Danh hiệu MVP Bubble gọi tên Damian Lillard, nhà cầm quân Phoenix Suns thành HLV xuất sắc nhất tại Disney World

ANH THƯ , 07:10 16/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA đã chính thức tuyên bố chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất trong thời gian thi đấu cách ly lần lượt là Damian Lillard (Portland Trail Blazers) và Monty Williams (Pheonix Suns)

Ngay trước khi ra quân trong trận đấu gặp Memphis Grizzlies để tranh xuất playoff, ngôi sao sáng nhất Portland Trail Blazers đã nhận được tin mừng từ phía giải đấu. Damian Lillard đã vượt qua 4 đối thủ nặng ký, đem về cho mình danh hiệu MVP của loạt trận seeding games.

Ảnh 1.

Ngôi sao 30 tuổi cầm trên tay chiếc cúp MVP "có một không hai" của trang theScore trao tặng.

Thành tích này là kết quả xứng đáng dành cho Dame khi mà anh đang dẫn đầu BXH ghi điểm với trung bình 37,6 điểm mỗi trận kể từ khi đến Orlando. Ở 3 trận đấu gần nhất, anh đã có tổng cộng 154 điểm. Đáng chú ý, tỷ lệ ghi điểm bằng những pha ném 3 của cầu thủ này lên đến 40,1%.

Phong độ thi đấu thăng hoa của siêu sao này đã góp phần giúp Blazers lọt vào loạt trận play-in để tranh xuất đấu loại trực tiếp. Bằng chiến thắng thuyết phục trước Memphis Grizzlies vào rạng sáng ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam), Portland đã chính thức góp mặt vào vòng Playoffs, ấn định vị trí số 8 ở BXH miền Tây và sẽ đối đầu với hạt giống số 1, Los Angeles Lakers vào ngày 19/8.

Ảnh 2.

Damian là con bài chính trong chiến lược của HLV Terry Stotts.

Về nhì trong cuộc đua giành danh hiệu MVP giai đoạn thi đấu tập trung không ai khác chính là Devin Booker, người đã viết lên câu chuyện cổ tích cùng Pheonix Suns tại loạt trận này. Thầy trò HLV Monty Williams đã có một chuỗi trận bất bại 8-0, tuy nhiên kết quả này vẫn chưa đủ để đưa họ tiến gần hơn tới cuộc đua hướng về chức vô địch.

Mặc dù không có được danh hiệu MVP cho Devin Booker, thế nhưng "Phượng hoàng lửa" phần nào được an ủi khi nhà cầm quân đội bóng, ông Monty Williams đã được xướng tên ở hạng mục HLV xuất sắc nhất trong giai đoạn thi đấu cách ly.

Mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn nhưng chắc chắn với sự thể hiện vượt trội trong thời gian vượt qua cùng với những con số thống kê trên BXH thành tích, thầy trò HLV đội Phoenix có thể ngẩng cao đầu. Từ một đội bóng "lót đường", họ đã vươn lên trở thành hiện tượng của giải đấu.

Ảnh 3.

Monty Williams và Devin Booker là đầu tàu dẫn dắt Pheonix Suns tới thành tích đáng nể tại Orlando.

Ngoài hai danh hiệu được mong chờ nhất kể trên, NBA còn công bố danh sách đội hình tiêu biểu tại khu cách ly First Team và Second Team kể từ khi NBA Restart. Cụ thể, những cầu thủ được vinh danh vào đội hình số một bao gồm:

Ảnh 4.
Ảnh 5.

Những kết quả này được tính toán dựa trên đánh giá và số liệu bình chọn của các đơn vị truyền thông và phát thanh của NBA, những người đã trực tiếp chứng kiến các trận đấu tại Orlando.

Có thể thấy, chủ nhân của các danh hiệu đã được lựa chọn một cách công bằng. Bên cạnh đó những "con số biết nói" tại NBA Restart ngay ở giai đoạn đầu tiên đã phần nào dự đoán không khí căng thẳng của loạt trận Playoffs vào thứ ba sắp tới này (theo giờ Việt Nam).