Đả nữ bất bại Kayla Harrison và lựa chọn cho chặng đường sắp tới: UFC, Bellator hay PFL?

AB , 12:20 26/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Kayla Harrison đã hết hợp đồng với PFL và hiện đang tìm kiếm một bến đỗ cho tương lai.

Kayla Harrison tiếp tục có một năm vô cùng thành công. Nữ tay đấm 31 tuổi có liền 4 chiến thắng để lần thứ 2 lên ngôi tại PFL. Lúc này, cô đang có nhiều lựa chọn cho chặng đường sắp tới sau khi hết hợp đồng cùng PFL.

Harrison, 31 tuổi, bắt đầu thi đấu MMA sau tấm HCV Judo thứ 2 tại Olympic. Với 12 chiến thắng liên tiếp, cô nhanh chóng thể hiện vị thế của một trong nhưng nữ võ sĩ hàng đầu thế giới. Hai lần chiến thắng phần thưởng 1 triệu USD từ PFL, tài chính lúc này không còn là vấn đề lớn với Harrison.

Nhà vô địch hạng nhẹ lúc này cần cân nhắc thật kỹ cho nước đi sắp tới. Hãy điểm qua những lựa chọn tiềm năng nhất dành cho Harrison trong tương lai.

Đả nữ bất bại Kayla Harrison và lựa chọn cho chặng đường sắp tới: UFC, Bellator hay PFL? - Ảnh 1.

Lựa chọn 1: Tiếp tục gắn bó với PFL

Ưu điểm: Những trận đấu dễ dàng, phần thưởng 1 triệu USD, không phải cắt cân

Nhược điểm: Khó gây dựng tên tuổi

Harrison là tên tuổi hàng đầu tại PFL. Giải đấu được cho đang cố gắng thuyết phục nhà vô địch ký bản hợp đồng mới. Trong buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, Harrison thừa nhận cô quan tâm tới danh tiếng hơn tiền bạc vào lúc này. Nhưng mới chỉ 31 tuổi, việc ở lại PFL thêm một năm, được hưởng đặc quyền của một ngôi sao cũng là lựa chọn không tồi cho Harrison.

Mới đây, PFL đã khiến hạng đấu thêm phần cạnh tranh bằng việc ký hợp đồng cùng nhà cựu vô địch hạng lông của Bellator Julia Budd (16 thắng - 3 thua). Trong 15 lần thượng đài gần nhất, Budd mới một lần phải nhận thất bại, trước "đả nữ" Cris Cyborg. Chạm trán cùng Budd chắc chắn là cuộc đấu lớn nhất sự nghiệp của Harrison.

Tất nhiên, một cái tên ở tuổi 38 như Budd không phải cái tên "khủng" nhất Harrison có thể chọn vào lúc này. Nhưng dù sao, một chiến thắng "hủy diệt" trước võ sĩ này sẽ giúp Harrison có vị thế tốt hơn khi thương thảo hợp đồng cùng các giải đấu lớn hơn.

Lúc này, PFL được cho đang nhắm tới một cái tên đáng chú ý khác. Đó là Megan Anderson, nữ tay đấm từng tranh đai tại UFC. Sự xuất hiện của Anderson sẽ giúp hành trình của Harrison tại Bellator thú vị hơn dù phần đông cho rằng nếu ở lại, cô sẽ dễ dàng có lần thứ 3 giành được khoản thưởng 1 triệu USD.

Đả nữ bất bại Kayla Harrison và lựa chọn cho chặng đường sắp tới: UFC, Bellator hay PFL? - Ảnh 2.

Lựa chọn 2: Tới Bellator để tranh tài cùng Cyborg

Ưu điểm: Trận đấu lớn cùng Cris Cyborg

Nhược điểm: Nước đi nửa vời, vấn đề cắt cân

Nếu chia tay PFL, chuyển tới Bellator là một lựa chọn khá tốt dành cho Harrison. Chủ tịch Scott Coker khẳng định sẽ xếp cho cô tranh tài cùng nhà vô địch Cris Cyborg. Lúc này Cyborg (25-2) là một trong những nữ võ sĩ nổi tiếng nhất làng MMA, chỉ thua duy nhất một trận trong suốt 15 năm qua trước nhà vô địch 2 hạng cân Amanda Nunes.

Cyborg được biết tới với khả năng knock-out và có thể tạo nên một cuộc đấu hấp dẫn cùng một cái tên sở hữu nền tảng nhu thuật tót như Harrison. Hạ bệ được một tượng đài như Cyborg chắc chắn sẽ giúp tên tuổi của Harrison tăng lên đáng kể. Nên nhớ, Cyborg sở hữu số cheiens thắng gấp đôi so với Harrison và là người duy nhất trong lịch sử giữ đai ở UFC, Bellator, Strikeforce và Invicta.

Một vấn đề Harrison gặp phải là cân nặng. Trong quá khứ, cô từng gặp khó khi cắt xuống hạng lông của Cyborg. Dù sao, tại Bellator, cô cũng dễ dàng thương thảo về việc mời Cyborg lên hạng nhẹ hơn. Nhưng ngoài Cyborg, không còn cái tên nào tại Bellator có thể giúp nâng tầm tên tuổi của Harrison, cô vẫn cần tới UFC nếu muốn nhận được sự thừa nhận.

Đả nữ bất bại Kayla Harrison và lựa chọn cho chặng đường sắp tới: UFC, Bellator hay PFL? - Ảnh 3.

Lựa chọn 3: Đến với UFC

Ưu điểm: Danh tiếng, có thể trở thành ngôi sao lớn của làng MMA

Nhược điểm: Những đối thủ khó chơi, vấn đề cắt cân

Nunes vs Harrison là trận đấu được cộng đồng võ thuật nhắc tới vài năm qua. Kèo so tài chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nunes là nhà vô địch UFC ở 2 hạng cân, được thừa nhận rộng rãi là nữ võ sĩ số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại.

Nếu muốn trở thành người giỏi nhất, Harrison buộc phải đánh bại người giỏi nhất và kèo đấu cùng Nunes sẽ là cuộc đấu lớn nhất nữ võ sĩ 31 tuổi có thể hướng đến vào lúc này. Bản thân Nunes cũng hứng thú với kèo đấu này, từng nhiều lần nhắc tên đối thủ.

Dù vậy, khoảnh cách từ Taylor Guardado (3-2, đối thủ gần nhất của Harrison) tới Nunes (21-4) là rất xa. Trong sự nghiệp, Nunes từng vượt qua Cyborg, Ronda Rousey, Holly Holm, Miesha Tate, Shevchenko (2 lần) and Germaine de Randamie. Vì thế, rủi ro Harrison gặp phải sẽ rất lớn. Việc chuyển tới UFC chỉ thực sự mang ý nghĩa với Harrison nếu cô trở thành số 1, thay vì núp bóng trước Nunes.

Bên cạnh đó, Harrison sẽ phải đối mặt với việc cắt cân nếu muốn so tài cùng Nunes. UFC hiện tại chưa có nữ võ sĩ hạng nhẹ đúng nghĩa nào. Việc xây dựng hạng lông cũng đã rất khó khăn. Vì thế, thật khó để tin UFC sẽ xây dựng một hạng nhẹ dành riêng cho Harrison. Đây tiếp tục là một thử thách dành cho Harrison khi vừa phải hạ hạng, vừa phải giữ phong độ để vượt qua Nunes.

Harrison có đủ tiềm năng để trở thành cái tên lớn tại làng MMA nữ. Lúc này, tất cả đang chờ đợi nước đi tiếp theo của nữ tay đấm sinh năm 1990.

Kayla Harrison không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ Genah Fabian