức thi đấu tập trung, VBA cần phải có quyết định kỹ lưỡng.

Hà Nội và TP.HCM là hai nơi gần như chắc chắn sẽ được lựa chọn. Ngoài việc kiểm soát tốt tình hình diễn biến dịch bệnh, đây cũng là hai thành phố có đủ điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng chuyên môn cho giải đấu.

Sân nhà của Thang Long Warriors và Saigon Heat là hai nhà thi đấu nhiều khả năng được lựa chọn để trở thành nơi thi đấu tập trung. Ảnh: FB đội bóng.

"Hiện tại chúng tôi đang dựa trên nhiều yếu tố để đưa ra quyết định cuối cùng", ông Trần Chu Sa chia sẻ. "Hà Nội sẽ thuận lợi hơn về mặt truyền hình và truyền thông. TP.HCM cũng có những lợi thế trên đi kèm chuyên môn, hậu cần cùng chi phí tổ chức. Một số thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ và Nha Trang cũng được chúng tôi đề cập nhưng điều này sẽ gây khó khăn cho BTC".

Về phía Đà Nẵng, Cần Thơ và Nha Trang, cơ sở vật chất tại các thành phố du lịch này vẫn có một chút thiếu sót trong vấn đề sân bãi. Nếu làn sóng thứ 2 không xuất hiện và biến Đà Nẵng thành ổ dịch lớn nhất Việt Nam, nhiều khả năng VBA sẽ lựa chọn "Hang Rồng" thành nơi thi đấu tập trung. Và lúc đó, người hâm mộ VBA sẽ được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao ở nhà thi đấu Cung Tiên Sơn.

Còn Nha Trang, với hệ thống các khách sạn tại khu resort Vinpearl, VBA không cần phải lo lắng về chỗ ăn ngủ nghỉ cho cầu thủ và nhân viên 7 đội bóng cũng như đội ngũ chuyên môn của giải đấu. Tuy nhiên, kinh phí chắc chắn sẽ không cho phép VBA lựa chọn phương án này. Cùng với đó, bóng rổ phong trào tại nơi đây cũng chưa thật sự phát triển, điều này phần nào mang tới những khó khăn trong việc luyện tập khi không có nhiều sân bãi tiêu chuẩn.

Những khó khăn mà VBA phải đối mặt nếu muốn tổ chức VBA 2020 theo hình thức thi đấu tập trung - Ảnh 6.

Khả năng cao VBA sẽ lựa chọn Hà Nội hoặc TP.HCM bởi ở những thành phố này đều đang có sự góp mặt của 2 đội bóng tham gia giải đấu. Với sự phát triển của bóng rổ phong trào tại nơi đây, sân bãi tập luyện sẽ không phải là nỗi lo cho các đội bóng nếu phải thực hiện đấu tập trung.

 4. Quyền tổ chức và nỗi lo về sự xuất hiện của Covid-19

Đây cũng là khó khăn cuối cùng mà VBA cần phải vượt qua nếu muốn cứu vãn mùa giải 2020. Nếu VBA có thể vạch ra một phương án hoàn chỉnh và tối ưu nhất để tổ chức mùa giải năm nay, BTC giải đấu vẫn cần sự cho phép tới từ Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nếu không chứng minh được sự an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ trong kế hoạch thi đấu tập trung và giải pháp đưa ra nếu xuất hiện ca dương tính tại giải đấu, thì khả năng VBA 2020 được tổ chức tập trung vẫn chỉ là bản kế hoạch được phác thảo trên giấy tờ và khó có cơ hội được hiện thực hóa.