"Đấng" Zlatan Ibrahimovic bất ngờ cà khịa "Nhà Vua" NBA

BHAT , 13:00 26/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Zlatan Ibrahimovic cho rằng LeBron James "mắc sai lầm" khi can thiệp vào những vấn đề nằm ngoài lĩnh vực bóng rổ của mình.

Ngôi sao bóng đá, Zlatan Ibrahimovic từ lâu đã nổi tiếng với những phát ngôn bốc đồng, gây tranh cãi. Anh còn được biết đến là "fan cứng" của ngôi sao NBA, LeBron James. Trong quá khứ, "Đấng" Ibra từng không tiếc lời ngợi ca "Nhà Vua" NBA. Thế nhưng mới đây, ngôi sao AC Milan lại bất ngờ "buông lời sắc mỏng" với LeBron.

"Đấng" AC Milan bất ngờ cà khịa "Nhà Vua" NBA - Ảnh 1.

Zlatan Ibrahimovic, với cá tính ngông cuồng của mình, vừa thẳng thắn khẳng định "sai lầm" trong sự nghiệp của LeBron James

Trong một cuộc phỏng vấn với UEFA và Discovery+ Sweden, Zlatan Ibrahimovic đã mạnh dạn chỉ ra "sai lầm" của LeBron James, đó là can thiệp quá nhiều vào vấn đề chính trị. "Tôi rất yêu quý LeBron. Anh ấy thật phi thường trong lĩnh vực của mình. Nhưng tôi không thích những người vừa theo đuổi chuyên môn, vừa can thiệp vào chính trị", tiền đạo 39 tuổi chia sẻ.

Zlatan cho biết thêm: "Tôi chơi bóng đá vì tôi giỏi bộ môn này. Tôi không tham gia vào chính trị vì tôi đâu phải một nhà chính trị. Đó là sai lầm rất lớn của những người nổi tiếng. Khi họ bắt đầu có tiếng nói, họ sẽ có tham vọng chính trị. Quan điểm của tôi là tránh xa những việc gì không phải của mình, nếu không bạn sẽ làm hỏng việc. Hãy cứ làm cái gì mà mình giỏi đi".

Zlatan Ibrahimovic "cà khịa" LeBron trong cuộc phỏng vấn có liên quan đến vấn đề chính trị

Quả thật, LeBron James là một trong số những cầu thủ NBA hoạt động năng nổ nhất trong các vấn đề chính trị, văn hoá, xã hội. Điển hình phải kể đến mâu thuẫn giữa ngôi sao Lakers và cựu tổng thống Mỹ, Donald Trump. Anh cũng thường xuyên kêu gọi các đồng nghiệp và NHM đấu tranh cho các vấn đề nhân quyền, bảo vệ người da màu, tham gia bầu cử bằng các hình thức biểu tình ôn hoà.

Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên "King James" bị chỉ trích vì "nhúng mũi" vào vấn đề không phải chuyên môn của mình. Trước đây, người dẫn chương trình truyền hình Laura Ingraham từng thẳng thừng chỉ trích cầu thủ 36 tuổi: "Im miệng và chơi bóng đi". Ngoài ra anh cũng nhận được nhiều gạch đá từ anti-fan vì những phát ngôn, hoạt động chính trị của mình.

"Đấng" AC Milan bất ngờ cà khịa "Nhà Vua" NBA - Ảnh 3.

Hoạt động chính trị của LeBron trong thời gian vừa qua đã nhận được cả sự ủng hộ lẫn "gạch đá" từ NHM

Về phía Zlatan Ibrahimovic, phát ngôn này đã ít nhiều gây bất ngờ cho NHM. Bởi trước đó, ngôi sao bóng đá từng thường xuyên thể hiện sự ngưỡng mộ tới LeBron. Năm 2018, khi cầu thủ 36 tuổi mới gia nhập Lakers, "Đấng" Ibra, khi đó đang thi đấu cho đội bóng LA Galaxy, đã chào đón ngôi sao NBA: "Giờ thì Los Angeles có một vị Chúa và một nhà vua".

Cũng không thể phủ nhận quan điểm của Zlatan. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, chắc hẳn anh đã dồn toàn bộ đam mê và nỗ lực vào bóng đá. Dù có "lắm tài nhiều tật" và đã chạm đến ngưỡng tuổi 39, chân sút người Thụy Điển vẫn đóng một vai trò khó thay thế tại AC Milan, đúng với biệt danh tự phong "Đấng Tối Cao" của mình.

"Đấng" AC Milan bất ngờ cà khịa "Nhà Vua" NBA - Ảnh 4.

"Đấng" Ibra từng chào đón LeBron James đến LA theo cách rất đặc biệt

Tuy nhiên, LeBron có lẽ là một trường hợp ngoại lệ khi anh vẫn giữ được sự tập trung và ngọn lửa nhiệt huyết cho bóng rổ song song với hoạt động xã hội. Ngoài ra, tham vọng chính trị của ngôi sao Lakers thực chất xuất phát từ tình yêu thương, tính nhân đạo giữa người với người.

Có thể nói, chính trị đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của LeBron James. "Nhà Vua" từng chia sẻ những vấn đề xã hội đối với anh là một điều gì đó "to lớn hơn cả bóng rổ". Vì vậy, trong những năm tiếp theo của sự nghiệp, anh sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa đi những thông điệp tốt đẹp và ý nghĩa trong xã hội.