Damian Lillard ra mắt bài hát mới, ăn mừng chiến thắng vào Playoffs của Portland Trail Blazers

ANH THƯ , 08:42 17/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngoài việc thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí hậu vệ của đội bóng Portland Trail Blazers, Damian Lillard còn có nghề tay trái với tư cách là một rapper.

Trước khi mùa giải tái khởi động, Portland Trail Blazers là đội duy nhất nói không với việc nối lại mùa giải. Thế nhưng trải qua những tuần tập luyện sinh sống trong khu cách ly, quyết tâm của toàn đội đã giúp những cầu thủ này giành được tấm vé cuối của miền Tây tại vòng Playoffs.

Trong một ngày có tới tận hai niềm vui khi vừa hạ gục Memphis Grizzlies và được trao tặng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong loạt seeding games, ngôi sao của đội kiêm rapper Damian Lillard đã có một cách ăn mừng chiến thắng đặc biệt hơn những cầu thủ khác. Anh chàng hậu vệ đã lựa chọn đúng thời điểm ngay sau khi bước chân vào vòng đấu loại để tung ra ca khúc mới nhất của mình mang tên "I'm Him".

Ảnh 1.

Blazers đánh bại Grizzlies để chiếm vị trí số 8 BXH miền Tây, cạnh tranh trong playoff.

Trước đó, anh cũng từng gây sốt khi mang theo cả phòng thu âm vào trong khu cách ly. Kể từ khi đến Disney World, Dame D.O.L.L.A (nghệ danh của Lillard) đã cho ra mắt 3 sản phẩm âm nhạc, gồm có "They Know", "No Punches" và mới nhất là "I'm Him".

Đam mê hip hop của Damian được nuôi dưỡng từ trong gia đình, từ môi trường lớn lên của anh, thành phố Oakland. Nơi đây đã sinh ra nhiều ngôi sao nhạc rap nổi tiếng như MC Hammer, G-Eazy, Too Short...

Lillard lần đầu được tiếp xúc với hip hop vào những năm 90 khi mà người anh họ của Dame, Eugene "Baby" Vasquez chuyển đến Oakland từ thành phố New York. Những người anh em của "Baby" đều phải theo một luật lệ. Đó là khi ngồi trong xe của anh, radio chỉ chơi những bài nhạc nền, ai muốn ngồi trong xe thì bắt buộc phải rap. Tình yêu nghệ thuật của hậu vệ Portland càng lớn dần khi một người anh họ khác, nghệ danh Brookfield Duece, có những bước phát triển trong sự nghiệp âm nhạc.

Damian Lillard ra mắt bài hát mới, ăn mừng chiến thắng vào Playoffs của Portland Trail Blazers - Ảnh 2.

Trong kỳ All-Stars vừa qua, Damian Lillard cũng có một màn trình diễn riêng tại United Center.

Những đàn anh đi trước đã truyền cảm hứng cho Dame ra mắt album đầu tiên có tên "The Letter O" vào năm 2016. Sản phẩm âm nhạc này đã giải thích ý nghĩa ẩn sau số 0 trên áo đấu của anh chàng. Nhận được sự ủng hộ của NHM, anh đã cho ra mắt thêm 2 album tiếp theo có tên "Confrimed" và "Big D.O.L.LA". Dame còn sáng lập hẳn một hãng đĩa riêng là Front Page Music để đưa âm nhạc của mình đến nhiều khán giả hơn.

Damian Lillard chia sẻ rằng biểu diễn trên sân khấu cũng giống như khi ở trên sân bóng. "Tôi phải liên tục chứng minh bản thân mình". Quả thật, anh đã làm được điều đó trong loạt trận seeding games. Dame đã góp phần vào 6/8 trận thắng và 1 trận play-in đưa Blazers vào vòng trong với trung bình 36.9 điểm ghi được mỗi trận đấu.

Hy vọng, Dame sẽ tiếp tục mang sự nhiệt huyết đó vào trong game 1 sắp tới đối đầu với Los Angeles Lakers, đội bóng sẽ là đối thủ của Blazers trong vòng 1 của Playoffs 2020.

Màn trình diễn đỉnh cao của Damian Lillard trong loạt seeding games.