Cựu vương Mauricio Rua gặp chấn thương tay kinh hoàng sau trận thua tại UFC

AB , 17:10 24/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Khuỷu tay của huyền thoại Mauricio "Shogun" Rua đã bị sưng đến mức biến dạng sau thất bại trước đối thủ Paul Craig.

Hôm 22/11, Mauricio Rua đã có màn tái đấu cùng đối thủ Paul Craig tại sự kiện UFC 255. Không như lần gặp nhau đầu tiên kết thúc với kết quả hòa, trong lần tái ngộ, Rua đã lép vế hoàn toàn.

Cựu vương hạng dưới nặng không thể hiện được nhiều và chấp nhận để thua bằng đòn khóa ở hiệp 2. Sau khi có màn trình diễn được mô tả "đáng thất vọng", "Shogun" đã có lời giải thích trên trang cá nhân. Theo đó, tay đấm 39 tuổi thừa nhận được gặp phải một chấn thương ngay quãng thời gian đầu trận.

Cựu vương Mauricio Rua gặp chấn thương tay kinh hoàng sau trận thua tại UFC - Ảnh 1.

Cựu vương Mauricio Rua gặp chấn thương tay kinh hoàng sau trận thua tại UFC - Ảnh 2.

"Shogun Rua" cho hay gặp phải chấn thương trong trận đấu Paul Craig

"Thật không may, mọi thứ đã không đi theo hướng tôi mong muốn. Đó là một phần của thể thao rồi. Tôi đã gặp phải một chấn thương khuỷu tay trong lần đầu tiên bị quật ngã. Nhưng tôi không coi đó là lý do. Đối thủ cũng đã chơi rất tốt", Rua chia sẻ, đồng thời đăng kèm bức hình chụp cánh tay đang bị sưng tấy đến mức biến dạng.

Trận thua vừa qua đã là thất bại thứ 12 trong sự nghiệp của tay đấm kỳ cựu người Brazil. Chủ tịch UFC Dana White cho rằng Rua đã qua thời kỳ đỉnh cao và nên cân nhắc tới chuyện giải nghệ.

"Craig trông khá tuyệt trận vừa qua. Anh ấy bước ra và làm những gì cần phải làm để chiến thắng. Nói thật lòng, Shogun hiện tại không phải một Shogun tôi đã biết. Cậu ta trông già nua và chỉ còn là cái bóng của chính mình. Tôi hy vọng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của cậu ta. Tôi muốn thấy Shogun giải nghệ", White cho hay.

Bản thân Rua cũng cho biết sẽ cân nhắc tới chuyện treo găng và "sẽ bàn thêm với gia đình về vấn đề này". Hiện tại, Rua còn 2 trận trong hợp đồng với UFC.

Cựu vương Mauricio Rua gặp chấn thương tay kinh hoàng sau trận thua tại UFC - Ảnh 3.

Rua đã phải nhận thất bại thứ 12 trong sự nghiệp