Utah Jazz có thể sánh ngang với phiên bản Golden State Warriors 2016?

Mây , 18:18 25/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Liệu Utah Jazz có thể đứng chung mâm với tập thể Golden State Warriors 2016 huyền thoại?

Utah Jazz đang thực sự là hiện tượng của mùa giải năm nay với thành tích cực kỳ ấn tượng. Sau trận chiến thắng hủy diệt 114-84 trước Lakers, họ đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử NBA ném thành công 50 quả ba điểm trong hai trận đấu liên tiếp. Chính từ đây, NHM đang dần có những so sánh với đội hình 73-9 của Warriors năm 2016. Liệu Utah Jazz đầy thăng hoa của năm 2021 có thể vượt qua Golden State Warriors mùa giải 2015/2016 hay không?

Utah Jazz có thể sánh ngang với Golden State Warriors của 2016? - Ảnh 1.

Utah Jazz đang có mùa giải cực kỳ thăng hoa

Utah Jazz 2021 có những điểm tương đồng nhất định với Warriors 2016 khi họ đều mạnh cả công lẫn thủ. Hai đội bóng miền Tây này cùng sở hữu thông số công lẫn thủ nằm trong top 10 toàn NBA. Nếu như Warriors có hàng công đứng đầu và hàng phòng ngự xếp hạng 5 thì Jazz xếp hạng lần lượt tại thứ 4 và thứ 2.

Hai thông số trên đã chỉ ra Jazz lẫn Warriors đều sở hữu một tập thể vững chãi. Tuy nhiên bất cứ đội bóng mạnh nào cũng cần đầu tầu chỉ huy tại hàng công và tuyến phòng ngự. Donovan Mitchell là cái tên nổi bật của đội hình Utah Jazz năm nay. Thế nhưng sẽ thật khập khiễng khi đem tài năng trẻ tuổi đứng chung mâm với phiên bản Stephen Curry MVP “điên rồ” năm ấy. Những con số trung bình 30 điểm/trận cùng hiệu suất 45,4% nơi vòng ba điểm là quá khó cho Mitchell vượt qua.

Utah Jazz có thể sánh ngang với Golden State Warriors của 2016? - Ảnh 2.

Sẽ thật khó để Donovan Mitchell so sánh với Stephen Curry của năm 2016

 Trên mặt trận phòng ngự câu chuyện sẽ như thế nào? Đây là cuộc đối đầu giữa tòa tháp Rudy Gobert và gã quái kiệt Draymond Green. Sở hữu chiều cao nổi bật 2,13m, rõ ràng trung phong người Pháp của Utah có nhiều lợi thế khi phòng ngự vòng trong hơn so với đối thủ. 

13,5 rebound cùng xấp xỉ 3 block mỗi trận của Rudy Gobert sẽ khó lòng để Draymond Green có thể vượt qua. Vậy nhưng đôi chân nhanh nhẹn giúp anh thủ tốt cả 5 vị trí cùng nhãn quan chiến thuật từ cầu thủ số 23 chắc chắn giúp Draymond Green là mảnh ghép đa năng hơn rất nhiều.

Mùa giải NBA 2020/2021 bị rút ngắn chỉ còn 72 trận đấu. Vì thế nếu muốn so sánh thành tích, chúng ta chỉ có thể so sánh tỉ lệ chiến thắng. Utah Jazz cho tới thời điểm hiện tại đang sở hữu hiệu số thắng lợi đạt 81,3%. Đây là con số đáng mơ ước với mọi đội bóng. Thế nhưng chắc hẳn đến đây những fan Golden State Warriors sẽ chỉ cười nhẹ khi đội bóng con cưng của họ đạt tỉ lệ thắng trận tới 89% vào mùa 2016 huyền thoại.

Utah Jazz có thể sánh ngang với Golden State Warriors của 2016? - Ảnh 3.

Golden State Warriors của năm 2016 đơn giản là quá "ảo diệu"

Qua vài so sánh trên, sẽ rất khó cho Utah Jazz đạt đến đẳng cấp của đội bóng vùng Vịnh thời điểm vàng son. Thế nhưng mùa giải vẫn còn hơn một nửa quãng đường mới kết thúc. Trong thể thao không tồn tại khái niệm “không thể”. Vì vậy hãy cùng chờ đón chặng đường tiếp theo của thầy trò Quin Snyder, biết đâu một trang sử NBA mới sẽ được viết nên.

Ảnh: Getty Images.